Phát hành đặc biệt bộ tem “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”

(ICTPress) - Nhằm không ngừng vun đắp và phát huy mối quan hệ đặc biệt giữa hai nước, Đảng Cộng sản Việt Nam và Đảng Nhân dân Cách mạng Lào đã nhất trí phối hợp thực hiện Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012 để kỷ niệm 50 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào (5/9/1962 - 5/9/2012) và 35 năm ngày ký Hiệp ước Hữu nghị và Hợp tác Việt Nam - Lào (18/7/1977 - 18/7/2012).

Chào mừng sự kiện này, Bộ Thông tin và Truyền thông Việt Nam và Bộ Bưu chính Viễn thông Lào chiều nay 18/7 tại Bưu điện Hà Nội đã phát hành bộ tem chung Việt Nam - Lào với tên gọi “Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012”. Bộ tem này đồng thời được Bưu chính Lào phát hành đặc biệt tại thủ đô Viêng Chăn.

Phó Trưởng Ban đối ngoại Trung ương Nguyễn Mạnh Hùng và Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng ký phát hành bộ tem (Ảnh: TH)

Thứ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Thành Hưng cho biết việc phát hành bộ tem bưu chính “Tem phát hành chung Việt Nam - Lào: Năm Đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” là một trong những hoạt động thiết thực của ngành Thông tin góp phần củng cố và phát triển hơn nữa mối quan hệ tốt đẹp sẵn có, nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân hai nước, thấm nhuần sâu sắc ý nghĩa của việc thiết lập quan hệ ngoại giao và ký Hiệp ước Hữu nghị Hợp tác Việt Nam và Lào.

Mẫu 1
Mẫu 2
Hình ảnh bộ tem được Bưu chính Lào phát hành ngày 18/7

Bộ tem gồm hai mẫu với khuôn khổ 46 x 31 mm. Mẫu 1 thể hiện lãnh tụ kính yêu của hai nước: Chủ tịch Hồ Chí Minh và Chủ tịch Cay-xỏn Phôm-vi-hẳn, người đã có công lớn và khởi nguồn xây dựng mối quan hệ đặc biệt, trên nền quốc kỳ 2 nước. Hình ảnh chân dung 2 Chủ tịch được chuyển sang cùng một gam màu khiến bố cục phía trên và phần trước của mẫu tem đạt đến một cảm giác ổn định, đồng đều và thống nhất. Hai lá quốc kỳ phía sau bay mềm mại theo chiều tiếp nối nhau nên hình ngôi sao của cờ Viêt Nam và hình tròn của cờ Lào cũng lay động mềm mại và khuất 1 phần sau chân dung hai Chủ tịch để khẳng định một sự bắt đầu, chứ không đứng im, tạo cảm giác vui tươi hồ hởi và sống động.

Phần nền được chuyển dần từ màu xanh cùng gam với phần màu xanh của cờ Lào nhưng nhạt hơn sang màu hồng vàng nhạt và theo chiều đậm từ phía dưới nhạt dần lên phía trên. Cách chuyển màu này được thống nhất trong cả 2 mẫu tem.

Mẫu 2 là hình ảnh chùa Một cột và chùa Thạt Luổng trên nền hoa sen và hoa chăm pa. Đây là hai hình ảnh kiến trúc và 2 loài hoa có từ rất lâu, rất đẹp và đặc trưng đã đi sâu vào tâm thức của người dân hai nước Việt Nam - Lào. Hai kiến trúc được bố cục và đặt trong 1 rừng hoa và 1 khung cảnh màu sắc ấm sáng tạo cảm giác thân mật gần gũi đồng thời cùng tôn lên vẻ đẹp rất riêng của nhau.

Bộ tem “Năm đoàn kết Hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” được phát hành chung đúng vào thời điểm Đảng, Chính phủ và nhân dân hai nước đang tổ chức nhiều hoạt động kỷ niệm thiết thực và đầy ý nghĩa. Đây là bộ tem đẹp về hình thức, sâu sắc về nội dung, biểu đạt về ý tưởng được phát hành.

Họa sỹ thiết kế bộ tem, họa sỹ Võ Lương Nhi, Ban Tem, Bưu chính Việt Nam cho biết chị may mắn có thời gian ở Lào 4 năm nên văn hóa, không gian của Lào đã được chị “ngấm” rất tự nhiên và đưa vào con tem. Chị cho biết chùa Thạt Luổng đã được chị đến thăm nhiều lần, chụp rất nhiều trong thời gian sinh sống tại Lào, nhưng để thiết kế bộ tem này chị đã đến thăm chùa thêm vài lần nữa, chụp chùa Thạt Luổng vào nhiều khoảnh khắc, góc khác nhau để rồi lấy được 1 hình ảnh duy nhất để đưa lên bộ tem thể hiện được thần thái của ngôi chùa.

Một chút thay đổi của bộ tem này so với các bộ tem khác mà họa sỹ Võ Lương Nhi chia sẻ đây là bộ tem tràn lề, do vậy họa sỹ được thoải mái hơn với khuôn khổ 41x36 mm. Bộ tem này gam màu nhẹ, đây cũng là một sự khác biệt so với các bộ tem khác mà họa sỹ Võ Lương Nhi hay dùng đó là màu mạnh, tươi chói.

Thiết kế của bộ tem “Năm đoàn kết hữu nghị Việt Nam - Lào 2012” của họa sỹ Võ Lương Nhi được Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính chọn được chị cho là may mắn và là một kỷ niệm đánh dấu thời gian chị sinh sống ở Lào. Chị cũng cho biết để hoàn thành các bộ tem được Bưu chính Việt Nam phát hành, các họa sỹ, cán bộ ban Tem đã luôn hỗ trợ nhau, nhất là như bộ tem đặc biệt này với thời gian rất gấp chỉ 2 tháng phải hoàn thành với nhiều công đoạn.

Các họa sỹ vẽ tem là những nghệ sỹ “đa di năng” phải vẽ nhiều đề tài được phân công, họa sỹ đã thiết kế hơn 200 mẫu tem của Bưu chính Việt Nam cho biết.

Bưu chính Việt Nam đã phát hành 5 bộ tem liên quan đến Lào là: “Hội nghị cấp cao Lào - Campuchia - Việt Nam”, 2 mẫu, phát hành năm 1983; “Việt - Lào - Capuchia đoàn kết, hữu nghị”, 2 mẫu, phát hành năm 1984; “Kỷ niệm 10 năm quốc khánh Lào”, 2 mẫu phát hành năm 1985; “Kỷ niệm 25 năm Hiệp ước Hợp tác hữu nghị và 40 năm quan hệ ngoại giao Việt Nam - Lào”, 1 mẫu, phát hành năm 2002 và “Tem phát hành chung ASEAN” 10 mẫu, phát hành năm 2007.

HM

Tin nổi bật