Phát hành bộ tem “Cầu mái ngói” - kiến trúc đặc trưng Việt

(ICTPress) - Sáng 8/4 tại TP Huế, Bộ Thông tin và Truyền thông phối hợp với Ủy ban Nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế đã phát hành bộ tem “Cầu mái ngói”.

Đây là một sự kiện góp phần vào các hoạt động trong Festival Huế đang được tổ chức tại Huế từ 7 - 15/4/2012 và nhân dịp Năm Du lịch quốc gia Duyên hải Bắc Trung Bộ “Du lịch Di sản”, sẽ diễn ra nhiều thời điểm trong năm 2012 được tổ chức ở Thừa Thiên Huế và các tỉnh Quảng Trị, Quảng Bình, Hà Tĩnh, Nghệ An, Thanh Hóa, Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh… 

Bộ tem “Cầu mái ngói” gồm 3 mẫu tem giới thiệu hình ảnh của 3 cây cầu mái ngói của làng quê Việt Nam, trong đó có cây cầu tại chính xã Thuỷ Thanh, huyện Hương Thủy, Thừa Thiên Huế, nơi diễn ra Lễ phát hành.

Cầu mái ngói hay còn gọi là “Thượng Gia Hạ Kiều” ("trên là nhà, dưới là cầu”), là một nét đặc trưng của kiến trúc cổ Việt Nam. Những cây cầu uốn cong như cầu vồng, có tuổi đời hàng trăm năm, lợp mái ngói cổ kính, nằm soi mình bên dòng sông quê. Các kiến trúc này đã được các họa sỹ vẽ tem của công ty Tem Việt Nam dành nhiều thời gian đi tìm hiểu thực tế tại Huế, Nam Định, Ninh Bình và Chùa Thầy.

Bộ tem do họa sỹ Đỗ Lệnh Tuấn thiết kế theo phương pháp đồ hoạ tả thực đến từng chi tiết được phối mầu hài hoà, nhuần nhuyễn, bố cục chặt chẽ, hình ảnh của mỗi chiếc cầu được đặt trên nền mầu trang trí khác nhau nhằm tôn thêm vẻ đẹp của mỗi chiếc cầu nhưng vẫn tạo nên một không gian bình yên của làng quê Việt Nam.

Hội đồng tư vấn quốc gia về tem bưu chính đã đánh giá bộ tem chuyên đề này sẽ thu hút đông đảo người sưu tập tem.

Cầu ngói ở Hương Thủy, Thừa Thiên Huế
Cầu ngói, Kim Sơn, Ninh Bình
Cầu ngói, Hải Hậu, Nam Định

Bảo Ngọc

Tin nổi bật