Làm thế nào Android đã vượt trội iPhone

(ICTPress) - Tuần trước, hãng nghiên cứu IDC đã đưa ra một tin bom tấn đối với Apple.

Hệ điều hành smartphone của Google là hệ điều hành chiếm 80% các thiết bị trên toàn thế giới. Hệ điều hành iOS của Apple cho iPhone chỉ chiếm 13% smartphone. iOS kiểm soát 16% thị trường smartphone toàn thế giới một năm trước, theo IDC.

Vậy làm thế nào Android, xuất hiện sau iPhone lại có thành quả này như hiện nay. Dưới đây là tóm tắt quá trình.

Android là một công ty độc lập vào năm 2003, được Andy Rubin và một vài tên tuổi lớn khác trong giới công nghệ di động thời kỳ đầu điều hành. Họ nỗ lực xây dựng phần mềm cho các điện thoại và máy ảnh số.

Andy Rubin (Ảnh: joi)

Google mua Android năm 2005. Andy Rubin và đội ngũ của mình đã không ồn ào làm việc cho những gì để trở thành hệ điều hành di động Android.

CEO Google Larry Page (Ảnh: Getty Images/Justin Sullivan)

Năm 2008, Google hợp tác với nhà mạng T-Mobile để tung ra smartphone Android lần đầu tiên với tên gọi G1.

Ảnh: AP

Sự tăng trưởng thực sự của Android bắt đầu vào tháng 11/2009 với việc tung ra Motorola Droid. Điện thoại này chạy một phiên bản Android mới, phiên bản 2.0. Đây cũng là điện thoại riêng của Verizon được xem là một chiến thắng lớn kể từ khi nhà mạng Verizon không bán iPhone vào thời điểm đó.

Ảnh: AP

Motorola Droid mở đầu xu hướng tiếp thị của các nhà sản xuất Android khác biệt với iPhone. Motorola chào hàng bàn phím vật lý của Droid và pin thay thế được xem như là hai ưu điểm lớn so với iPhone.

Ảnh: AP

Google tung ra smarphone lần đầu tiên của mình, Nexus One, tháng 1/2010. Đây là nỗ lực của Google để củng cố lại cách chúng ta mua smartphone. Google đã bán các điện thoại mở rộng rãi trực tuyến với giá 529 USD. Các khách hàng của T-Mobile có thể mua với giá 179 USD bằng hợp đồng thỏa thuận.

Ảnh: AP

Không may là Nexus One trở thành quả bom không nổ và Google không tiếp tục với sản phẩm này vào tháng 7/2010.

Ảnh: AP

Nhưng 2010 vẫn là một năm thành công cho Android. Đó là năm Samsung giới thiệu smartphone Galaxy S lần đầu tiên. Samsung tung ra nhiều phiên bản và cuối cùng trở thành thương hiệu nổi tiếng nhất trong số các thiết bị Android. Hiện tại, Samsung đã bán được hơn 100 triệu điện thoại Galaxy.

Ảnh: AP

Mặc dù vậy HTC không muốn để Samsung lấy đi ánh hào quang. Tháng 6/2010, HTC tung ra EVO 4G, dễ dàng trở thành một trong những smartphone được chú ý nhiều nhất lúc đó và được xem như là một sự thay thế iPhone tốt nhất.

Ảnh: AP

Năm 2010 cũng là năm thị phần Android lần đầu tiên vượt qua thị phần iPhone  ở Mỹ. Tuy nhiên, BlackBerry (sau đó là RIM) vẫn đứng đầu.

Ảnh: AP

Google đã nỗ lực cho một chương trình Nexus khác vào cuối năm 2010 với Nexus S, một chiếc điện thoại hợp tác với Samsung. Nesus S cơ bản có ruột như Samsung Galaxy S, nhưng thiết kế hơi khác một chút. Đây cũng là chiếc điện thoại đầu tiên được bán với Gingerbread, một phiên bản của Android mà nhanh chóng trở nên phổ biến nhất.

Ảnh: AP

Bên cạnh đó, Google đã nỗ lực để xuất xuất một phiên bản máy tính bảng Android duy nhất gọi là Honeycomb vào đầu năm 2011. Hệ điều hành này tung ra trên một máy tính bảng của Motorola gọi là Xoom. Không may, Xoom và các máy tính bảng Honeycomb bán không chạy.

Ảnh: AP

Android vượt BlackBerry thị phần ở Mỹ vào mùa Xuân năm 2011. Thị phần BlackBerry đã sụt giảm chưa từng thấy.

Ảnh: AP

Sự thay đổi lớn nhất đối với Android là vào tháng 11/2011 với việc tung ra phiên bản mới được gọi là Ice Cream Sandwich, cho thấy một diện mạo mới đối với Android. Nó cũng được thiết kế để chạy trên các máy tính bảng.

Ảnh: AP

Tháng 11/2011 cũng là lúc Samsung tung ra một chiến dịch tiếp thị rộng lớn tấn công Apple và iPhone. Kể từ đó, Samsung đốt hàng chục tỷ vào tiếp thị và trở thành nhà sản xuất smartphone lớn nhất trên thế giới. Các thiết bị Android của Samsung trở nên phổ biến nhất.

Ảnh: AP

Năm 2012 chứng kiến sự tăng trưởng thực sự của Samsung là nhà sản xuất điện thoại Android hàng đầu trên thế giới. Samsung tung ra Galaxy S III, trở thành sản phẩm Samsung bán chạy sau iPhone.

Ảnh: AP

Google cũng đã tung ra một cập nhật cho Android vào mùa hè năm 2012 gọi là Jelly Bean. Phiên bản mới này bao gồm Google Now, một hỗ trợ thoại mạnh mẽ hơn nhiều so với Siri trên iPhone.

Ảnh: AP

Cuối cùng: Dưới đây là lý do tại sao Android chiếm 80% thị trường smartphone

Google có một mục tiêu khác cho Android so với Apple thực hiện với iOS. Bất cứ nhà sản xuất phần cứng nào có thể sử dụng Android miễn phí. Kể từ khi Android đóng gói với các dịch vụ Google như Gmail, Google Now, và Google Maps, phần lớn các công việc khó khăn đã được thực hiện cho các nhà sản xuất như Samsung và HTC.

Kết quả là nhà sản xuất có thể làm ngập thị trường bằng các thiết bị. Họ cũng có thể tấn công vào thị trường cấp thấp với những chiếc điện thoại rẻ hơn.

Điều này giống như ngành PC. Windows của Microsoft có thể thổi bay OS của Apple về thị phần bởi vì bất cứ nhà sản xuất nào đều có thể sử dụng.

 HY

Tin nổi bật