Phát huy truyền thống, Ngành TTTT phát triển mạnh mẽ, đáp ứng CMCN 4.0

Trong không khí cả nước đang thi đua phấn đấu chào mừng kỷ niệm 73 năm ngày Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam (2/9), chiều ngày 14/08/2018, Bộ TTTT tổ chức Buổi gặp mặt cán bộ hưu trí và cán bộ ATK nhân dịp kỷ niệm ngày Truyền thống ngành Bưu điện (15/8) và  ngành TTTT (28/08).

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương, các Thứ trưởng Bộ TTTT, các đồng chí nguyên lãnh đạo Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TTTT  cùng đại diện các đơn vị thuộc Bộ đã tham dự buổi gặp mặt. 

Tại buổi Lễ gặp mặt, Bộ TTTT đã thông tin một số tình hình phát triển Ngành. Theo đó, phát huy những kết quả đã đạt được, Bộ TTTT đã chủ động, tích cực thực hiện có hiệu quả các nhiệm vụ đề ra trong 7 tháng đầu năm 2018 trên tất cả các lĩnh vực quản lý nhà nước về TTTT theo chức năng, nhiệm vụ được giao. Bộ đã tập trung, tăng cường chỉ đạo thực hiện công tác quản lý nhà nước về TTTT theo tinh thần Nghị quyết Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XII của Đảng. Hoàn thiện hệ thống văn bản quy phạm pháp luật, chỉ đạo thực thi hiệu quả công tác quản lý nhà nước từ Trung ương đến địa phương trong lĩnh vực TTTT. Trong đó trình Chính phủ và Thủ tướng Chính phủ 8 đề án ; tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Văn phòng Chính phủ, các bộ, ngành để hoàn thiện, tham mưu cho Chính phủ ban hành 4 Nghị định; trình Thủ tướng Chính phủ ban hành 08 Quyết định. Trong 6 tháng đầu năm, Bộ đã ban hành 08 thông tư. 

Nguyên Thứ trưởng Bộ BCVT Mai Liêm Trực phát biểu

Tại buổi gặp mặt, nguyên các cán bộ là lãnh đạo ngành, các đơn vị qua các thời kỳ đã bày tỏ sự vui mừng về những thành tựu của Ngành và mong muốn Ngành phát huy truyền thống của Ngành, tiếp tục phát triển đột phá, làm tốt hai lĩnh vực Công nghệ - Truyền thông. Cụ thể, Ngành cần đổi mới, đột phá về công nghệ 5G đáp ứng cách mạng công nghiệp (CMCN) 4.0, phát triển nguồn nhân lực ICT, thúc đẩy dân trí để đáp ứng CMCN 4.0 và có nhiều doanh nghiệp ICT tạo thị trường phát triển. Trong khi đó, lĩnh vực Truyền thông cũng có nhiều bước tiến hơn nữa.

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng phát biểu tại Buổi gặp mặt

Tại buổi gặp mặt, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ cảm nhận về 10 chữ vàng truyền thống của Ngành - "Trung thành - Dũng cảm - Tận tụy - Sáng tạo - Nghĩa tình" được đúc kết từ sự hy sinh, tấm lòng và cả trí tuệ của các thế hệ. Ngành Thông tin và truyền thông luôn đi đầu và phải gánh vác trọng trách đổi mới, muốn đưa đất nước phát triển nhanh phải dựa vào sự phát triển ICT. Thủ tướng Chính phủ đã gửi gắm Bộ TTTT nhiều kỳ vọng. Bộ TTTT phải là Bộ đi đầu trong cuộc CMCN 4.0, là Bộ chuyển đổi số, giúp đất nước dùng công nghệ giải quyết các vấn đề xã hội. Muốn đất nước phát triển nhanh, bền vững, theo kịp thời đại thì Bộ TTTT phải đóng vai trò quan trọng, vai trò hạt nhân. 

