Nhà máy Indonsia sẽ lắp ráp chip cho iPhone

Nhà máy này cũng có thể sản xuất linh kiện cho Macbook.

Pegatron của Đài Loan đã ký một thoả ước hợp đồng đầu tư 10 – 15.000 tỷ rupiah (695 triệu đến 1 tỷ USD) vào một nhà máy ở Indonesia để lắp ráp chip cho điện thoại thông minh Apple, theo Thứ trưởng Bộ công nghiệp của Indonesia cho biết ngày 28/5.

Cụ thể, Pegatron có kế hoạch lắp ráp chip điện thoại hợp tác với công ty điện tử Indonesia PT Sat Nusapersada tại một nhà máy trên đảo Batam, Thứ trưởng Warsito Ignatius cho Reuters biết.

Trước đó, Thứ trưởng Warsito Ignatius đã nói rằng nhà máy này sẽ sản xuất chip nhưng sau đó đã làm rõ bằng tin nhắn rằng nhà máy này sẽ “lắp ráp chip cho điện thoại thông minh của Apple, trong khi các linh kiện thô sẽ được nhập khẩu”.

“Nhà máy này cũng có thể được sử dụng để sản xuất các linh kiện MacBook, nhưng nó sẽ chưa hoạt động sớm”, theo Thứ trưởng Ignusus.

Pegatron từ chối bình luận. Pt Sat Nusapersada và Apple đã chưa trả lời yêu cầu bình luận ngay lập tức.

Pegatron đã chuẩn bị bắt đầu sản xuất các thiết bị gia dụng trong quan hệ đối tác Sat Nusapersada tại Khu công nghiệp Batamind Batamindo, một giám đốc công viên nói với Reuters trong tháng này.

Pegatron chưa từng sản xuất chip cho điện thoại thông minh.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật