Bắc Giang tiết kiệm 34 tỷ đồng/năm nhờ trao đổi văn bản điện tử

(ICTPress) - Qua tiến hành thống kê theo dõi trong 1 năm Bắc Giang gửi 7,5 triệu văn bản tính ra số trang là 30 triệu trang được trao đổi từ tỉnh đến xã, nếu in ấn hoàn toàn bằng giấy Bắc Giang mất 34 tỷ đồng.

Hoạt động nghiệp vụ tại Cục Thuế Bắc Giang (Ảnh: baohaiquan.vn)

Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông (TT&TT) Nguyễn Văn Diệu đã cho biết con số này tại Hội nghị Đánh giá 5 năm thực hiện Chỉ thị số 34/2008/CT-TTg ngày 3/12/2008 và 1 năm thực hiện Chỉ thị số 15/CT-TTg ngày 22/5/2012 của Thủ tướng Chính phủ.

Ông Nguyễn Văn Diệu cũng cho biết hiện nay việc gửi nhận văn bản đã được Bắc Giang thực hiện đến cấp xã. Việc trao đổi văn bản đến Sở đạt 65%, cấp huyện 70%, cấp xã là 40% chưa kể văn bản chuyển nhận giữa các nhân viên. Đây là con số cụ thể để thấy hiệu quả của việc trao đổi văn bản không phải là vô hình.

Được biết từ năm 2005 Bắc Giang đã có hệ thống Thông tin điện tử. Năm 2007 Bắc Giang thí điểm trao đổi văn bản đến cấp xã và năm 2008 đã hoàn thiện. Bắc Giang cũng đã có quy định gửi nhận văn bản có xác nhận pháp lý nên gửi nhận văn bản đi vào nề nếp.

Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá cao hiệu quả thực hiện trao đổi văn bản điện tử ở Bắc Giang và cho biết Bắc Giang là tỉnh nhỏ, miền núi và nếu nhiều tỉnh lớn hơn thực hiện thì số lượng văn bản trao đổi còn lớn hơn nữa như Thanh Hóa có 621 xã, Hà Nội có 577 xã thì các văn bản còn nhiều hơn nữa. Làm được như Bắc Giang cả nước và các Bộ ngành thì có thể tiết kiệm cho nhà nước hàng ngàn tỷ đồng chưa kể tiết kiệm gỗ, vật liệu để làm giấy và bảo vệ môi trường.

 HM

Tin nổi bật