Kết nối mọi thứ - Chiến dịch toàn cầu "Ngày mai bắt đầu từ đây"

(ICTPress) - Cisco vừa ra mắt một chiến dịch truyền thông có quy mô toàn cầu: “Internet Kết Nối Mọi Thứ”. Đây là một chiến dịch mang tính cách mạng với thông điệp lớn: Việc kết nối tất cả từ con người, quy trình và dữ liệu sẽ tạo nên một mạng lưới có giá trị hơn bao giờ hết.

 Chiến dịch kết nối những thứ chưa được kết nối

Đến giữa tháng 12/2012, Internet mới chỉ có 8000 ngày tuổi. Cisco dự đoán, vào năm 2020, 2,5 tỉ người và 37 tỉ thiết bị sẽ tham gia vào hệ thống mạng Internet. Thời điểm hiện tại mới chỉ là sự khởi đầu của một thế giới kết nối bởi vì có đến 99% thế giới vật chất vẫn chưa được kết nối và đang sẵn sàng chờ được đánh thức.

Cisco vừa ra mắt một chiến dịch truyền thông có quy mô toàn cầu: “Internet Kết Nối Mọi Thứ”. Đây là một chiến dịch mang tính cách mạng với thông điệp lớn: Việc kết nối tất cả từ con người, quy trình và dữ liệu sẽ tạo nên một mạng lưới có giá trị hơn bao giờ hết. Những thứ như thiết bị y tế, các tòa nhà, thậm chí cả đường cao tốc và những thứ khác tham gia và tương tác với nhau thông qua mạng Internet toàn cầu.

"Chúng tôi tâm huyết với việc tạo ra sự thay đổi", Blair Christie, Phó Chủ tịch cấp cao và Giám đốc tiếp thị Cisco chia sẻ. "Những nhà lãnh đạo hiện nay đều mong muốn những đối tác có thể hướng dẫn họ qua những thay đổi và định hướng tổ chức doanh nghiệp cho tương lai. Họ đang đặt câu hỏi: làm thế nào mà sự kết nối này có thể giúp tôi tăng trưởng kinh doanh, đem tới những dịch vụ và trải nghiệm tốt hơn đồng thời mở ra nhiều cơ hội mới? Chúng ta đã có câu trả lời. “Internet Kết Nối Mọi Thứ” sẽ biến đổi cách chúng ta sống, làm việc, chơi và học. Chúng ta đang ở ngay trung tâm của sự thay đổi đó".  

Chiến dịch của Cisco được công ty chuyên về thương hiệu và quảng cáo Goodby Silverstein & Partners phát triển với khẩu hiệu "Ngày Mai Bắt Đầu Từ Đây”. Xuyên suốt chiến dịch là hoạt động quảng cáo phát sóng, các hoạt động truyền thông kỹ thuật số và truyền thông xã hội.

Ý tưởng đặc biệt của chiến dịch này là đưa công nghệ tương tác thời gian thực (Augmented Reality) vào các bản in quảng cáo. Chỉ với một chiếc điện thoại thông minh hay máy tính bảng, người sử dụng có thể quét hình ảnh đã được mã hóa trên quảng cáo và ngay lập tức truy xuất được thông tin chi tiết liên quan đến quảng cáo này. Họ có thể mở ra một thế giới với vô vàn các đoạn phim, tình huống, tài liệu hướng dẫn và các hình thức thể hiện thông tin qua hình ảnh mà họ có thể chia sẻ, yêu thích, theo dõi và tải về ngay trên thiết bị của mình. Điều này là một minh chứng cho việc chuyển đổi trên diện rộng không còn ở thì tương lai, nó thực sự đang diễn ra.

Internet đang biến đổi một lần nữa

Đến năm 2015, điện thoại di động sẽ kết nối cho hầu hết mọi người trên trái đất. Sự phát triển của các thiết bị sử dụng IP, sự tăng trưởng băng thông rộng toàn cầu và sự ra đời của IPv6 sẽ biến điện thoại di động trở thành thiết bị phổ biến nhất truy cập vào mạng. Khi Internet cho phép chúng ta "ở khắp mọi nơi" cùng một lúc, chúng ta sẽ đạt được cái nhìn sâu sắc hơn vào con người, địa điểm và những thứ mà chúng ta chưa từng thấy trước đây.

"Từ hai thập niên trước, khi mạng Internet mới nổi lên, nó đã thay đổi tất cả mọi thứ. Nhưng nếu thử so sánh thì điều chúng ta sắp sửa được chứng kiến sẽ làm thực tế đó trở nên mờ nhạt", John Chambers, Chủ tịch và giám đốc điều hành của Cisco cho biết. “Internet Kết Nối Mọi Thứ” sẽ làm thay đổi tất cả các ngành công nghiệp hiện tại. Điều đó có nghĩa là những cơ hội mới, những thương vụ kinh doanh mới, trải nghiệm và những dịch vụ mới, và mở ra những cơ hội lớn cho con người, công ty hay các quốc gia”.

Chiến dịch “Internet Kết Nối Mọi Thứ” đòi hỏi một nền tảng lưu trữ, tính toán, hệ thống mạng tập trung vào ứng dụng và phân tán, có khả năng kết nối mọi thứ theo những cách chưa từng xảy ra, thậm chí chưa từng tưởng tượng ra trước đây. Sự bùng nổ của kết nối mới đó dựa trên các thiết bị có hỗ trợ Giao thức IP, nhiều truy cập băng thông rộng hơn trên toàn thế giới, và IPv6. Hệ thống này cung cấp một nền tảng thông minh, dễ quản lý, bảo mật cao, có khả năng kết nối hàng tỉ thiết bị.

Khi mọi thứ đều được kết nối, biên giới địa lý dần biến mất, rào cản ngôn ngữ sẽ giảm, con người thấu hiểu nhau hơn. Giao tiếp tương tác giữa nhà nước, doanh nghiệp và người dân sẽ phát triển theo cấp số nhân. Khả năng làm việc theo nhóm phát triển mạnh mẽ, cho phép mọi người làm việc với nhau từ bất cứ nơi nào vào mọi thời điểm. Sự kết nối ấy tiếp tục làm cho các mạng trở nên lớn hơn, nhanh hơn và dễ tiếp cận hơn.

Mạnh Vỹ

Tin nổi bật