Công bố danh sách Giải thưởng KHKT Quả Cầu Vàng 2018

Ban Tổ chức Giải thưởng Khoa học kỹ thuật (KHKT) Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018 vừa công bố danh sách 10 cá nhân nhận Giải thưởng năm nay, trong đó 1 cá nhân của lĩnh vực CNTT và 20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2018, trong đó có 10 nữ sinh viên CNTT.

Lễ trao giải thưởng KHKT Thanh niên Quả cầu Vàng 2017

Căn cứ Quy chế và đề xuất của Hội đồng bình chọn Giải thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Giải thưởng Quả Cầu Vàng năm 2018 cho 10 tài năng trẻ xuất sắc nhất, trong đó: Lĩnh vực Công nghệ môi trường: 03 giải, Công nghệ sinh học: 02 giải, Công nghệ y - dược: 02 giải, Công nghệ vật liệu mới: 02 giải và CNTT-TT: 01 giải.

Cụ thể, Giải thưởng KHKT Thanh niên Quả Cầu Vàng 2018 được trao cho các thanh niên tiêu biểu trong các lĩnh vực:

Lĩnh vực CNTT, Giải thưởng sẽ được trao cho ThS. Đào Như Ngọc, Nghiên cứu sinh Khoa CNTT, Trường Đại học (ĐH) Chung-Ang, Hàn Quốc.

Lĩnh vực Công nghệ Y - Dược, Giải thưởng sẽ được trao cho TS. Vòng Bính Long, Giảng viên Khoa Sinh học - Công nghệ sinh học, ĐH Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia TP. Hồ Chí Minh; ThS. Đặng Hoàng Phú, Nghiên cứu sinh, Giảng viên Khoa Hóa học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia (ĐHQG) TP. Hồ Chí Minh.

Lĩnh vực Công nghệ Sinh học, Giải thưởng sẽ được trao cho TS. Chu Đình Tới, Giảng viên Khoa Sinh học, Trường ĐH Sư phạm Hà Nội và TS. Trịnh Kiều Thế Loan, Trợ lý Giáo sư Khoa Công nghệ Sinh học Nano, ĐH Gachon, Hàn Quốc.

Lĩnh vực Công nghệ Môi trường, Giải thưởng sẽ được trao cho TS. Đào Sỹ Đức, Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học, Khoa Hóa học, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia Hà Nội; TS. Đinh Minh Quang, Trưởng phòng thí nghiệm Động vật học, Khoa Sư phạm, Trường Đại học Cần Thơ và TS. Phạm Thị Phương Thùy, Giảng viên Khoa Công nghệ Sinh học, ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Chí Minh

Lĩnh vực Công nghệ Vật liệu mới, Giải thưởng sẽ được trao cho: TS. Nguyễn Đại Hải, Trưởng phòng Vật liệu Y - Sinh, Viện Khoa học Vật liệu Ứng dụng, Viện Hàn lâm Khoa học và Công Nghệ Việt Nam và TS. Phạm Văn Việt, Phó Trưởng khoa Khoa học và Công nghệ (KHCN) Vật liệu, Trường ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐH Quốc gia TP. Hồ Chí Minh.

Tham gia xét Giải thưởng năm nay có 46 nam, 15 nữ; 01 người dân tộc thiểu số (Dân tộc Hoa); 25 tiến sĩ, 11 thạc sĩ; 44 công chức, viên chức; 07 học sinh, sinh viên; ứng viên nhỏ tuổi nhất sinh năm 2001 (17 tuổi), lớn tuổi nhất sinh năm 1983 (35 tuổi); có 01 ứng viên tham gia giải thưởng lần thứ 4, 04 ứng viên tham gia giải thưởng lần thứ 2.

Sau khi có kết quả sơ tuyển của Ban Thư ký, Hội đồng bình chọn đã tiến hành họp phiên thứ nhất, xem xét kỹ từng hồ sơ, đối chiếu với tiêu chí chấm điểm và tiến hành thảo luận, đánh giá từng cá nhân theo lĩnh vực và bỏ phiếu kín chọn ra 19 ứng viên xuất sắc nhất vào vòng bình chọn trực tuyến.

Đây là lần đầu tiên, Giải thưởng KHCN Thanh niên Quả Cầu Vàng tiến hành bình chọn trực tuyến (online) trên mạng Internet nhằm nâng cao uy tín, giá trị và tầm ảnh hưởng của Giải thưởng đối với cộng đồng các nhà khoa học, với thanh niên và xã hội.

Sau 10 ngày bình chọn trực tuyến tại các báo điện tử Tiền phong, Thanh niên, Báo Sinh viên... với tổng số phiếu bình chọn đạt 409.618 phiếu, Hội đồng bình chọn đã họp phiên thứ hai thảo luận, bỏ phiếu kín và chọn ra danh sách 10 gương mặt Quả Cầu Vàng 2018.

So với những năm trước, năm nay, có nhiều hồ sơ của các ứng viên đang học tập, công tác ở nước ngoài; số lượng hồ sơ tham gia nhiều hơn, chất lượng hồ sơ tốt và có nhiều thành tích xuất sắc.

