Myanmar tạo điều kiện cho doanh nghiệp TT&TT mở VPĐD trong 1 tháng

(ICTPress) - Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar U Ye Htut đã khẳng định sẽ tạo mọi điều kiện để các doanh nghiệp Việt Nam đầu tư và kinh doanh Phát thanh truyền hình, Báo chí, Xuất bản tại Myanmar tại buổi tọa đàm vừa diễn ra sáng nay (20/1) giữa Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và Bộ trưởng Myanmar H.E. U Ye Htut.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Bộ trưởng U Ye Htut chiếc điện thoại Lotus S2 do VNPT sản xuất. Ảnh: X.Lộc

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Thông tin Myanmar U Ye Htut cho biết các đơn vị Việt Nam trên các lĩnh vực phát thanh, truyền hình, báo chí, xuất bản mong muốn tìm đối tác tại Myanmar sẽ được Bộ Thông tin Myanmar hỗ trợ. Bộ Thông tin Myanmar sẽ giải đáp các vấn đề liên quan đến luật đầu tư và tư vấn cách thức đầu tư, kinh doanh tại Myanmar cũng như tạo điều kiện mở văn phòng đại diện của các tổ chức, doanh nghiệp Việt Nam tại Myanmar trong vòng 1 tháng.

Về mong muốn hợp tác về viễn thông, CNTT với Myanmar, Bộ trưởng H.E. U Ye Htut cho biết sẽ chuyển đề nghị sang Bộ Công nghệ thông tin Myanmar phụ trách các lĩnh vực Viễn thông, Internet, truyền hình IPTV, vệ tinh. Bộ trưởng U Ye Htut cho biết Myanmar có nhiều doanh nghiệp tư nhân làm truyền hình vệ tinh và sẽ hỗ trợ và tạo điều kiện tìm đối tác, đàm phán tại thủ đô Yangoon.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã trao đổi về 5 lĩnh vực quản lý nhà nước của Bộ TT&TT gồm Báo chí, Xuất bản, Viễn thông, Bưu chính và CNTT và mong muốn hai Bộ có sự hợp tác  trong các lĩnh vực quản lý nhà nước để thể trao đổi kinh nghiệm thúc đẩy phát triển các lĩnh vực và phục vụ lợi ích của hai nước. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đã đề nghị hai Bộ tổ chức các sự kiện gặp gỡ nhà báo, phóng viên của hai nước để tuyên truyền về hai đất nước; tổ chức giao lưu để trao đổi kinh nghiệm về các chính sách quản lý thông tin, phát thanh truyền hình, báo chí.

Năm 2015  là năm hai nước Việt Nam - Myanmar kỷ niệm 40 năm thiết lập quan hệ hợp tác hữu nghị (28/5/1975 - 28/5/201 5). Hai Bộ trưởng đã đề xuất hai Bộ sẽ xây dựng thỏa thuận trao đổi, hợp tác giữa hai bên, nhằm đi tới ký kết thỏa thuận hợp tác giữa hai bên. Hai Bộ cũng sẽ gửi các các chương trình truyền thông về sự kiện này để cùng hợp tác truyền thông.

Đoàn công tác của Bộ Thông tin Myanmar sẽ đến thăm Thông tấn xã Việt Nam, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam.

Minh Anh

Tin nổi bật