Lãnh đạo Bộ TTTT đã xác định các lĩnh vực Bộ tập trung trong thời gian tới gồm: Bưu chính Viễn thông – hạ tầng kết nối cho CMCN 4.0; CNTT với các công việc triển khai chính phủ điện tử, chuyển đổi số - nền tảng cho CMCN 4.0 và an ninh mạng . Bộ TTTT có trách nhiệm tạo ra sự an toàn trên không gian mạng; Lĩnh vực công nghiệp bao gồm công nghiệp viễn thông, công nghiệp điện tử, công nghiệp phần mềm, công nghiệp quốc phòng, công nghiệp nội dung số. Bộ sẽ thành lập tổ thúc đẩy CMCN 4.0 và các lĩnh vực Báo chí, Phát thanh – Truyền hình, Xuất bản là những vực có vai trò quan trọng để tạo nên sức mạnh dân tộc, tạo nên niềm tin, sự đồng thuận xã hội.

Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh: “Bộ TTTT là một bộ có lĩnh vực hoạt động rất rộng, nhưng gọn lại có hai mảng chính: Công nghệ và Tuyên truyền. Trong đó, mảng công nghệ sẽ giúp Việt Nam sánh vai với các cường quốc năm châu còn mảng tuyên truyền sẽ góp phần tạo sự ổn định xã hội, tạo niềm tin cho người dân, từ đó tạo nền tảng cho sự phát triển”.

Bưu chính đang phát triển nhanh chóng, với tốc độ cao, sẽ là hạ tầng quan trọng cho thương mại điện tử và logistic. Về viễn thông, tài nguyên lớn nhất là cơ sở dữ liệu; phải quy hoạch lại và cho các doanh nghiệp thử nghiệm ngay 5G và tạo điều kiện cho các doanh nghiệp xây dựng hạ tầng dữ liệu đáp ứng nhu cầu của Nhân dân. Về CNTT, phải coi chuyển đổi số là ưu tiên số 1. Bên cạnh đó, ngày nay, sự thịnh vượng của đất nước phụ thuộc nhiều vào Internet, nhưng vốn dĩ Internet không an toàn và trách nhiệm của chúng ta là đảm bảo an toàn cho Internet, cũng là đảm bảo cho sự thịnh vượng của đất nước.

Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng hỏi thăm cán bộ hưu trí của Ngành

Theo Nghị quyết mới của Chính phủ về Chính phủ điện tử, Văn phòng Chính phủ và Bộ TTTT sẽ đóng vai trò hạt nhân. Theo đó, Văn phòng Chính phủ, đại diện cho Chính phủ, sẽ là người đặt hàng, nêu yêu cầu, còn Bộ TTTT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện. Tại địa phương, vai trò thuộc về Văn phòng UBND tỉnh và Sở TTTT tỉnh.

Trong những tháng cuối năm, Bộ cần phải cấp tần số ngay để các doanh nghiệp triển khai 4G. Riêng đối với 5G, cần phải quy hoạch và cho phép doanh nghiệp thử nghiệm ngay, trước mắt là tại TP. Hà Nội và TP. Hồ Chí Minh. Bộ sẽ bắt tay ngay vào việc tháo gỡ những vướng mắc cho các doanh nghiệp để bảo đảm nguồn doanh thu và lợi nhuận của các doanh nghiệp.

Trong lĩnh vực tuyên truyền, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng cho biết sẽ tiếp tục triển khai thực hiện đề án quy hoạch báo chí toàn quốc theo chỉ đạo, đồng thời sẽ đề xuất lên Đảng và Chính phủ về cơ chế đặt hàng cho các báo, tạp chí chính thống để tháo gỡ những khó khăn trong hoạt động tự chủ của báo chí hiện nay. “Báo chí phải thể hiện được dòng chảy chính của xã hội, đó là đất nước ta đang ngày càng phát triển mạnh mẽ, được bạn bè các nước và các tổ chức quốc tế ghi nhận, tạo niềm tin của xã hội tức là tạo nên sức mạnh của một đất nước, của một dân tộc”.

Ghi nhận công lao và tiếp thu những ý kiến của các thế hệ đi trước, Quyền Bộ trưởng bày tỏ sự quyết tâm của tập thể Lãnh đạo  Bộ, với truyền thống đoàn kết, hứa sẽ phụng sự Tổ quốc, hoàn thành tốt các nhiệm vụ được Đảng, Nhà nước giao trọng trách.

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật