Nhân tài Đất Việt 2014: lần đầu tiên có 3 giải Nhất CNTT

(ICTPress) - Lần đầu tiên sau 10 năm tổ chức, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trao cùng lúc 3 giải Nhất ở cả 3 hệ thống sản phẩm CNTT.  Đây là điều hiếm thấy sau nhiều năm Hội đồng Giám khảo không chọn được sản phẩm đạt giải cao, hoặc chỉ chọn được 1 sản phẩm để trao giải Nhất.

Đây là quyết định chưa từng có trong lịch sử Giải thưởng Nhân tài Đất Việt. Hội đồng Giám khảo đã làm việc hết sức vất vả và trải qua nhiều phiên tranh luận căng thẳng để đi đến một đánh giá chung về chất lượng vượt trội của 3 sản phẩm đoạt Giải Nhất. Mỗi Giải Nhất được vinh danh được nhận chiếc Cup Nhân tài đất Việt và phần thưởng bằng tiền là 100 triệu đồng.

Giải Nhất của Hệ thống Giải dành cho sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di động được trao cho nhóm tác giả ZooStudio với sản phẩm “Ứng dụng quản lý tài chính cá nhân trên điện thoại di động Money Lover”.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son - Ủy viên Trung ương Đảng - công bố giải Nhất sản phẩm CNTT ứng dụng trên thiết bị di động.

Hỗ trợ hơn 20 ngôn ngữ và 165 đơn vị tiền tệ, sản phẩm Money Lover của Nhóm Phát triển Ứng dụng Money Lover là ứng dụng tiện ích cho cuộc sống hiện đại, mọi khoản thu chi được ghi chú lại một cách nhanh chóng và tự động cập nhật cho người dùng biết những phân tích thói quan tiêu dùng của mình, từ ăn uống, học hành, mua sắm, du lịch... Money Lover không yêu cầu thông tin thẻ tín dụng hay tài khoản của người dùng, do đó đảm bảo tính bảo mật thông tin thẻ tín dụng hay tài khoản của người dùng.

GS. TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và ông Trần Mạnh Hùng Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT trao Giải Nhất của Hệ thống CNTT triển vọng cho nhóm tác giả của Công ty Cổ phần Công nghệ Nguồn mở Thế hệ mới

TS. Nguyễn Quân - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ công bố Công bố giải Nhất của Hệ thống các Sản phẩm CNTT Thành công cho Sản phẩm “CHIP VI ĐIỀU KHIỂN 8 BIT THƯƠNG MẠI CỦA VIỆT NAM SG8V1” của Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) - Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Ông Nguyễn Quân, Bộ trưởng Bộ Khoa học Công nghệ và TS. Bùi Thế Đức - Phó Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương trao Giải Nhất của Hệ thống CNTT thành công cho Trung tâm Nghiên cứu và Đào tạo Thiết kế Vi mạch (ICDREC) - Đại học Quốc gia Tp. HCM.

Chip SG8V1 là chip vi điều khiển đa dụng, hỗ trợ bộ nhớ chương trình, bộ nhớ dữ liệu rất lớn, tập lệnh dễ sử dụng và các ngoại vi cần thiết đều được tích hợp sẵn trên chip nên khả năng ứng dụng của chip là rất lớn và không giới hạn ở ngành, lĩnh vực nào. Sản phẩm được ứng dụng cho các hộp đen xe hơi, xe gắn máy, trong các Bộ giải mã Set-top Box, Điện kế điện tử, Khóa định vị contaner...

GS. TS Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch ủy ban TW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam công bố Giải Nhất Hệ thống sản phẩm CNTT triển vọng được trao cho nhóm tác giả của Công ty Cổ phần Công nghệ Nguồn mở Thế hệ mới với Sản phẩm “THIẾT BỊ QUẢN LÝ TÍCH HỢP, DỊCH VỤ VÀ HẠ TẦNG MẠNG CHUYÊN NGHIỆP” của Công ty Cổ phần Công nghệ Nguồn mở Thế hệ mới.

