Marissa Mayer: Người cũ của Google, CEO mới của Yahoo

(ICTPress) - Là nữ kỹ sư đầu tiên của Google, Marissa Mayer, đã có một sự nghiệp nổi bật và một lần nữa Mayer cho thấy điều này vào hôm qua 16/7 khi thông báo sẽ rời Google để trở thành CEO mới của Yahoo, một công ty đã từng là đối thủ lớn của Google nhưng nay đang phải vật lộn trong khó khăn.

CEO mới của Yahoo Marissa Mayer

Giới công nghệ đã sửng sốt với tin này. Nhưng có lẽ đã là thời điểm mà mọi người quen với việc Mayer đã từng là nhân viên thứ 20 của Google và đã được công nhận là thành công với nhiều sản phẩm nổi tiếng nhất của Google. Mayer không đơn giản là người làm những việc người khác mong đợi cô làm.

Mayer, thường được ví như là "Googirl" (thiếu nữ của Google), chắc chắn đã thể hiện một quá trình riêng, đôi khi có những lời thêu dệt và sở thích riêng.

Sinh trưởng ở Wausau, Wisconsin, 37 tuổi, gia nhập Google vào năm 1999 khi Google là công ty mới thành lập, chưa phải là một "gã khổng lồ" Internet. Cô đã nhảy trong vở "The Nutcracker" ở Stanford và đã nhận được bằng khoa học máy tính. Mayer rất thích làm bánh nhưng theo các phỏng vấn với các hãng tin khác, Mayer đã từng lập một bảng tính để quyết định một công thức hoàn hảo.

Tại Google, Mayer đã chịu trách nhiệm giám sát việc tung ra các sản phẩm nổi bật nhất của Google, trong đó có Gmail, Google Maps và iGoogle.

Nhưng đó là thẩm mỹ thiết kế của Mayer mà đã làm cho Mayer thành công tại Google. Mayer cũng giúp Google phát triển thành một trong những công ty Internet và công nghệ lớn nhất trên hành tinh. Gia tài đáng kể nhất của Mayer tại Google có thể thấy ngay là trang tìm kiếm của Google, với cảm giác tối thiểu nhất, với nhiều không gian trắng, và các màu xanh sáng, đỏ, vàng và xanh lục. Mayer cũng được công nhận vì thúc đẩy một bề ngoài trong sáng, dễ gần - điều này cũng được công nhận khi ở bên ngoài văn phòng.

Một kỹ sư từ trái tim, Mayer có cái gì đó mà những người đi trước không có trong thời kỳ đầu của Google: một cảm giác thích thú về phong cách và thiết kế. Mayer thích các khối màu chắc chắn đối nghịch với nền trắng, rất giống với sơn của Marimekko đã từng được sơn ở nhà Mayer hồi bé. Tầng mái của ngôi nhà Mayer ở San Francisco cũng có thẩm mỹ tương tự nhưng xa hoa hơn. Nó được sơn trong theo các bóng trung lập và được trang trý bằng các tác phẩm nghệ thuật kính nhiều màu của Dale Chihuly”, Thời báo New York đã viết trong một bài viết năm 2009.

Mayer cho biết mọi người đến nhà thường cảm thấy hơi không rõ ràng và thường đặt câu hỏi: “Ngôi nhà của Mayer trông giống như Google hay Google giống như ngôi nhà của Mayer?”.

Cùng với chủ tịch điều hành Eric Schmidt, Mayer là một trong những khuôn mặt nổi bật được công chúng biết đến nhiều nhất của Google trong một thập kỷ qua. Là một người hùng biện thường xuyên tại các hội nghị công nghệ, Mayer có một sức quyến rũ đối với thế giới nhiều kỹ sư công nghệ trẻ đồ jeans và áo hoodie (áo thun dáng rộng).

Là một trong số ít những phụ nữ nắm giữ vị trí trong giới công nghệ - COO Sheryl Sandberg của Facebook và CEO Meg Whitman của Hewlett-Packard là hai người phụ nữ khác - Mayer thường được hỏi là có suy nghĩ gì về vai trò của phụ nữ trong lĩnh vực công nghệ.

Tôi thực sự cho đây là một câu hỏi không hay. Đây là một câu hỏi làm chúng tôi chậm lại và làm cho sự tiến bộ chậm theo”, Mayer cho Newsweek/The Daily Beast cho biết trong một cuộc phỏng vấn hồi tháng 5.

Mayer cho biết, sự say mê là tất cả vấn đề. Chứ không phải là vấn đề giới.

“Tôi không phải là một phụ nữ tại Google, tôi là một người đam mê ở Google. Nếu bạn tìm thấy một cái gò đó mà bạn thực sự say mê, thì dù bạn là nam hay nữ thì điều này không có ý nghĩa gì. Sự say mê một một động lực không phân biệt giới tính”, Mayer cho CNN biết hồi tháng 4.

Mayer sẽ cần nhiều say mê nếu Mayer muốn đưa con tàu Yahoo ra khỏi khủng hoảng mà đã nhiều CEO ra đi.

Nhiều người cho rằng Mayer là người phù hợp cho Yahoo.

"Marissa Mayer là một trong số ít người có đủ sự trang trọng để lờ các thị trường công trong một thời gian và thực hiện những giải pháp ngắn hạn tốt nhất cho Yahoo”, Chris Dixon, một nhà đầu tư nổi tiếng ở thung lũng Silicon đã viết trên Twitter ngay sau khi tin bổ nhiệm Mayer được thông báo.

Marc Andreessen, một nhà đầu tư doanh nghiệp nổi tiếng khác, hoan nghênh việc này và cho biết Mayer sẽ là một CEO có đầu óc sản phẩm.

Forbes cho biết các công việc của Yahoo đặc Mayer vào cuộc chạy đua chức vụ phụ nữ quyền lực nhất trong giới công nghệ. Và trang web ReadWrite cho biết Mayer là những gì Yahoo cần.

Đây là một sự thay đổi lớn nhất cho Yahoo, đã rất ngột ngạt trong nhiều năm. Mayer, một điểm sáng ở thung lũng Silicon và là một con người của sản phẩm, có thể đưa Yahoo quay trở lại vũ đài. Ít nhất thì Mayer cũng sẽ tạo được sự chú ý”, Dan Frommer của ReadWrite viết.

QM

Tin nổi bật