Khoa học, công nghệ càng phát triển thì phụ nữ sẽ càng tiến bộ nhanh

Sáng 16/10, tại trụ sở cơ quan, Bộ TTTT đã tổ chức Lễ mít tinh chào mừng Ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10. Tham dự buổi Lễ mít tinh có đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TT&TT; đồng chí Phan Tâm, Bí thư Đảng ủy, Thứ trưởng Bộ TTTT; đồng chí Chu Văn Bình, Ủy viên Ban Chấp hành Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Chủ tịch Công đoàn TT&TT Việt Nam; đồng chí Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ; đại diện lãnh đạo các đơn vị khối cơ quan Bộ tại 18 Nguyễn Du; Ban Chấp hành Công đoàn cơ quan Bộ nhiệm kỳ 2018 - 2023; lãnh đạo các Ban thuộc Công đoàn TTTT Việt Nam; lãnh đạo công đoàn các đơn vị thuộc Bộ là nữ, Trưởng ban Nữ công và toàn thể đoàn viên công đoàn khối cơ quan Bộ.

Đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng, Ủy viên TW Đảng, Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT phát biểu tại buổi Lễ

Phát biểu tại buổi Lễ, thay mặt Ban cán sự Đảng, Lãnh đạo Bộ TTTT, Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng đã gửi lời chúc đến các chị/các em ở cơ quan Bộ lời chúc mừng trân trọng nhất nhân dịp ngày 20/10 và chia sẻ: “Người ta nói rằng, phụ nữ sẽ bị rơi vào quên lãng khi chính họ quên mất bản thân mình. Ngày hôm nay, tôi cũng xin chúc cho chị em phụ nữ ở cơ quan Bộ luôn không quên chính mình. Chị em sẽ không quên rằng, chúng ta không thể làm mọi thứ, và vì thế, chúng ta sẽ không từ chối những điều mình có thể làm, cuộc sống luôn thay đổi, vì vậy chúng ta sẽ không hà khắc với chính mình. Thay đổi quan trọng nhất và khó khăn nhất đó chính là thay đổi chính mình. Bởi thế, các chị em cần biết vực dậy bản thân và có khát khao học hỏi. Chúng ta cũng đừng quên rằng khoa học, công nghệ càng phát triển thì phụ nữ sẽ càng tiến bộ nhanh hơn. Do vậy, đừng đợi công nghệ đến với mình mà hãy chủ động khám phá nó và tạo điều kiện cho chị em phụ nữ luôn học tập, nâng cao trình độ, tích cực đóng góp tài năng, trí tuệ cho sự phát triển của đất nước, của Ngành để chị em luôn có khát khao cống hiến, phụng sự Tổ quốc và có ước mơ, hoài bão, biết biến ước mơ, hoài bão ấy trở thành hiện thực".

Quyền Bộ trưởng cho biết Bộ TTTT là một Bộ về công nghệ và tuyên truyền. Tuyên truyền có thể tạo nên đồng thuận xã hội, niềm tin xã hội và khát vọng về một dân tộc hùng cường. Tuyên truyền tạo nên sức mạnh tinh thần cho một đất nước, tạo nền tảng ổn định để phát triển kinh tế. Nhưng chỉ có công nghệ mới có thể giúp đất nước hùng cường. Chỉ có công nghệ, đổi mới sáng tạo mới có thể đưa Việt Nam thoát khỏi bẫy thu nhập trung bình, sánh vai với cường quốc năm châu. Công nghệ chính là sức mạnh vật chất. "Chúng ta tự hào vì gánh trên vai mình những sứ mệnh thiêng liêng và càng phải thấy trách nhiệm nặng nề trước đất nước mình. Chị em phụ nữ của Bộ bằng sự dẻo dai, bền bỉ của mình, hãy chung tay gánh vác trọng trách mà đất nước đã đặt lên vai mình", đồng chí Nguyễn Mạnh Hùng nhấn mạnh .

Trong "ngôi nhà" của Bộ TTTT thì ai sẽ là người đóng vai trò người vợ đảm bảo hạnh phúc, chắc hẳn phải là từ 35-40% những người phụ nữ đang có mặt trong "ngôi nhà" này. Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng chia sẻ: "Khi chị em có tinh thần phấn chấn hơn thì sẽ nghĩ ra nhiều thứ tốt đẹp hơn. Và mỗi người, mỗi ngày hãy làm cái gì đó khác đi một chút để làm cho cuộc sống đáng yêu hơn".

Nhân ngày 20/10, Quyền Bộ trưởng Nguyễn Mạnh Hùng mong rằng tất cả chúng ta cùng nhìn lại hình tượng của người phụ nữ Việt Nam trung hậu, đảm đang, giỏi việc nước, đảm việc nhà để trân trọng, để quan tâm, để vinh danh và dành thật nhiều tình cảm yêu thương nhất cho chị em phụ nữ. Chúc các chị em phụ nữ luôn rạng rỡ, tự tin, tràn đầy năng lượng và luôn là người giữ lửa ở gia đình và ở cả cơ quan, chung sức, chung lòng đưa Ngành TTTT ngày càng phát triển lớn mạnh.

Tại buổi Lễ, ông Phạm Minh Tiến, Vụ trưởng Vụ Thi đua khen thưởng, Chủ tịch Công đoàn cơ quan Bộ đã báo cáo với lãnh đạo Bộ và các đại biểu về những hoạt động của Công đoàn cơ quan Bộ thời gian qua. Theo đó, được sự quan tâm của Quyền Bộ trưởng Bộ TTTT Nguyễn Mạnh Hùng, Công đoàn cơ quan Bộ đã tổ chức nhiều hoạt động có ý nghĩa thiết thực, đặc biệt, nhân dịp 20/10, Quyền Bộ trưởng đã ký tặng hơn 100 cuốn sách “Phẩm cách phụ nữ” cho các nữ đoàn viên công đoàn Bộ. Đồng thời, dịp này Công đoàn cơ quan Bộ TT&TT còn tổ chức trao 100 suất quà tình nghĩa cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn tại điểm Trường Tiểu học Phúc Sơn  (huyện Văn Chấn, tỉnh Yên Bái) sử dụng trong mùa đông sắp tới.

Tiến sĩ Văn Thị Minh Tư, Đại học quốc gia Hà Nội chia sẻ chuyên đề tại buổi mit tinh

Sau Lễ mít tinh, toàn thể các nữ đoàn viên công đoàn đã được nghe TS.Văn Thị Minh Tư, Giảng viên Trường Đại học Giáo dục (Đại học Quốc gia Hà Nội) trực tiếp truyền đạt chuyên đề “Phụ nữ hiện đại với tình yêu và hạnh phúc gia đình”.

Thanh Nhàn/ictvietnam.vn

Tin nổi bật