Cục Tần số Vô tuyến điện đón nhận danh hiệu Anh hùng lao động

(ICTPress) - Trong không khí cả nước kỷ niệm 65 năm ngày Bác Hồ ra lời kêu gọi thi đua ái quốc 14/6/1948 - 14/6/2013, Cục Tần số Vô tuyến điện (VTĐ), Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) sáng nay 9/6 đã long trọng đón nhận Danh hiệu Anh hùng lao động và kỷ niệm 20 năm thành lập Cục tại Hà Nội.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân; Chủ tịch Ủy ban Khoa học Công nghệ và Môi trường của Quốc hội Phan Xuân Dũng; Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son và các Thứ trưởng Bộ TT&TT; Tổng giám đốc Đài Tiếng nói Việt Nam Nguyễn Đăng Tiến, Phó Tổng giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Dũng Trình, Thượng tướng Nguyễn Khánh Toàn, cùng lãnh đạo Bộ TT&TT và các cán bộ Cục Tần số VTĐ qua các thời kỳ và các khách mời đã đến dự.

Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân trao danh hiệu Anh hùng lao động cho Cục Tần số VTĐ (Ảnh: V. Hà)

Được thành lập trong bối cảnh nguồn nhân lực còn ít ỏi, cơ sở vật chất và hệ thống trang thiết bị nghèo nàn, lạc hậu, bằng tinh thần đoàn kết và tư duy sáng tạo cùng ý chí phấn đấu vươn lên, các thế hệ công chức, viên chức và người lao động Cục Tần số VTĐ đã xây dựng Cục Tần số trở thành một trong những đơn vị lớn mạnh của Bộ TT&TT, có cơ sở vật chất kỹ thuật hiện đại, với 8 Trung tâm Tần số khu vực đặt tại các tỉnh, thành trọng điểm trên cả nước, 9 đơn vị tham mưu thuộc khối Văn phòng, 1 Trung tâm Kỹ thuật và Tin học, đội ngũ công chức viên chức đông đảo với trên 350 người có trình độ chuyên môn nghiệp vụ cao, đủ sức giải quyết các vấn đề lớn về quản lý tần số trong thời kỳ mới.

Trải qua 20 năm xây dựng và phát triển, Cục Tần số VTĐ đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, góp phần quan trọng cho sự phát triển của kinh tế xã hội, đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước.

Sự phát triển nhanh chóng của các nghiệp vụ thông tin VTĐ đòi hỏi cần có sự đổi mới về các cơ chế và chính sách quản lý. Do vậy, công tác quản lý tần số cũng đòi hỏi phải có sự thay đổi cho phù hợp. Cục đã nghiên cứu, đề xuất và xây dựng, tham mưu cho Đảng, Nhà nước những chính sách quan trọng để sử dụng hiệu quả nguồn tài nguyên tần số, phục vụ tốt cho sự phát triển kinh tế - xã hội, đảm bảo an ninh quốc phòng.

Đỉnh cao trong hệ thống chính sách quản lý là Luật Tần số VTĐ được Quốc hội thông qua ngày 23/11/2009. Đây là văn bản quy phạm pháp luật cao nhất khẳng định vị trí tài nguyên quốc gia của phổ tần số; tăng cường hiệu lực và hiệu quả quản lý nhà nước về tần số, tạo môi trường pháp lý công bằng, thuận lợi, minh bạch, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp cho các tổ chức, cá nhân trong nước và nước ngoài hoạt động tại Việt Nam.

Với trang thiết bị kỹ thuật hiện đại, Cục đã thực hiện kiểm soát thường xuyên các dải tần số trên phạm vi cả nước; tổ chức nhiều đoàn công tác của Bộ TT&TT, Bộ Công An, Bộ Quốc phòng thực hiện khảo sát tình hình sử dụng tần số tại nhiều khu vực trọng điểm về an ninh, chính trị, luôn đòi hỏi phải có sự quản lý. Thông qua hoạt động này, đã phát hiện và xử lý triệt để các vụ can nhiễu, đảm bảo sự thông suốt của các mạng thông tin dân sự và an ninh quốc phòng, đảm bảo an toàn, an ninh thông tin; mặt khác hoạt động kiểm soát cũng đã hỗ trợ rất tốt cho các cơ quan an ninh, quốc phòng phát hiện và phá thành công nhiệu vụ án.

Một đặc điểm quan trọng trong quản lý tần số là sóng vô tuyến truyền lan không bị hạn chế và biên giới hành chính. Vì vậy, hoạt động hợp hợp tác và phối hợp quốc tế trong quản lý tần số có ý nghĩa quan trọng nhằm bảo vệ lợi ích quốc gia cũng như thực hiện đầy đủ các điều ước quốc tế về tần số và quỹ đạo vệ tinh mà Việt Nam đã ký kết.

Từ khi mới thành lập đến nay, Cục luôn chủ động mở rộng hợp tác quốc tế song phương, đa phương. Cục đã tham gia tích cực trong  tổ chức quốc tế như Liên minh Viễn thông quốc tế (ITU) và Tổ chức Viễn thông châu Á, Thái Bình Dương (APT). Tại các Hội nghị quốc tế, Cục luôn có những đóng góp tích cực, nhiều kiến nghị, đề xuất đã được bạn bè quốc tế đánh giá cao, bảo vệ chủ quyền và lợi ích quốc gia về tần số, quỹ đạo vệ tinh; đồng thời nâng cao uy tín của Việt Nam trên trường quốc tế. Tiêu biểu như: Tại Hội nghị Vô tuyến thế giới WRC-1997, Cục đã đấu tranh giành được quyền phủ sóng quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa cho nghiệp vụ vô tuyến quảng bá. Tại Hội nghị WRC-2000, đoàn Việt Nam đã thành công trong việc đề nghị Hội nghị thông qua việc Việt Nam thay đổi vị trí quỹ đạo cho vệ tinh quảng bá trong băng tần quy hoạch, sửa đổi vùng phủ sóng để bao gồm cả quần đảo Hoàng Sa và Trường Sa. Tại Hội nghị WRC-2003, lần đầu tiên, Việt Nam đã đề xuất một dự thảo Nghị quyết về việc sử dụng băng tần quy hoạch cho vệ tinh và đã được sử dụng làm cơ sở cho Nghị quyết chung của Hội nghị WRC.

Cũng trên phương diện hợp tác quốc tế, Cục đã hỗ trợ nước bạn Lào trong công tác kiểm soát, đảm bảo an toàn an ninh thông tin trong suốt thời gian diễn ra Seagames 2009 tổ chức tại Lào. Với thành tích này, Cục Tần số VTĐ đã vinh dự được Nhà nước Lào tặng Huân chương lao động hạng Nhì.

Một trong những thành tựu nổi bật nhất của Cục Tần số VTĐ đó là chủ trì thực hiện các thủ tục đăng ký quỹ đạo và thực hiện đàm phán thỏa thuận với 27 quốc gia. Sau 10 năm kiên trì, sáng tạo trong việc thực hiện các thủ tục phối hợp tần số quỹ đạo vệ tinh hết sức phức tạp, chúng ta đã có được vị trí quỹ đạo 132o Đông, sẵn sàng cho việc phóng vệ tinh VINASAT-1. Ngày 19/4/2008, VINASAT-1 đã được phóng thành công lên quỹ đạo mở ra một kỷ nguyên mới về thông tin và truyền thông, đem lại nhiều lợi ích to lớn về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh. Trên đà thắng lợi đó, Cục đã đăng ký và đàm phán thành công vị trí quỹ đạo 131,8o Đông để Tập đoàn BCVT Việt Nam và các đối tác tiếp tục phóng thành công vệ tinh viễn thông VINASAT-2 lên quỹ đạo vào năm 2012. Mới đây, Cục đã đàm phán thành công quỹ đạo và tần số để phóng vệ tinh viễn thám VNRedSat-1.

Với việc phóng thành công hai vệ tinh VINASAT-1, VINASAT-2 và vệ tinh viễn thám VNRedSat-1, Việt Nam đã có hệ thống vệ tinh có khả năng dự phòng về dung lượng và giảm thiểu rủi ro giữa các vệ tinh, củng cố an ninh, an toàn cho mạng viễn thông quốc gia, đồng thời đem lại lợi ích chung cho cộng đồng, góp phần tăng cường khả năng khai thác hiệu quả nguồn tài nguyên tần số quỹ đạo vệ tinh.

Chủ động nghiên cứu, đề xuất các chính sách về phí và tỉ lệ phí sử dụng tần số hiệu quả, là công cụ để quản lý tốt tài nguyên tần số, tạo nguồn thu tài chính phục vụ đầu tư xây dựng hệ thống cơ sở vật chất, trang thiết bị kiểm soát tần số hiện đại đáp ứng mọi yêu cầu quản lý, đồng thời đóng góp lớn cho ngân sách nhà nước. Ngoài đầu tư trang thiết bị, cơ sở vật chất phục vụ quản lý tần số, trong 10 năm qua nguồn thu phí và lệ phí tần số đã đóng góp vào ngân sách Nhà nước gần 1.500 tỷ đồng.

Tổng thư ký  ITU, TS. Touré từng có dịp thăm Cục Tần số VTĐ đã đánh giá “Những nhà quản lý tần số là những anh hùng thầm lặng thúc đẩy sự phát triển của ngành Viễn thông”.

Ông Đoàn Quang Hoan, Cục trưởng Cục Tần số VTĐ tại buổi Lễ đón nhận dang hiệu đã cho biết 20 năm qua là khoảng thời gian dài chứng kiến sự phát triển bùng nổ của thông tin VTĐ, đặc biệt là thông tin di động và phát thanh truyền hình, đó cũng là 20 năm Cục Tần số đảm nhận nhiệm vụ vẻ vang quản lý nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng phổ tần và quỹ đạo vệ tinh. Thấm nhuần lời dạy của Bác Hồ về thi đua ái quốc, dưới sự chỉ đạo của Tổng cục Bưu điện, Bộ Bưu chính Viễn thông, Bộ TT&TT, tập thể cán bộ công chức Cục Tần số VTĐ đã đoàn kết phấn đấu, lao động sáng tạo, vượt mọi khó khăn, lập nhiều thành tích xuất sắc. Cục Tần số đã thực hiện quản lý hiệu quả nguồn tài nguyên và quỹ đạo vệ tinh, đóng góp tích cực vào sự phát triển của các lĩnh vực của thông tin vô tuyến nói riêng và sự phát triển kinh tế - xã hội đảm bảo quốc phòng an ninh của đất nước nói chung.

Trong chặng đường 20 năm qua, không thể không nhắc truyền thống nghĩa tình của tập thể công chức viên chức. 5 năm trở lại đây, Cục Tần số VTĐ cho biết đã quyên góp và trực tiếp đến trao quà cho đồng bào nghèo ở tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, học sinh của 4 trường tiêu học của Nghệ An, Hà Tĩnh, Quảng Bình bị thiệt hại do trận lũ lụt gây ra; đặc biệt gần đây, đúng dịp kỷ niệm 38 năm ngày Giải phóng miền Nam thống nhất đất nước, Cục Tần số VTĐ đã hoàn thành xây dựng và trao tặng ngôi nhà tình nghĩa cho mẹ Việt Nam Anh hùng Phạm Thị Chừ, tỉnh Quảng Nam. Mẹ có chồng và 3 người con đã hy sinh trong cuộc kháng chiến chống Mỹ.

