Korea Telecom đề xuất liên doanh với viễn thông Việt Nam và hợp tác về LTE

(ICTPress) - Tập đoàn KT (Korea Telecom) Hàn Quốc mong muốn được hợp tác liên doanh về tích hợp hệ thống với một công ty viễn thông của Việt Nam và chia sẻ kinh nghiệm phát triển công nghệ LTE, băng tần là hai đề xuất chính mà Phó Chủ tịch Tập đoàn này, ông Hong-jin Kim cho biết trong buổi làm việc chiều nay 7/12 với Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son.

Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son tặng Phó Chủ tịch Tập đoàn KT Hong-jin Kim bức tranh Cầu thê húc được ghép bằng tem

Ông Hong-jin Kim cho biết nhiều người biết đến Tập đoàn KT là công ty tư nhân về Viễn thông lớn của Hàn Quốc, tuy nhiên, từ hơn 4 năm qua công ty này đã chuyển hướng sang phát triển các giải pháp CNTT, và đã có nhiều giải pháp ứng dụng cho nông thôn, y tế…

Sự chuyển hướng này theo ông Hong-jin Kim là do Tập đoàn này trong 4, 5 năm qua đã có sự đổi mới, tái cấu trúc công ty. KT tái cấu trúc không theo hướng không cắt giảm nhân viên mà sắp xếp lại quy trình làm việc. Chiến lược này đã giúp KT giảm chi phí đáng kể, riêng trong năm 2011, KT đã giảm được tới 500 triệu USD chi phí. Với kinh nghiệm tái cấu trúc này, KT cho biết rất mong muốn chia sẻ kinh nghiệm với các công ty viễn thông của Việt Nam.

Về hợp tác quốc tế, Tập đoàn KT chú trọng hợp tác với 6 nước trên thế giới, trong đó có Việt Nam. KT mong muốn hợp tác với Việt Nam trong lĩnh vực truyền thông vì hai nước có nhiều gần gũi và tương đồng.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son cho biết trong năm kỷ niệm 20 năm ngày thiết lập ngoại giao Việt Nam - Hàn Quốc, doanh nghiệp hai nước trong lĩnh vực CNTT-TT đã có nhiều hoạt động hợp tác. Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son cho biết sẽ chuyển những đề xuất của KT cho các đơn vị viễn thông của Việt Nam.

Về kinh nghiệm tái cấu trúc doanh nghiệp, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đề nghị KT có thể tổng hợp thành sách hoặc tuyển tập giới thiệu kinh nghiệm cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đây là vấn đề Việt Nam cũng đang rất quan tâm.

LH

Tin nổi bật