Trong đó, nhiều cá nhân là chủ nhiệm đề tài KHCN cấp nhà nước, có đề tài ứng dụng thực tế đem lại hiệu quả cao, có nhiều công trình khoa học chất lượng cao thuộc danh mục Q1, có nhiều giải pháp đã được công nhận, nhiều giải thưởng, huy chương trong nước và quốc tế... điển hình như: TS. Nguyễn Đại Hải (Viện Khoa học Vật liệu ứng dụng, Viện Hàn lâm KHCN Việt Nam), TS. Vòng Bính Long (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh), TS. Chu Đình Tới (ĐH Sư phạm Hà Nội), TS. Đào Sỹ Đức (ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội), TS. Trịnh Kiều Thế Loan (ĐH Gachon, Hàn Quốc), TS. Phạm Thị Phương Thùy (ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh),…

Mỗi cá nhân đạt Giải thưởng được nhận Cúp Quả Cầu Vàng, Giấy chứng nhận đạt Giải thưởng và Huy hiệu “Tuổi trẻ sáng tạo” của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn kèm theo tiền thưởng 20 triệu đồng Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

20 nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2018

Ban Tổ chức Giải thưởng cũng đã công bố 20 nữ sinh viên tiêu biểu lĩnh vực KHCN năm 2018, trong đó lĩnh vực CNTT gồm 10 cá nhân.

Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN lần thứ 20, năm 2018 tiếp tục được triển khai trong các lĩnh vực: CNTT, điện, điện tử và cơ khí, đây là những ngành học mà sinh viên nữ còn hạn chế và cần được khuyến khích.

Sau khi gửi công văn triển khai tới 78 trường ĐH, học viện trên toàn quốc có ngành đào tạo thuộc lĩnh vực xét thưởng, Ban Tổ chức đã nhận được 71 hồ sơ của 29 trường ĐH, học viện. Trường ĐH Công nghiệp Thực phẩm TP. Hồ Chí Minh lần đầu tiên đề cử nữ sinh dự xét Phần thưởng, trong đó có 61 hồ sơ hợp lệ với lĩnh vực CNTT: 32 hồ sơ (01 trường hợp đã được nhận phần thưởng năm 2017), Điện, Điện tử: 19 hồ sơ và Cơ khí: 10 hồ sơ. Về cơ cấu đăng ký theo năm học, có 19 nữ sinh đang học năm thứ 3, 38 nữ sinh đang học năm thứ 4 và 14 nữ sinh đang học năm thứ 5.

Căn cứ Quy chế và đề xuất của Hội đồng xét chọn Phần thưởng, Ban Bí thư Trung ương Đoàn đã quyết định trao Phần thưởng Nữ sinh viên tiêu biểu trong lĩnh vực KHCN năm 2018 cho 20 nữ sinh viên xuất sắc nhất, trong đó: CNTT: 10, Điện: 06 và Cơ khí: 04 nữ sinh.

10 nữ sinh viên xuất sắc nhận Giải thưởng gồm: Nguyễn Bảo Ngọc, Khoa CNTT-TT, ĐH Cần Thơ; Lương Thị Mỹ Hoa, Viện Kỹ thuật và Công nghệ, ĐH Vinh; Mai Thị Ánh Hồng, Khoa CNTT, Trường Đại học Xây dựng Hà Nội; Nguyễn Thị Ngọc Ánh; Khoa CNTT, Học viện Kỹ thuật Quân sự; Nguyễn Thị Kim Ngân; Khoa Toán Cơ Tin học, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội; Nguyễn Phương Linh, Khoa CNTT, ĐH Công nghệ, ĐHQG Hà Nội; Lê Thị Châu Ngân; Khoa Mạng máy tính và Truyền thông, ĐH CNTT, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; Hoàng Thiên Nữ; Khoa CNTT, ĐH Khoa học Tự nhiên, ĐHQG TP. Hồ Chí Minh; Nguyễn Thị Khánh Trâm, Khoa Công nghệ và An ninh thông tin, Học viện An ninh nhân dân và Lại Thị Hải Yến, Khoa CNTT, ĐH Hàng Hải Việt Nam

Theo Ban Tổ chức, trong số 61 hồ sơ hợp lệ tham dự Phần thưởng năm 2018, lĩnh vực CNTT có số lượng nhiều nhất (32 hồ sơ), điều đó phản ánh thực tế lĩnh vực này luôn có sức hút lớn nữ giới. Lĩnh vực điện - điện tử (19 hồ sơ) với đa số hồ sơ tham dự là chuyên ngành điện tử - viễn thông, thông tin, ngoài ra còn có các chuyên ngành khác như: Kỹ thuật đo và Tin học Công nghiệp, Công nghệ Kỹ thuật Điện – điện tử, Điều khiển và tự động hóa, Cơ điện tử... Lĩnh vực cơ khí (10 hồ sơ), số lượng tham gia cũng tăng hơn so với năm trước phần nào phản ánh thực tế số sinh viên nữ quan tâm ở lĩnh vực này có xu hướng tăng lên.

Sinh viên tham dự xét phần thưởng đều xếp loại học tập các năm học và điểm trung bình các môn chuyên ngành từ khá trở lên và đều là các sinh viên giỏi, xuất sắc, đạt nhiều danh hiệu của các trường, học viện.

Ngoài thành tích học tập, nhiều nữ sinh đã tham gia nghiên cứu đề tài thuộc lĩnh vực chuyên ngành cấp khoa, cấp trường có tính thực tế và được đánh giá cao.

Mỗi nữ sinh đạt Phần thưởng được tặng Bằng khen của Ban Chấp hành Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh và kèm theo tiền thưởng 6,5 triệu đồng của Công ty TNHH Thương mại và Dịch vụ Tân Hiệp Phát.

 Lễ trao Giải thưởng sẽ được Trung ương Đoàn TNCS Hồ Chí Minh chủ trì phối hợp với Bộ KHCN tổ chức vào ngày 28/12/2018 tại Nhà Văn hóa Thanh niên TP. Hồ Chí Minh.

Minh Anh

Tin nổi bật