Người xem truyền hình số đã vượt người xem truyền hình analog

(ICTPress) - Nhân ngày Truyền hình thế giới (World Television Day) 21/11, Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) hôm nay đã cho biết nghiên cứu của tổ chức này cho thấy thế giới đã chứng kiến một sự chuyển đổi lớn từ truyền hình analog sang số (digital), với hơn 55% hộ gia đình hiện nay có tivi thu tín hiệu số so với chỉ khoảng 30% vào năm 2008, theo số liệu mới của báo cáo thường niên “Đánh giá xã hội thông tin 2013 (Measuring the Information Society 2013).

ITU cho biết, tỷ lệ này là cân bằng vào năm 2012. Ở các nước phát triển tỷ lệ hộ gia đình có tivi thu tín hiệu số được dự báo là 81%. Nhưng ở các nước đang phát triển, tốc độ chuyển đổi cũng đang nhanh chóng. Ở các nước này số hộ gia đình có tivi thu tín hiệu số gần gấp 3 so trong 4 năm từ 2008 đến cuối năm 2012, đạt 42%.

Số thuê bao truyền hình trả tiền trên toàn thế giới đã tăng 32% trong khoảng 2008 - 2012, vượt qua truyền hình quảng bá trong năm 2011. Đã có tổng số 728 triệu thuê bao truyền hình trả tiền vào cuối năm 2012, có nghĩa là 53% hộ gia đình có truyền hình trả tiền.

Báo cáo mới này cho thấy các nền tảng truyền hình đa kênh truyền thống, như vệ tinh cáp và trực tiếp tới gia đình (DTH), đang gặp phải sự cạnh tranh ngày càng gia tăng từ các nhà cung cấp dịch vụ IPTV và thậm chí các kênh truyền hình mặt đất (DTT).

Đồng thời, việc phát hình qua Internet đang ngày càng trở nên phổ biến, đặc biệt qua các nhà cung cấp nội dung âm thanh - hình ảnh OTT như YouTube, Netflix và dịch vụ PPLive của Trung Quốc, cũng như nhiều đài phát truyền thống hiện nay phát trực tuyến hoặc tải nội dung truyền hình và video.

Việc sụt giảm nhanh chóng các công nghệ truyền hình analog đối trọng với việc bùng nổ các công nghệ số. Thuê bao truyền hình cáp số đã hơn gấp đôi trong khoảng thời gian 2008 - 2012, cũng như số hộ gia đình thu DTT.

Công nghệ với sự tăng trưởng khá cao là IPTV, với tổng số thuê bao tăng gấp 4 lần trong 4 năm. Tuy nhiên, IPTV vẫn cho thấy một phần khiêm tốn trong tổng số hộ gia đình có tivi, chỉ chiếm 5% trong năm 2012.

“Các công nghệ mới đang tạo ra một loạt nền tảng mới cho chia sẻ nội dung, do vậy nhiều người có thể tiếp cận truyền hình qua hàng loạt thiết bị. Việc này rất quan trọng ở thế giới đang phát triển, nơi truyền hình tiếp tục đóng một vai trò quan trọng trong giáo dục và chia sẻ kiến thức”, TS. Hamadoun I. Touré, Tổng thư ký ITU cho biết.

Trên toàn cầu, ITU cho biết có khoảng 1,4 tỷ hộ gia đình có ít nhất 1 chiếc tivi vào cuối năm 2012. Ở các nước đang phát triển, 72% hộ gia đình có 1 chiếc tivi, so với 98% hộ gia đình ở các nước phát triển. Châu Phi, gần 1/3 hộ gia đình có 1 chiếc tivi cuối năm 2012.

Truyền hình số tiếp tục phát triển trên nền tảng giá trị cao để cung cấp nhiều loại dịch vụ như lập chương trình giáo dục cho đào học tập từ xa. Với việc có thể tiếp cận với truyền hình trên nhiều thiết bị số hơn bao giờ, truyền hình là một thành phần quan trọng của sáng kiến Phát triển bền vững thông minh, cũng như chương trình hợp tác Phát triển nhờ di động, cả hai đang nỗ lực thúc đẩy ICT nâng cao cuộc sống của mọi người trên toàn thế giới”, ông Brahima Sanou, Giám đốc Văn phòng Phát triển Viễn thông của ITU cho biết.

Báo cáo Đánh giá Xã hội thông tin của ITU được công bố hàng năm, là tổng quan toàn diện nhất của thế giới về các xu hướng ICT. Báo cáo này báo gồm Chỉ số Phát triển ICT (IDI) của ITU, một chỉ số toàn cầu duy nhất xếp hạng 157 quốc gia theo cấp độ tiếp cận, sử dụng và các kỹ năng ICT. IDI được chính phủ, các cơ quan Liên hợp quốc và ngành công nhận như là đánh giá chính xác nhất về tổng thể phát triển ICT quốc gia.

HY

Tin nổi bật