Nokia đã bán trụ sở ở Phần Lan với giá 222,4 triệu USD

(ICTPress) - Nokia đang bán trụ sở rộng 48.000 m2 ở Espoo, Phần Lan với giá 170 triệu euro (222,4 triệu USD), công ty này vừa thông báo.

Mặc dù vậy, hãng điện thoại tên tuổi của Phần Lan đang gặp khó khăn này sẽ không rời khỏi công trình này - mà sẽ thuê lại của những người sở hữu mới là Exilion có trụ sở ở Phần Lan.

 “Sở hữu bất động sản này không phải là phần kinh doanh cốt lõi của Nokia và khi các cơ hội tốt đến chúng tôi muốn thoát khỏi các loại tài sản không cốt lõi này. Về cơ bản, chúng tôi vẫn làm việc tại trụ sở chính trong dài hạn”, Giám đốc tài chính Nokia Timo Ihamuotila cho biết.

Dù bất động sản này không phải là kinh doanh cốt lõi của Nokia, nhưng công ty này đã buộc phải bán để cải thiện cân đối thu chi. Trong Quý III, công ty này đã thông báo lỗ 755 triệu USD, xu hướng sụt giảm này là tiếp tục kể từ năm 2011.

Nokia đang nỗ lực xoay chuyển tình thế với sự hợp tác chặt chẽ cùng kinh doanh Windows Phone mới được Microsoft tung ra và đóng vai trò như là đối tác quan trọng. Năm nay, công ty công nghệ Phần Lan này đã tung ra Nokia Lumia 920 và nhận được một số ủng hộ quan trọng.

Nokia đã đóng trụ sở ở công trình tòa nhà Espoo, Phần Lan do kiến trúc sư Pekka Helin thiết kế từ năm 1997.

HY

Tin nổi bật