Cục Bưu điện TW - gần nửa thế kỷ công việc âm thầm

(ICTPress) - “Âm thầm phục vụ thông tin liên lạc tốt nhất cho các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương, đặc biệt đóng góp của Cục Bưu điện Trung ương trong 10 năm qua” là ghi nhận của Bí thư Trung ương Đảng, Phó Chủ tịch quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tại Lễ đón nhận danh hiệu Anh hùng Lao động của Cục Bưu điện Trung ương, thuộc Tập đoàn Bưu chính Viễn thông Việt Nam (VNPT) sáng nay 11/1 tại Hà Nội.

Tới dự có đại diện lãnh đạo Văn phòng Chính phủ và nhiều Bộ ngành, cán bộ Cục Bưu điện TW qua nhiều thế hệ.

Bí thư TW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân trao danh hiệu Anh hùng Lao động cho lãnh đạo Cục Bưu điện TW (Ảnh: NN)

Với năng lực mạng lưới thiết bị hiện đại cùng đội ngũ cán bộ kỹ thuật và quản lý được đào tạo bài bản, chuyên sâu, trong thời gian qua Cục Bưu điện TW đã phục vụ thành công các yêu cầu về bưu chính viễn thông, công nghệ thông tin cho các cơ quan Đảng và Nhà nước từ trung ương đến địa phương trong công việc chỉ đạo điều hành thường xuyên cũng như trong các sự kiện lớn: Đại hội đại biểu toàn quốc các khóa, các kỳ họp của Ban chấp hành TW; Bầu cử quốc hội, kỳ họp Quốc hội, Ủy ban Thường vụ Quốc hội, các phiên họp trực tuyến thường kỳ của Chính phủ tới các tỉnh thành trong cả nước… Gần đây Cục đã tổ chức thành công phục vụ phiên họp trực tuyến đầu tiên của Ủy ban Thường vụ Quốc hội tới 63 đoàn đại biểu quốc hội trong cả nước.

Cục Bưu điện TW cũng đã hoàn thành nhiều trách nhiệm và sứ mệnh mà Đảng và Nhà nước đã giao phó ngay từ ngày đầu thành lập, Giám đốc Cục Bưu điện Hoàng Văn Hải cho biết.

Những nhiệm vụ đảm bảo thông tin liên lạc quốc tế mà Cục Bưu điện Trung ương gần đây đã thực hiện như các hội hội nghị quốc tế tổ chức tại Việt Nam: Hội nghị thượng đỉnh Á - Âu (ASEM-5), Hội đồng liên minh nghị viện các nước Đông Nam Á (AIPO), Hội nghị cấp cao APEC lần thứ 14, Đại hội đồng Interpol lần thứ 80… kết nối trên mạng truyền số liệu chuyên dùng để Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng làm việc trực tuyến thảo luận về biến đổi khí hậu trên toàn cầu với Tổng thư ký Liên hợp quốc Bankimoon tại New York (Mỹ) và lãnh đạo một số quốc gia ở các châu lục trên khắp thế giới như Đan Mạch, Úc, Mehico, Ethiopia, Angieri. Đặc biệt, mới nhất Cục Bưu điện Trung ương đã phối hợp với Ban cơ yếu Chính phủ xây dựng, đưa vào sử dụng đường dây nóng giữa hai Tổng Bí thư Đảng cộng sản Việt Nam và Trung Quốc, đảm bảo thông tin luôn kịp thời, tuyệt đối an toàn và bí mật.

Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Minh Hồng trao tặng cờ thi đua của Chính phủ cho Cục Bưu điện TW (Ảnh: NN)

Trong những đợt thiên tai, bão lũ, các mạng lưới liên lạc khác có thể bị ảnh hưởng, nhưng mạng thông tin chuyên dùng luôn không hề bị ảnh hưởng, đảm bảo thông tin thông suốt phục vụ sự chỉ đạo điều hành khẩn cấp như bão Sangsane (2006), Ketsana (2009), cháy rừng 30 Tết Canh Dần tại Lào Cai năm 2010…

Bưu điện Trung ương nhiều năm đã có đóng góp công lao đặc thù riêng biệt, bí mật, an toàn, nhanh chóng và chính xác  trong công việc chỉ đạo, lãnh đạo của Đảng và Nhà nước hàng ngày, cũng như trong các sự kiện lớn, thường diễn ra ở hậu trường, ít bề nổi, những cống hiến thầm lặng đó đã được lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Ngành đánh giá cao.

X.T

Tin nổi bật