Giải thưởng và danh hiệu Sao Khuê 10 năm gắn bó với ngành CNTT

(ICTPress) - Giải thưởng Sao Khuê được VINASA tổ chức từ năm 2003, nhằm tôn vinh công lao, đóng góp xuất sắc của các cá nhân, tập thể cho sự phát triển của ngành công nghiệp phần mềm và CNTT Việt Nam.

Giải thưởng ra đời trong bối cảnh ngành công nghiệp phần mềm của Việt Nam mới hình thành và đang chập chững những bước đi đầu tiên. Tên gọi “Sao Khuê” được lựa chọn bởi trong quan niệm người Việt Nam thì Sao Khuê là biểu tượng của tâm sáng, trí cao và giải thưởng Sao Khuê được tổ chức để tinh hoa trí tuệ Việt Nam được tôn vinh và phát huy cho ngành phần mềm, góp phần xây dựng đất nước.

Năm 2003, cả nước mới có hơn 300 doanh nghiệp (DN) phần mềm với đội ngũ nhân lực khoảng 6000 lập trình viên, tổng doanh thu toàn ngành mới đạt khoảng 50 triệu USD. Khi đó, Giải thưởng Sao Khuê đã ra đời với sứ mệnh góp phần thúc đẩy sự phát triển ngành.

10 năm sau, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trong thư chúc mừng gửi VINASA đã ghi nhận: “Thông qua danh hiệu Sao Khuê, 10 năm qua, xã hội đã có cái nhìn chân thực hơn về sự phát triển của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT tại Việt Nam. Từ một ngành kinh tế mới mẻ, doanh thu chỉ vẻn vẹn hơn 50 triệu USD vào năm 2002, đến năm 2012 con số ấy đã lên trên 2,3 tỷ USD, với đội ngũ nhân lực hàng trăm nghìn lao động có trình độ cao, đóng góp không nhỏ cho sự phát triển kinh tế và hiện đại hóa đất nước.”

Trên chặng đường 10 năm, giải thưởng và danh hiệu Sao Khuê đã trải qua 2 giai đoạn: Giai đoạn đầu từ năm 2003 đến 2010, giải thưởng Sao Khuê được xét trao cho các cá nhân, tập thể, DN và các sản phẩm tiêu biểu của ngành phần mềm và CNTT Việt Nam. Trong giai đoạn này, giải thưởng Sao Khuê đã được trao cho 7 cá nhân và 7 cơ quan nhà nước có thành tích xuất sắc trong hoạch định và thi hành chính sách phát triển CNTT, 18 đơn vị tiêu biểu về ứng dụng CNTT, 13 lượt đơn vị báo chí tiêu biểu về truyền thông phát triển CNTT và 162 sản phẩm phần mềm tiêu biểu.

Đại diện các đơn vị có sản phẩm, dịch vụ CNTT đạt giải thưởng Sao Khuê năm 2013

Trong giai đoạn 2 bắt đầu từ năm 2011 đến nay, giải thưởng Sao Khuê được chuyển thành danh hiệu Sao Khuê, chỉ còn xét trao duy nhất cho các sản phẩm và dịch vụ tiêu biểu của ngành, thôi không trao cho các cá nhân và DN. Đây là bước chuyển đổi quan trọng, vì chương trình danh hiệu Sao Khuê từ nay chỉ tập trung vào công tác định hướng, xây dựng vị thế và khẳng định đẳng cấp của các sản phẩm tiêu biểu, trọng điểm của ngành phần mềm và dịch vụ CNTT Việt Nam. Trong 3 năm qua, danh hiệu Sao Khuê đã được công nhận và trao cho 187 sản phẩm, dịch vụ tiêu biểu của ngành, trong đó có 66 danh hiệu của năm 2013.

Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Bắc Son nhận xét: “Trong 10 năm qua, chương trình giải thưởng và danh hiệu Sao Khuê đã động viên, hỗ trỡ góp phần nâng cao uy tín các sản phẩm dịch vụ CNTT mang thương hiệu Việt Nam. Bộ TT&TT đánh giá cao những đóng góp của chương trình Sao Khuê đối với sự phát triển ngành phần mềm và dịch vụ CNTT”.

Qua 10 năm, Ban tổ chức Sao Khuê đã tiếp nhận, đánh giá tổng số 829 hồ sơ đề cử, đã trao tặng 269 giải thưởng Sao Khuê và công nhận 187 danh hiệu Sao Khuê. Nhiều sản phẩm dịch vụ Sao Khuê rất tốt hỗ trợ đắc lực cho hoạt động sản xuất kinh doanh có khả năng thay thế các sản phẩm nhập khẩu như: Quản lý nhà máy điện điện, trạm biến áp thông minh @station; phần mềm khai báo Hải quan điện tử ECUS; hay một loạt các phần mềm quản lý từ sản xuất, năng suất, nhân công đến những hệ thống lớn quản lý các nhà máy, bệnh viện, trường học, cảnh báo thiên tai… Đây chính là những biểu tượng của trí tuệ và sức sáng tạo Việt Nam trong ngành phần mềm và CNTT, một ngành kinh tế tri thức đang phát triển mạnh mẽ, góp phần hiện đại hóa, nâng cao năng suất lao động, năng lực cạnh tranh của các DN Việt Nam, nâng cao hiệu quả hoạt động các cơ quan quản lý nhà nước và các ngành, các địa phương. Sao Khuê cũng đã gắn liền với sự lớn mạnh của rất nhiều DN như Tinh Vân, MISA, MK, FPT …

Ông Vũ Đức Đam, UV TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ và ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA, đánh giá về sự phát triển của ngành CNTT Việt Nam

Với những bước phát triển nhanh chóng của ngành CNTT Việt Nam, ông Vũ Đức Đam, UV TW Đảng, Bộ trưởng Chủ nhiệm Văn phòng Chính phủ, khẳng định: “Tôi tin rằng những năm tới đây, chúng ta sẽ có những bước tiến mạnh mẽ hơn, không chỉ đưa ngành phần mềm trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đem lại lợi nhuận cao, mà còn đóng góp vào công cuộc tái cơ cấu nền kinh tế đất nước, nâng cao tri thức chung xây dựng một xã hội văn minh…”.

Giải thưởng và danh hiệu Sao Khuê đã được các cơ quan Nhà nước, cộng đồng DN và xã hội công nhận là một giải thưởng có uy tín và quan trọng nhất của ngành phần mềm Việt Nam, có tầm ảnh hưởng rộng rãi, tích cực đến sự phát triển và ứng dụng và dịch vụ CNTT Việt Nam.

Ông Trương Gia Bình, Chủ tịch VINASA chia sẻ: “Nhìn lại 10 năm qua, tôi có một dự cảm đặc biệt lớn lao, tôi nghĩ rằng công nghiệp phần mềm, công nghiệp CNTT sẽ có một sứ mạng hết sức đặc biệt với đất nước, sẽ làm rạng danh đất nước trong 10 năm tới. Nếu sự cố Y2K (năm 2000) đã đưa Ấn Độ trở thành cường quốc phần mềm trên thế giới thì với sự dịch chuyển toàn cầu lên điện toán đám mây, lên di động và dữ liệu lớn thì tôi tin rằng Việt Nam cũng sẽ có một sự lột xác đặc biệt trong 10 năm tới và tôi hy vọng các bạn trẻ sẽ làm được điều này”.

Hy vọng những dự cảm của Chủ tịch VINASA sẽ trở thành sự thật. Khi đó, Sao Khuê lại tiếp tục góp phần làm “ngời sáng trí tuệ Việt Nam”.

Minh Thiện

Tin nổi bật