Security Bootcamp 2018 với điểm nhấn kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố

(ICTPress) - Đây là lần thứ 6 Security Bootcamp được tổ chức tại Việt Nam.

Security Bootcamp là sự kiện phi lợi nhuận về an toàn thông tin (ATTT) được tổ chức lần đầu tiên vào năm 2012, làm theo phong cách Bootcamp, nơi các chuyên gia chia sẻ cởi mở về chuyên môn, đồng thời các sinh viên ngành CNTT có cơ hội được tham gia các phiên huấn luyện về an toàn, bảo mật...

Ngành CNTT và mạng máy tính ngày càng phát triển mạnh, theo ðó, ATTT là một đề tài nhận được sự quan tâm ðặc biệt của mọi cơ quan, doanh nghiệp. Ðội ngũ kỹ sý làm ATTT ở Việt Nam đang đứng trước nhiều cõ hội và thách thức đặc biệt trong bối cảnh chúng ta đã xác định được chiến tranh trên không gian mạng là câu chuyện đang diễn ra hàng ngày, hàng giờ và không loại trừ bất cứ một cá nhân hay tổ chức nào. Việc gặp gỡ những người làm về ATTT trong cả nước để cùng chia sẻ các kiến thức, kỹ nãng mới và kinh nghiệm mới nhất trong lĩnh vực ATTT là cần thiết.

Kế thừa thành công của sự kiện các nãm 2012, 2013, 2014, 2016, 2017, nãm 2018 này, dưới sự bảo trợ của Sở TTTT Bình Ðịnh, Hiệp hội Internet Việt Nam (VIA) sẽ phối hợp với Cộng đồng Security Bootcamp trong nước và Hội Tin học Bình Ðịnh triển khai Chương trình Security Bootcamp 2018 từ ngày 07/9 - 09/9 tại thành phố biển Quy Nhơn, Bình Ðịnh.

 

Chỉ còn chưa đầy 02 tuần nữa, Việt Nam Security Bootcamp mùa thứ 6 sẽ chính thức khai mạc. Theo Ban Tổ chức, số lượng đãng ký tham dự là gần 100 đại biểu trên cả nước và sinh viên Ðại học Quy Nhơn. Ðiểm nhấn của chýõng trình năm nay là kế hoạch diễn tập ứng phó sự cố khi bị tấn công website và chiếm quyền điều khiển  toàn bộ hệ thống.

Bên cạnh các nhà tài trợ truyền thống đã đồng hành với sự kiện trong nhiều nãm liên tục như Công ty MI2, Công ty cổ phần NETNAM, năm 2018 này Trung tâm Thông tin mạng khu vực Châu Á - Thái Bình Dương (APNIC) lần ðầu ðã tham gia tài trợ cho sự kiện.

Năm 2017, Security Bootcamp với chủ đề “Serve your self first”được tổ chức tại Khánh Hòa thu hút khoảng 300 đại biểu tham dự, gần 20 diễn giả đến từ các cơ quan chuyên môn, các doanh nghiệp ATTT, các đơn vị chuyên trách CNTT của các ngân hàng, cơ quan nhà nước và các doanh nghiệp. Trong 2 ngày của Diễn đàn, các chuyên gia đã trình bày và thảo luận về các chủ đề: Phát hiện thiết bị trong mạng nội bộ nhiễm mã độc qua hệ thống Maltrai, Hiểm họa an toàn từ các modem internet của ISP tại Việt Nam, Vấn đề con người và cách thức tiếp cận mới trong lĩnh vực ATTT, Ứng dụng AI trong lĩnh vực Cyber Security, Làm sao để xây dựng God’s eyes (Security Intelligent), Mất an toàn an ninh mạng và một vài gợi ý... 

 Thông tin chi tiết về sự kiện, bạn đọc có thể tìm hiểu thêm tại website http://www.securitybootcamp.org.vn​.

Minh Anh

Tin nổi bật