Một triệu thuê bao truyền hình cáp tại Mỹ bỏ dịch vụ

Thống kê của hãng Convergence Consulting Group cho thấy đã có hơn 1 triệu thuê bao truyền hình cáp tại Mỹ quyết định hủy bỏ dịch vụ trong năm 2011 vừa qua, bởi họ muốn chuyển sang hình thức xem phim và chương trình truyền hình trực tuyến, thông qua các nhà cung cấp như Netflix hay Hulu Plus.

Ảnh: Internet.

Như vậy, tính từ năm 2008 tới nay, đã có gần 2,65 triệu thuê bao truyền hình cáp và truyền hình vệ tinh nói lời chia tay với dịch vụ để chuyển sang loại hình trực tuyến đang trở nên ngày càng phổ biến.

Chủ tịch của Convergence Consulting, ông Brahm Eiley bày tỏ với Bloomberg: "Rõ ràng chúng ta đang chứng kiến xu hướng chia tay truyền hình cáp để đến với truyền hình trực tuyến tại Mỹ."

Tuy nhiên, Convergence Consulting cho rằng xu hướng trên sẽ dần chậm lại trong năm nay, bởi các nhà cung cấp nội dung đang thiết lập mối quan hệ đối tác chặt chẽ hơn với các hãng dịch vụ trực tuyến, qua đó đẩy giá thành tăng cao hơn.

Convergence Consulting ước tính năm nay sẽ có gần 930.000 khách hàng quyết định "cắt cáp," trong khi ở chiều ngược lại, số lượng thêm mới thuê bao truyền hình theo mô hình truyền thống sẽ vào khoảng 185.000, cao hơn so với mức 112.000 của năm 2011.

Văn Hưng

(Theo VietnamPlus)

Tin nổi bật