Sản phẩm được xây dựng theo hướng tích hợp toàn bộ tính năng, dịch vụ, thành phần của các thiết bị có trong hệ thống mạng nội bộ cũng như mạng Internet. Những tính năng chính của sản phẩm: Cân bằng tải đường truyền Internet, Tường lửa, Điều phối băng thông, Định tuyến và chuyển mạch, Bộ lọc, Tính cước dịch vụ và Điều khiển thiết bị tầng truy cập.

Theo đánh giá từ Hội đồng Giám khảo, ở cả 3 hệ thống sản phẩm CNTT Thành công, CNTT Triển vọng, CNTT Ứng dụng trên thiết bị di động, Hội đồng đều đã tìm ra được những sản phẩm có giá trị thiết thực, có chất lượng tốt hơn những năm trước.

Năm 2014, Giải thưởng Nhân tài đất Việt tiếp tục có thêm một đổi mới quan trọng. Năm thứ 10 của Giải thưởng cũng là năm đầu tiên Ban Tổ chức “Nhân tài đất Việt” quyết định trao tặng Giải thưởng KHUYẾN TÀI. Đây là Giải thưởng do Hội Khuyến học Việt Nam đề xuất nhằm khuyến khích những tài năng đã nỗ lực vượt khó để tạo ra những sản phẩm, công trình mang lại lợi ích trực tiếp cho cộng đồng dân cư tại địa phương và các khu vực lân cận.

GS.TSKH. Phạm Tất Dong - Phó Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam lên công bố Giải thưởng Khuyến tài. Giải thưởng được trao cho Công trình: "Giải pháp bảo vệ môi trường thông qua sáng chế máy xay phế phẩm nông nghiệp tạo ra phân hữu cơ vi sinh" cho t ác giả Vũ Đình Phúc - Hội Khuyến học tỉnh Lâm Đồng.

TS. Đinh La Thăng - Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải công bố giải thưởng trong lĩnh vực Môi trường với Giải Đặc biệt tặng cho Nhà hoạt động bảo vệ Môi trường xuất sắc: Tác giả: Ông Phạm Hồng Điệp - Nhà hoạt động bảo vệ môi trường xuất sắc đi tiên phong vận động chính quyền và nhân dân xây dựng khu dân cư xanh tại huyện Thủy Nguyên - TP. Hải Phòng.

TS. Đinh La Thăng, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải và TS. Đào Minh Tú, Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam trao Giải Môi trường cho tác giả Phạm Hồng Điệp

Năm nay, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt trong lĩnh vực Khoa học Công nghệ được trao cho Công trình: "Nghiên cứu ứng dụng hào Kỹ thuật bê tông cốt thép thành mỏng đúc sẵn trong ngầm hóa hệ thống hạ tầng kỹ thuật tại các đô thị Việt Nam" của Tác giả: TS. Hoàng Đức Thảo và các cộng sự.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Ủy viên TW Đảng, Bộ trưởng Bộ Y tế đã công bố Giải thưởng thứ nhất được trao cho Công trình: " Chế tạo hệ thống chủng giống virus vaccine Rota và sản xuất vaccine Rotavin-M1 tại Việt Nam " của Tác giả: PGS.TS. Lê Thị Luân - Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế.

GS.TS Nguyễn Thị Kim Tiến - Bộ trưởng Bộ Y tế và ông Phạm Thanh Hà - Phó Tổng Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Ngoại thương Việt Nam trao giải Y Dược cho PGS.TS. Lê Thị Luân - Trung tâm nghiên cứu sản xuất vaccine và sinh phẩm y tế

PGS. TS Lê Thị Luân là 1 nhà khoa học nữ từng đoạt Giải thưởng Kovalevskaia năm 2013 – người đã trải qua 16 năm nghiên cứu, sản xuất vắc xin Rotavin-M1 phòng bệnh tiêu chảy. Thành công của chị giúp khẳng định Việt Nam là nước thứ hai của châu Á và là một trong bốn nước trên thế giới (sau Mỹ, Bỉ, Trung Quốc) tự sản xuất được vắc xin Rota với công nghệ cập nhật quốc tế, đem lại hiệu quả xã hội và kinh tế rất cao.

Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam đã công bố Giải thưởng thứ hai lĩnh vực Y Dược được trao cho PGS.TS. Trần Ngọc Lương - Bệnh viện Nội tiết Trung ương với công trình " Ứng dụng phẫu thuật nội soi điều trị một số bệnh lý tuyến giáp".

Ông Nguyễn Mạnh Cầm - Nguyên Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Hội Khuyến học Việt Nam và TS. Nguyễn Quốc Triệu - Trưởng ban Bảo vệ và Chăm sóc Sức khỏe Trung ương trao Giải Y Dược cho PGS.TS. Trần Ngọc Lương - Bệnh viện Nội tiết Trung ương.

Tác giả đã thực hiện chuyển giao kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp ở nhiều nước trong khu vực như (Thái Lan, Malaysia, Australia, Singapore, Ấn Độ, Indonesia..). Nhiều năm nay đã có hàng trăm GS. BS của các nước có nền y học phát triển như Australia, Singapore, Malaysia, Thái Lan, Ấn Độ… sang Việt Nam để học kỹ thuật mổ nội soi tuyến giáp của TS Lương.

Phát biểu tại Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014, GS.TS. Nguyễn Thiện Nhân - Ủy viên Bộ Chính trị - Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam chúc mừng ban tổ chức đã tổ chức thành công Giải thưởng Nhân tài Đất Việt và kỷ niệm 10 năm giải thưởng. GS.TS Nguyễn Thiện Nhân cũng gửi lời Chúc mừng Ngày Nhà giáo Việt Nam tới đội ngũ hơn 1 triệu Thầy cô giáo và những người làm công tác giáo dục và hơn 1 triệu thầy cô giáo đã nghỉ hưu đã đóng góp cho Tổ quốc trong hơn 1 thế kỷ qua. Ông Nguyễn Thiện Nhân đánh giá chiều sâu và tầm cao trí tuệ cũng như tính ứng dụng của những sản phẩm CNTT mà Giải thưởng vinh danh trong nhiều năm qua.

Theo đánh giá của Hội đồng Giám khảo, nhiều sản phẩm CNTT dự thi năm nay là sự kết tụ của 10 năm Nhân tài Đất Việt và gần 20 năm phát triển CNTT Việt Nam, trong số các sản phẩm tham dự Giải thưởng năm nay có sản phẩm đã đạt Giải thưởng cao tại các cuộc thi khác trong nước cũng như quốc tế, nhiều sản phẩm đã đạt giải Nhân tài Đất Việt các năm trước sau khi đã phát triển và hoàn thiện thêm sản phẩm đã tiếp tục dự thi Giải thưởng năm nay.

Ông Phạm Đức Long - Thành viên Hội đồng Thành viên, Phó Tổng Giám đốc Tập đoàn VNPT - Đồng trưởng Ban Tổ chức Giải thưởng NTĐV 2014 thay mặt Đơn vị đồng tổ chức và Nhà tài trợ chính lên phát động giải thưởng NTĐV năm 2015.

Trải qua chặng đường 10 năm, Nhân tài Đất Việt đã trở thành một giải thưởng quy mô nhất, uy tín nhất trong lĩnh vực Khoa học, Y dược, Môi trường và CNTT.  Đặc biệt, Giải thưởng Nhân tài Đất Việt đã trở thành một Giải thưởng quy mô nhất, uy tín nhất trong lĩnh vực CNTT. Nhân tài Đất Việt đã tôn vinh hàng chục sản phẩm CNTT có ứng dụng thiết thực cho cuộc sống, hàng trăm nhân tài thực sự đã tỏa sáng và chứng minh được tài năng, trí tuệ siêu việt của CNTT Việt Nam.

QA

Ảnh: Đức Huy

Tin nổi bật