Phát hành đặc biệt tem “Vì Việt Nam không còn bệnh lao”

(ICTPress) - "Vì Việt Nam không còn bệnh lao" là chủ đề ngày Thế giới phòng - chống bệnh lao năm 2012 của Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) và là chủ đề của bộ tem bưu chính được Bộ Thông tin và Truyền thông phát hành đặc biệt sáng nay 24/3 tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng và Thứ trưởng Bộ Y tế Nguyễn Thị Xuyên ký phát hành bộ tem

Một đất nước Việt Nam yên bình hạnh phúc, mọi người dân đều được chăm lo sức khỏe chu đáo và bệnh lao sớm bị xóa sổ trên lãnh thổ Việt Nam là ý tưởng của bộ tem. Hình ảnh chính của mẫu tem là logo của Chương trình chống Lao quốc gia đặt cân đối với hai hình ảnh mang nội dung quan trọng để Việt Nam không còn bệnh Lao bây giờ và mãi mãi đó là “khám sức khỏe thường xuyên” và “tiêm vắc xin phòng Lao cho trẻ em”.

Phong bì ngày phát hành đầu tiên 24/3/2012

Nền tem là hòa sắc xanh dịu của bầu trời và xanh xanh tươi của lũy tre thể hiện môi trường trong lành, thanh bình của người Việt Nam. Bộ tem hai họa sỹ Trần Thị Ngọc Uyển và Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế.

Bệnh Lao là tình trạng nhiễm vi khuẩn Mycobacterium Tuberculosis, thường thấy nhất ở phổi nhưng cũng có thể ảnh hưởng đến bộ phận khác của cơ thể. Hiện nay, bệnh Lao là bệnh thường gặp nhất, ảnh hưởng đến hơn 1/3 dân số thế giới, với 9 triệu ca mới mỗi năm, gây 2 triệu người tử vong, hầu hết ở các nước đang phát triển.

Phát biểu tại Lễ phát hành đặc biệt bộ tem, Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết: “Bộ tem góp phần thiết thực tuyên truyền, giới thiệu những thành tựu và kết quả chương trình phòng chống lao ở Việt Nam đến đông đảo cộng đồng dân cư trong cả nước và quốc tế, thể hiện quyết tâm của chính phủ Việt Nam trong sự nghiệp bảo vệ sức khỏe người dân và thực hiện mục tiêu thanh toán bệnh lao của Liên hợp quốc”.

Với việc phối hợp với Bộ TT&TT phát hành con tem đặc biệt này, trong năm 2012, Bộ Y tế sẽ có nhiều hoạt động kỷ niệm Ngày thế giới chống lao, 130 năm ngày bác sỹ R. Kock tìm ra trực khuẩn lao (1882 - 2012), 55 năm chương trình phòng chống lao của Việt Nam.

Trong những năm qua, các sự kiện và nhân vật của y học đã được Bưu chính Việt Nam thể hiện trên nhiều con tem bưu chính, từ đó vươn xa tỏa rộng đi khắp muôn nơi qua những tấm bưu gửi, lá thư như các bộ tem về chủ đề bảo vệ bà mẹ trẻ em, tiêu diệt bệnh sốt rét, bộ tem kỷ niệm 100 năm Hội chữ thập đỏ quốc tế năm 1963, bộ tem kỷ niệm 100 năm tìm ra vi khuẩn bệnh lao năm 1982, bộ tem tiêm chủng năm 1988...

BN

Tin nổi bật