Công bố quyết định điều động ông Phạm Anh Tuấn làm Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định

Sáng 13/9, Tỉnh ủy Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư chỉ định Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Phạm Anh Tuấn giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định, giới thiệu để HĐND bầu giữ chức Chủ tịch tỉnh.

Sáng nay (13/9), Tỉnh ủy Bình Định tổ chức lễ công bố quyết định của Ban Bí thư về công tác cán bộ.

Dự lễ công bố có Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương Hoàng Đăng Quang; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Nguyễn Mạnh Hùng; Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Hồ Quốc Dũng và đại diện các cơ quan đơn vị Trung ương, địa phương.

Ông Hoàng Đăng Quang công bố và trao quyết định của Ban Bí thư về việc chỉ định ông Phạm Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ, giữ chức Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025; giới thiệu để Hội đồng nhân dân tỉnh Bình Định bầu giữ chức Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, nhiệm kỳ 2021-2026.

Ông Hoàng Đăng Quang (phải), Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương trao quyết định cho ông Phạm Anh Tuấn.

Phát biểu tại lễ công bố, ông Hoàng Đăng Quang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương đánh giá, dù ở cương vị nào, ông Phạm Anh Tuấn luôn vượt qua khó khăn, thử thách để hoàn thành nhiệm vụ được phân công. Luôn thể hiện được là cán bộ mẫu mực, tư duy đổi mới, tinh thần trách nhiệm cao, sẵn sàng nhận nhiệm vụ được Đảng phân công.

“Với cương vị Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông Phạm Anh Tuấn đã cùng lãnh đạo Bộ nghiêm túc thực hiện quy chế làm việc, giữ vững nguyên tắc công tác, thực hiện tốt nhiệm vụ. Quá trình công tác ở các cơ quan đơn vị luôn được các cấp thẩm quyền đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ trở lên”, Phó trưởng Ban Tổ chức Trung ương nhìn nhận.

Lãnh đạo tỉnh Bình Định chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn.

Phát biểu nhận nhiệm vụ, tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định Phạm Anh Tuấn gửi lời cảm ơn đến Ban Bí thư, Ban Tổ chức Trung ương, Ban Cán sự Đảng Bộ Thông tin và Truyền thông và Tỉnh uỷ Bình Định đã tín nhiệm, giới thiệu, phân công tham gia Ban Chấp hành, Ban Thường vụ và giữ trọng trách Phó Bí thư Tỉnh uỷ Bình Định nhiệm kỳ 2020-2025.

Tân Phó Bí thư Tỉnh ủy Bình Định nêu rõ, bản thân sẽ nỗ lực phấn đấu vượt bậc, làm việc với tinh thần sáng tạo, gần gũi, sâu sát với cơ sở để nắm bắt tình hình thực tế, luôn cầu thị, lắng nghe các ý kiến của lãnh đạo, đảng viên, công chức, viên chức và nhân dân…

Đồng thời phấn đấu hoàn thành tốt nhất mục tiêu, nhiệm vụ của Nghị quyết Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XX, nhiệm kỳ 2020-2025 đã đề ra; thúc đẩy 5 trụ cột phát triển kinh tế, thực hiện 3 đột phá, triển khai 7 chương trình hành động toàn khóa của Ban Chấp hành Đảng Bộ; xây dựng tỉnh Bình Định trở thành tỉnh phát triển thuộc nhóm dẫn đầu của khu vực miền Trung.

Lãnh đạo Bộ Thông tin và Truyền thông chúc mừng ông Phạm Anh Tuấn.

Ông Phạm Anh Tuấn sinh ngày 19/5/1973, quê xã Kỳ Lâm, huyện Kỳ Anh, tỉnh Hà Tĩnh; tốt nghiệp Trường Đại học Kinh tế quốc dân Hà Nội, tiến sĩ chuyên ngành tài chính ngân hàng.

Ông từng trải qua các vị trí Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng quản trị Tổng Công ty CP Bảo hiểm Bưu điện; Phó Tổng giám đốc, Tổng giám đốc, Chủ tịch Hội đồng thành viên Tổng Công ty Bưu điện Việt Nam.

Ông được Thủ tướng bổ nhiệm làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông từ năm 2019. Trong thời gian làm Thứ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông, ông được phân công giúp Bộ trưởng phụ trách các lĩnh vực bưu chính, chuyển phát; báo chí, truyền thông.

Đồng thời, ông cũng giúp Bộ trưởng phụ trách các công tác: Nội chính; Kế hoạch - Tài chính; pháp chế; đổi mới tổ chức quản lý, tái cơ cấu, cổ phần hóa doanh nghiệp nhà nước, đầu tư, tài chính doanh nghiệp và hoạt động của các doanh nghiệp; phòng chống tham nhũng, buôn lậu; thực hành tiết kiệm; thanh tra; báo chí; phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; xuất bản, In và phát hành; thông tin cơ sở; thông tin đối ngoại; công tác Đảng, đoàn thể; công tác quốc phòng - an ninh, quân sự của Bộ.

Ông Phạm Anh Tuấn theo dõi và chỉ đạo các đơn vị: Vụ Kế hoạch - Tài chính; Vụ Bưu chính; Vụ Pháp chế; Văn phòng Bộ; Thanh tra; Tổng công ty Bưu điện Việt Nam; Cục Báo chí; Cục Phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử; Cục Thông tin cơ sở; Cục Xuất bản, In và Phát hành; Cục Thông tin đối ngoại./.

Nguồn: vietnamnet.vn
Tin nổi bật