Phát biểu tại Lễ đón nhận Danh hiệu Anh hùng, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân cho biết vinh dự này không chỉ của Cục Tần số VTĐ mà còn là của ngành TT&TT nước nhà. Ngành TT&TT được Đảng và Chính phủ ghi nhận là ngành đi đầu trong đổi mới và hội nhập. Trong thành tích chung đó, có sự đóng góp chung của các thế hệ cán bộ, công chức, viên chức, của người lao động của Cục Tần số VTĐ. Quá trình hình thành phát triển của Cục đã gắn liền với sự phát triển nhanh chóng của các hệ thống thông tin vô tuyến nói chung, thông tin di động nói riêng trong suốt 20 năm qua.

“Cục Tần số VTĐ đã quản lý hiệu quả, minh bạch nguồn tài nguyên quý giá, phổ tần số VTĐ, qua đó góp phần nâng cao hiệu quả đầu tư, thúc đẩy cạnh tranh và tạo động lực cho sự phát triển thị trường thông tin di động, đặc biệt trong thời kỳ thực hiện công nghệ 3G trong Viễn thông. Trong năm 20 năm qua, Cục Tần số VTĐ cũng đã tích cực cho chủ động cho hội nhập quốc tế, bảo vệ và mở rộng lợi ích chủ quyền quốc gia về tần số VTĐ, quỹ đạo vệ tinh. Vượt qua nhiều khó khăn, thách thức Cục Tần số VTĐ đã đăng ký thành công, dành được vị trí quỹ đạo vệ tinh 132o Đông, và 131,8o Đông tạo điều kiện tiền đề cơ bản cho việc phóng vệ tinh VINASAT-1 và 2. Cục cũng đã hoàn thành tốt nhiệm vụ đăng ký tần số và quỹ đạo để phòng vệ tinh VNRedsat-1 vừa qua”, Phó Thủ tướng Nguyễn Thiện Nhân ghi nhận thành tích.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá cao những công tác trong 20 năm qua của Cục Tần số VTĐ cho biết “Cục Tần số VTĐ đã làm tròn nhiệm vụ trong quản lý và khai thác tần số trên mọi phương diện, đã góp phần tích cực cho sự phát triển của thông tin VTĐ nói riêng và của ngành TT&TT nói chung. Qua đó, góp phần quan trọng đối với sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội và đảm bảo quốc phòng, an ninh của đất nước”.

“Với một hệ thống chính sách quản lý khoa học đã tạo điều kiện thuận lợi cho hệ thống, thiết bị VTĐ tiên tiến, hiện đại và công nghệ mới được triển khai có hiệu quả tại Việt Nam. Điều này cũng góp phần làm cho Việt Nam có thị trường thông tin di động phát triển nhanh, mạnh, có tính cạnh tranh cao, mọi tầng lớp nhân dân được hưởng thụ dịch vụ với giá thành rẻ, chất lượng tốt và đã tạo ra nguồn doanh thu lớn, đóng góp trên 5% GDP của đất nước. Lĩnh vực phát thanh truyền hình đã có những bước phát triển vượt bậc, phủ sóng rộng khắp trên mọi miền của đất nước”, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son phát biểu cho biết thêm.

Cục trưởng Cục Tần số VTĐ Đoàn Quang Hoan và Phó Cục trưởng Lê Văn Tuấn trao các kỷ niệm chương cho 21 công chức, viên chức đã có 20 năm công tác tại Cục (Ảnh: V. Hà)

Nhân dịp đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động và Kỷ niệm 20 năm thành lập Cục, Cục Tần số VTĐ đã vinh danh 21 công chức, viên chức đã đồng hành cùng Cục Tần số VTĐ trong suốt 20 năm qua. Trong quá trình công tác tại Cục, 21 công chức, viên chức được vinh danh đã đảm nhận các nhiệm vụ khác nhau nhưng đã đóng góp và cống hiến cho vinh quang của Cục Tần số VTĐ ngày hôm nay.

HM

Tin nổi bật