Các dấu mốc quan trọng của Nhân tài Đất Việt trong 10 năm qua

(ICTPress) - Đúng 20h30 giờ tối nay, 20/11, Lễ trao giải thưởng Nhân tài Đất Việt 2014 trong lĩnh vực CNTT, Khoa học Ứng dụng, Y dược và Môi trường sẽ được tổ chức long trọng tại Cung văn hóa Hữu nghị Việt-Xô, Hà Nội.

Năm nào cũng vậy, cứ đến thời điểm này, tất cả những ai yêu CNTT, khoa học đều háo hức và hồi hộp chờ đón giờ phút vinh danh những Nhân tài Đất Việt của năm. Dù vậy, thông tin ai là người bước lên bục vinh quang vẫn hoàn toàn được giữ kín.

Lễ trao giải Giải thưởng Nhân tài Đất Việt cũng sẽ được truyền hình trực tiếp trên kênh VTV2, Đài Truyền hình Việt Nam vào 20h30 ngày 20/11/2014 và được truyền hình trực tuyến trên Báo điện tử VnMedia (http://vnmedia.vn).

Bên cạnh đó, Ban Tổ chức sẽ tổ chức triển lãm “Dấu ấn 10 năm Giải thưởng Nhân tài Đất Việt” tại Cung Văn hóa Hữu nghị Việt Xô ghi lại những khoảnh khắc ấn tượng của giải thưởng Nhân tài Đất Việt 10 năm qua. 

Theo Ban tổ chức Giải thưởng, cho tới thời điểm này, mọi công việc chuẩn bị cho lễ trao giải đều đã được hoàn tất. Tất cả đều đã sẵn sàng để vinh danh các Nhân tài Đất Việt 2014.

Năm nay, Nhân tài Đất Việt lần đầu tiên có thêm Giải thưởng Khuyến tài. Đây là lần đầu tiên một người lao động yêu công nghệ sẽ được vinh danh là một nhà công nghệ giỏi vì đã có nhiều đóng góp cho xã hội, cho địa phương bằng sự sáng tạo của mình.

Điểm mới thứ 2 của Nhân tài Đất Việt 2014 là có thêm Giải thưởng ở lĩnh vực Bảo vệ môi trường. Tuy năm nay chưa có giải chính thức nhưng qua đây đã thấy xuất hiện những nhà hoạt động môi trường, vận động người dân, chính quyền thực hiện những tiêu chí mà Ban tổ chức đặt ra.

Dưới đây là các dấu mốc quan trọng của Nhân tài Đất Việt trong 10 năm qua:

Giải thưởng được trao cho các lĩnh vực:

1. Năm 2005 - 2008: Lĩnh vực CNTT

2. Năm 2009: Mở rộng thêm Lĩnh vực khoa học tự nhiên

3. Năm 2010: Mở rộng thêm Lĩnh vực Y dược

4. Năm 2013: Mở rộng thêm lĩnh vực Môi trường

VNPT là đơn vị tổ chức, tài trợ cho chương trình Nhân tài đất Việt trong lĩnh vực CNTT.

Số lượng sản phẩm và đối tượng dự thi (lĩnh vực CNTT)

1. Tổng sản phẩm dự thi từ năm 2005 – 2013: 1.457 sản phẩm. Trong đó:

i. Năm 2005: 179 sản phẩm

ii Năm 2006: 230 sản phẩm

iii Năm 2007: 215 sản phẩm

iv Năm 2008: 204 sản phẩm

v. Năm 2009: 225 sản phẩm

vi. Năm 2010: 200 sản phẩm

vii. Năm 2011: 204 sản phẩm

viii. Năm 2012: 220 sản phẩm

2. Các giải thưởng đã trao trong lĩnh vực CNTT:

1. Năm 2005: Trao 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích

2. Năm 2006: Trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 1 giải Ba

3. Năm 2007: Trao 2 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba

4. Năm 2008: Trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 3 giải Ba

5. Năm 2009: Trao 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 1 giải Khuyến khích

6. Năm 2010: Trao 1 giải Nhất, 1 giải Nhì, 4 giải Ba, 3 giải Khuyến khích

7. Năm 2011: Trao 1 giải Nhì,  5 giải Ba,

8. Năm 2012: Trao 1 giải Nhì, 2 giải Ba, 6 giải Khuyến khích

9. Năm 2013: Trao 1 giải Nhất, 2 giải Nhì, 4 giải Ba, 5 giải Khuyến khích

10.  Ngoài các giải chính thức như trên, hàng năm Ban Tổ chức trao 10 - 12 giải thưởng phụ dành cho các thí sinh đặc biệt như thí sinh cao tuối, thí sinh nhỏ tuổi…

QA

Tin nổi bật