Khuyến khích áp dụng công nghệ mới, hiện đại cho lĩnh vực PTTH

Ngày 22/5/2018, tại Hà Nội, Bộ trưởng TTTT Trương Minh Tuấn đã có buổi tiếp bà Marie Christine Saragosse, Chủ tịch Tập đoàn France Medias Mondee. Tham dự buổi tiếp có Đại sứ Cộng hòa Pháp tại Việt Nam Bertrand Lortholary, các cán bộ của Đại sứ quán Pháp tại Việt Nam, Tập đoàn France Medias Mondee. Về phía Bộ TTTT có đại diện Văn phòng Bộ TTTT, Vụ Hợp tác quốc tế, Cục Phát thanh Truyền hình và Thông tin điện tử (PTTH&TTĐT).

Tại buổi tiếp, Bộ trưởng Trương Minh Tuấn đã chào mừng bà Marie Christine Saragosse cùng các thành viên của đoàn đến thăm, làm việc tại Việt Nam và sự kiện ra mắt của Kênh France 24 phiên bản tiếng Anh vào ngày 23/5/2018 tại Việt Nam. “Bộ TTTT cam kết, ủng hộ tối đa các kênh nước ngoài tại Việt Nam, trong đó có kênh France 24 vì sự tiến bộ của nhân loại, cầu nối quan hệ hợp tác, tăng cường sự hiểu biết giữa hai nước Việt Nam và Pháp”.

Bộ trưởng cũng đã chia sẻ về tình hình phát triển PTTH ở Việt Nam, theo đó, Việt Nam có tổng số 275 kênh PTTH được cấp phép, bao gồm 78 kênh phát thanh phát quảng bá, 9 kênh phát thanh phát trên dịch vụ truyền hình trả tiền, 104 kênh truyền hình quảng bá, 84 kênh truyền hình sản xuất phục vụ truyền hình trả tiền. Tổng số kênh truyền hình nước ngoài được cấp phép biên tập để cung cấp dịch vụ PTTH trả tiền là 69 kênh. Số lượng đại lý ủy quyền cung cấp kênh nước ngoài là 11 đại lý. Truyền hình trả tiền sử dụng 04 loại công nghệ truyền dẫn, gồm: truyền hình cáp (gồm cả IPTV), truyền hình mặt đất kỹ thuật số, truyền hình trực tiếp qua vệ tinh và truyền hình di động. Hiện nay, số lượng thuê bao truyền hình trả tiền khoảng 13 triệu, trong đó số lượng thuê bao truyền hình cáp chiếm 80%. Tổng doanh thu dịch vụ truyền hình trả tiền là khoảng 7.500 tỷ đồng, thu hút khoảng 10.000 lao động.

Về định hướng phát triển ngành PTTH trong thời gian tới, Bộ trưởng nhấn mạnh, Việt Nam khuyến khích áp dụng công nghệ mới, hiện đại vào thị trường PTTH. Hiện tại loại hình dịch vụ PTTH OTT đã được quy định tại Nghị định số 06/2016/NĐ-CP - được công nhận là một loại hình dịch vụ truyền hình trả tiền như các loại hình dịch vụ truyền hình cáp, vệ tinh, kỹ thuật số mặt đất. Bộ TTTT sẽ xây dựng, hoàn thiện hành lang pháp lý, xây dựng văn bản quy phạm pháp luật và điều chỉnh chính sách quản lý phù hợp với quá trình phát triển kinh tế xã hội và xu thế phát triển công nghệ kỹ thuật… Việt Nam cũng đang thực hiện số hóa truyền hình mặt đất và đã tắt sóng truyền hình analog ở nhiều địa phương. Vào năm 2020, số hóa truyền hình sẽ được triển khai trên toàn bộ lãnh thổ Việt Nam.

Bộ trưởng Trương Minh Tuấn và Chủ tịch Marie Christine Saragosse cùng các đại biểu chụp ảnh lưu niệm

Trước những ủng hộ hợp tác trong lĩnh vực PTTH của Bộ TTTT, bà Marie Christine Saragosse, Chủ tịch Tập đoàn France Medias Mondee đã bày tỏ sự cảm ơn Bộ TTTT đã ủng hộ sự hiện diện của kênh France 24 tại Việt Nam.

Bà Marie Christine Saragosse khẳng định Việt Nam đóng một vai trò quan trọng trong khối Pháp ngữ. Tập đoàn France Medias Mondee sẽ quan tâm và sớm bổ sung kênh France 24 tiếng Pháp trên hệ thống truyền hình Việt Nam. Trong thời gian tới, kênh France 24 sẽ nỗ lực vươn tới nhiều người xem truyền hình ở Việt Nam hơn nữa. Kênh France 24 cũng đã chuẩn bị một khối lượng chương trình giới thiệu về Việt Nam để phát trên kênh truyền hình có 350 triệu hộ gia đình xem trên toàn thế giới. Ngay trong lễ khai trương kênh truyền hình France 24 vào ngày mai sẽ có một phóng sự 5 phút về tài năng bóng đá Việt Nam được trình chiếu. Bên cạnh đó, Tập đoàn France Medias Mondee rất sẵn sàng hỗ trợ đào tạo nhà báo, đội ngũ PTTH cho Việt Nam để gắn kết hơn nữa hợp tác giữa hai quốc gia. 

Lan Phương/ictvietnam.vn

Tin nổi bật