Phát triển thuê bao di động tăng mạnh trở lại

(ICTPress) - Chỉ trong 2 tháng đầu năm, các doanh nghiệp viễn thông đã phát triển được gần 2 triệu thuê bao di động mới, tăng tới 35,6% so với cùng kỳ năm trước.

Cả nước đã có 119 triệu thuê bao di động. Ảnh minh họa.

Số liệu mới nhất của Tổng cục Thống kê cho biết, tính đến hết tháng 2/2012, số thuê bao di động cả nước ước đã đạt 119 triệu, tăng 4,3% so với cùng kỳ năm trước.

Nếu so với con số 117,6 triệu thuê bao di động đạt được vào cuối năm 2011, tổng số thuê bao đã tăng thêm khoảng 1,4 triệu.

Điều này có nghĩa là trong khi có gần 2 triệu thuê bao di động mới đăng ký trong 2 tháng đầu năm, chỉ có khoảng 600 nghìn thuê bao rời mạng.

Đây có thể xem là tín hiệu khá tích cực trong bối cảnh thị trường di động Việt Nam được nhiều chuyên gia nhận định là đã bão hòa, rất khó phát triển thuê bao mới và các nhà mạng đã đến lúc phải tìm cách phát triển những nguồn thu mới. Trước đó, số liệu của Tổng cục Thống kê cho biết, năm 2011 là năm đầu tiên thị trường viễn thông di động chứng kiến kết quả phát triển thuê bao mới giảm sút.

Trong khi phát triển thuê bao di động có tín hiệu tăng trở lại, điện thoại cố định vẫn tiếp tục đà sụt giảm. Hai tháng đầu năm chỉ có 4.900 thuê bao cố định phát triển mới, bằng 1/4 so với cùng kỳ năm trước. Đến hết tháng 2/2012, ước tính có khoảng 15,3 triệu thuê bao cố định, giảm 1,4% so với cùng thời điểm năm trước.

Thuê bao Internet cũng đạt mức tăng trưởng tốt. Hết tháng 2/2012, số thuê bao Internet trên cả nước ước đạt 4,3 triệu, tăng 18,2% so với cùng kỳ năm trước. Số người sử dụng Internet tại thời điểm cuối tháng 2 ước tính đạt 32,6 triệu người, tăng 18,4% so với cùng thời điểm năm 2011.

Số liệu của Tổng cục Thống kê cũng cho biết kinh doanh bưu chính, viễn thông đạt mức tăng trưởng cao, với tổng doanh thu thuần hai tháng đầu năm ước đạt trên 22 nghìn tỷ đồng, tăng 21,4% so với cùng kỳ năm 2011.

Minh Anh

Tin nổi bật