Ký hiệu diễn tả cảm xúc bước vào tuổi 30

(ICTPress) - Một trong những công cụ truyền thông có ảnh hưởng nhất sẽ kỷ niệm ngày sinh nhật chẵn lần thứ 30 vào tháng này.

Ngày 19/9/1982, GS. Scott Fahlman của trường đại học Carnegie Mellon ở Pittsburgh gửi một bức thư điện tử trong đó sử dụng một khuôn mặt cười nghiêng lần đầu tiên.

“Tôi làm ra một chuỗi ký tự liên tiếp cho những biểu hiện vui vẻ :-) nghiêng một bên" .

Mục đích theo GS. Fahlman là để phân biệt giữa các bức thư, có nghĩa là hài hước và có những bức thư thì không.

Ban đầu bức thư điện tử đầu tiên được gửi ý tưởng nhanh chóng lan truyền đến các trường đại học và phòng nghiên cứu trên toàn mạng máy tính.

Khái niệm này lan rộng trên toàn cầu chỉ trong vài tháng và nhanh chóng trở thành công cụ truyền thông được sử dụng rộng rãi, được ưa thích và được miễn cưỡng theo cách đánh giá công bằng.

Đã có nhiều thay đổi về biểu tưởng cảm xúc theo cách hiện đại hơn nhưng chủ yếu vẫn là những hình ảnh máy tính nhỏ và màu vàng.

Trong khi một số biểu tượng tĩnh, một số khác động và thể hiện nhiều cảm xúc khác nhau.

GS. Fahlman cho biết ông đã không thích những biểu cảm được cập nhật. Ông cho tờ Independent biết: “Tôi thấy những cập nhật mới xấu, và chúng đã phá hủy thách thức nỗ lực để đạt đến một cách thức thông minh hơn trong việc diễn tả các cảm xúc bằng cách sử dụng các ký tự của bàn phím. Nhưng có lẻ đó là vì tôi là người sáng tạo ra biểu tượng này”.

Ông nhớ lại “đó là 10 phút trong đời của tôi. Tôi đã mong đợi chú thích của tôi có thể làm vài người bạn thích thú và có thể chấm dứt ở đó”.

HY

Tin nổi bật