Những hình ảnh về sử dụng máy tính ở Triều Tiên

(ICTPress) - Khi một cựu nhân viên Google Will Scott có cơ hội đến thăm trường Đại học Khoa học và công nghệ Pyongyang của Triều Tiên, người nhân viên này đã mua một bản hệ điều hành "Red Star 3" của Triều Tiên trước khi trở về Mỹ.

Rất ít thông tin về Red Star 3.

Triều Tiên đã từng sử dụng Windows, nhưng nay đã chuyển sang sử dụng hệ điều hành Red Star 3, được thiết kế khá giống với hệ điều hành Mac OS X của Apple.

Từ những bức ảnh nền về phong cảnh đất nước Triều Tiên ta có thể hình dung được việc sử dụng máy tính ở đất nước này. 

Một sinh viên Triều Tiên đang sử dụng máy tính tại Đại học Kim Il Sung.
Đây là màn hình khởi động khi bạn bật Red Star 3.
Khi cài đặt Red Star 3, bạn được nhắc lựa chọn thành phố theo múi giờ của bạn. Đáng chú ý là không có lựa chọn Seoul, Hàn Quốc.
Đây là màn hình đăng nhập.
Bạn đã đăng nhập! Bạn sẽ nhìn thấy Red Star 3 khá giống với Mac OS X. Các phiên bản trước khá giống với Windows XP. Kể từ khi Chủ tịch Kim Jong Un được cho là đang ngồi sử dụng một máy tính iMac qua một bức ảnh năm 2013, một số người tin là ông đã muốn Red Star phải giống với một chiếc Mac nhiều hơn.
Đây là Word để tạo văn bản.
Đây là ứng dụng email máy khách.
Để vào các văn bản đã lưu của bạn, bạn sử dụng trình quản lý tệp của Red Star, trông khá giống với hệ thống quản lý “Finder” của Apple.
Trình duyệt web của Red Star được gọi là "Naenara" và là một phiên bản Mozilla Firefox đã được chỉnh sửa khá nhiều.
Đây là cách bạn cá thể hóa Red Star và các bức ảnh nền.
Bức ảnh nền này có tên gọi là “tuyết ở nơi biên giới baksol”
Bức ảnh nền này được gọi “Phong cảnh đêm của sông Zhuangzi"
hay “những bông hoa khoai tây của daehongdan”
Bức ảnh nền tuyệt đẹp này được gọi là “Azalea của người sắt” và cho thấy những cây Azalea đang nở hoa.
Ở phía cân trời là phong cảnh tuyệt đẹp của nông trang Triều Tiên.
Bức ảnh nền thác nước tuyệt đẹp được gọi là “Tiếng vọng của các thác nước”.
hay “Vùng ngoại ô của Beomanli”
Đây là hình ảnh mặt trời mọc ở núi Paekdu, một ngọn núi lửa đang hoạt động ở biên giới Triều Tiên và Trung Quốc.

HY (Theo Business Insider)

Tin nổi bật