Cổ phiếu Nokia giảm 97% so với năm 2000, giá trị công ty dưới 7 tỷ USD

(ICTPress) - Cổ phiếu của Nokia liên tục lao dốc và giờ đây đã đạt mốc thấp chưa từng thấy trong gần hai thập kỉ qua.

Cổ phiếu của hãng di động Phần Lan ngày hôm qua đóng cửa ở mức 1,8 USD - mức thấp nhất trong vòng 17 năm qua, tương ứng với giá trị thị trường của công ty chỉ còn 6,72 tỉ USD.

Đây là mức giảm khó có thể tượng tượng được, lên tới 97% so với thời kỳ đỉnh điểm vào năm 2000, năm mà công ty này tung ra chiếc điện thoại đã trở thành biểu tượng - Nokia 3310.

Các vấn đề mà Nokia đang gặp phải đã được nhắc đến rất nhiều. Công ty từng thống trị thị trường điện thoại di động này đã và đang phải chứng kiến thị phần của mình dần mất vào tay của Android và iPhone.

Với việc doanh số liên tục lao dốc, Nokia đã phải tái cơ cấu lại hoạt động và sa thải hàng loạt nhân sự trên toàn cầu. Hãng di động Phần Lan giờ đây đang đặt cược tương lai vào Windows Phone của Microsoft.

Cho dù CEO của Nokia, Stephen Elop thuyết phục các cổ đông tiếp tục đồng hành cùng doanh nghiệp do công ty đã tìm ra cách giải quyết vấn đề, song dường như các cổ đông đang hành động theo chiều hướng ngược lại

Chỉ riêng trong năm ngoái, cổ phiếu Nokia đã giảm 70%, và tính trong 5 năm trở lại đây, cổ phiếu này mất đi 94% giá trị. Nếu mức suy giảm này tiếp diễn, cổ phiếu Nokia có khả năng sẽ xuống các mức thấp nhất mà công ty này chưa từng chứng kiến kể từ năm 1994.

Bảo Lê

Tin nổi bật