Bệnh viện Bưu điện mong muốn được “ở lại” Bộ TT&TT

Chiều 9/6, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Bắc Son thăm và làm việc tại Bệnh viện Bưu điện. Bộ trưởng đã chia sẻ với nguyện vọng "ở lại" Bộ của cán bộ nhân viên nơi đây.

Phát biểu tại buổi làm việc, Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son đánh giá cao sự nỗ lực của CBCNV Bệnh viện Bưu điện thời gian qua. Vượt qua những khó khăn, Bệnh viện đã thực hiện tốt nhiệm vụ được giao thể hiện qua cơ sở vật chất khang trang, quy mô giường bệnh,... đặc biệt là quan tâm đến nhân lực.

Bộ trưởng cũng chia sẻ với tâm tư nguyện vọng "ở lại" Bộ của CBCNV, y bác sĩ tại Bệnh viện Bưu điện. Bộ trưởng hứa sẽ đề đạt nguyện vọng đó lên Chính phủ. Bộ trưởng mong rằng, dù Bệnh viện Bưu điện có trực thuộc Bộ hay trực thuộc địa phương thì cán bộ, y bác sĩ của bệnh viện sẽ đều hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình.

Trước đó, báo cáo về tình hình hoạt động của Bệnh viện Bưu điện thời gian qua, TS- BS Đỗ Văn Tráng, Giám đốc Bệnh viện nêu rõ, Bệnh viện Bưu điện là đơn vị sự nghiệp thuộc tập đoàn VNPT với quy mô trên 400 giường bệnh, là Bệnh viện đa khoa hạng I theo phân hạng bệnh viện của Bộ Y tế. Bệnh viện có 2 cơ sở hoạt động song song với 400 cán bộ công nhân viên, trong đó 114 bác sĩ và dược sĩ đại học, 5 tiến sĩ, 46 thạc sĩ, 2 nghiên cứu sinh, 10 chuyên khoa II, 27 chuyên khoa I, 193 điều dưỡng, y tá, nữ hộ sinh, kỹ thuật viên. Đặc biệt, bệnh viện có đội ngũ bác sĩ giỏi được các đồng nghiệp ở các trường đại học y dược và các bệnh viện tuyến trung ương thừa nhận.

Bệnh viện đã có nhiều lợi thế như cơ sở vật chất khang trang, các phòng bệnh tiện nghi khép kín, có nhiều trang thiết bị y tế hiện đại của các hãng hàng đầu thế giới như: máy chụp cộng hưởng từ 1.5 telsla, máy chụp CT scanner nhiều dãy đầu dò, các loại siêu âm màu 3D-4D, máy X- quang tăng sáng truyền hình, hệ thống máy xét nghiệm hiện đại, hệ thống la-bô thụ tinh trong ống nghiệm... Bệnh viện cũng có sẵn đội ngũ cán bộ có trình độ và có tay nghề kỹ thuật cao, có khả năng sử dụng thành thạo các trang thiết bị hiện đại.

Bên cạnh đó, kỹ thuật phẫu thuật nội soi trở thành thường quy là một thế mạnh của Bệnh viện Bưu điện. 6 dàn máy phẫu thuật nội soi được ứng dụng cho nhiều phẫu thuật.

Ngoài phẫu thuật nội soi, Bệnh viện Bưu điện đã áp dụng thành công nhiều kỹ thuật mới trong mổ mở kinh điển như phẫu thuật phình động mạch não, phẫu thuật vi phẫu u nền sọ, u não thất, tạo hình thân đốt sống bằng bơm ciment, chữa cận thị cao....

Với những nỗ lực và thế mạnh như vậy, đa phần các y bác sĩ, CBCNV đều mong muốn Bệnh viện Bưu điện được trực thuộc Bộ TT&TT để có thể phát huy tốt vai trò nhiệm vụ truyền thống của bệnh viện là chăm sóc cán bộ, nhân viên ngành TT&TT.

Thay mặt y bác sĩ Bệnh viện Bưu điện, TS-BS Đỗ Văn Tráng gửi đến lãnh đạo Bộ mong muốn, trong khi chờ đợi quyết định của Thủ tướng Chính phủ thì Bệnh viện sớm được kiện toàn bộ máy quản lý để đảm bảo hoạt động. Bệnh viện mong muốn được tự chủ hoàn toàn và là đơn vị trực thuộc Bộ TT&TT, dần dần từng bước tiến tới cổ phần hóa theo đúng chủ trương của Chính phủ.

Hồng Chuyên

Infonet

Tin nổi bật