Lãi ròng của ZTE sụt giảm 36,6% năm 2011

(ICTPress) - ZTE vừa thông báo sụt giảm 36,6% lãi ròng trong năm 2011 xuống còn 2,06 tỷ nhân dân tệ (326,8 triệu USD), do chi tiêu nghiên cứu và phát triển (R&D) và tiếp thị vượt qua cả doanh thu tăng mạnh.

Công ty này cho biết đã nâng doanh thu trong năm lên 23,4% lên 86,25 tỷ nhân dân tệ.

Doanh thu hoạt động từ các thị trường quốc tế tăng 24% so với năm trước, và chiếm 54,2% tổng doanh thu hoạt động của ZTE trong năm 2011.

ZTE cho biết ZTE đã bảo đảm khoảng 30 hợp đồng LTE thương mại và tham gia vào các thử nghiệm LTE thương mại đang được khoảng 100 nhà nhà thác tiến hành.

Chi tiêu cho R&D tăng lên 8,5 tỷ nhân dân tệ, từ 7,1 tỷ nhân dân tệ trong năm 2010, và các chi phí bán hàng và phân phối tăng gần 1/4 lên 11,1 tỷ nhân dân tệ.

Mức sụt giảm lãi trên đột ngột hơn dự báo của các nhà quan sát. Các nhà phân tích tài chính do Bloomberg thăm dò đã dự báo lãi của ZTE đạt 2,78 tỷ nhân dân tệ trong năm 2011. Con số này cũng đã cho thấy sụt giảm 14,4%.

Những chi tiêu lớn khác còn từ việc trả lương, thưởng. Trong lĩnh vực smartphone, Gartner đã dự báo ZTE là nhà cung cấp tăng trưởng thứ hai của thế giới trong năm 2011 và là nhà máy sản xuất lớn thứ 4 nhờ xuất hàng.

ZTE cũng đã đệ trình hợp tác sáng chế nhiều nhất so với bất cứ công ty nào trong năm 2011, với khoảng 60% trong số này liên quan đến đầu cuối thông minh và công nghệ mạng mới.

HY

Theo Telecomasia

Tin nổi bật