Apple vượt Microsoft thời kỳ bong bóng 1999

(ICTPress) - Giá trị của Apple đã đạt 623 tỷ USD vào sáng 20/8, trở thành công ty giá trị nhất trong lịch sử.

Cổ phiếu của công ty này đã đạt mức cao hơn bao giờ 664,74 USD/cổ phiếu vào đầu giờ chiều ngày thứ 2 ngày 20/8.

Việc dự kiến tung iPhone mới vào 12/9 cùng với những tin đồn về một iPad nhỏ hơn và một tivi Apple nhiều tính năng hơn đã làm tăng cổ phiếu của công ty này trong những tuần gần đây.

Kỷ lục giá trị này trước đây do một công ty công nghệ Mỹ khác là Microsoft nắm giữ vào năm 1999. Apple có giá trị chưa đến 10 tỷ USD mới chỉ vào năm 2004 và 100 tỷ USD chỉ mới 3 năm trước.

Apple đã trở thành công ty giá trị nhất ở Mỹ khi đạt một giá trị 346,74 tỷ USD vào giữa năm 2011, vượt Exxon Mobil lần đầu tiên. Apple cũng đã vượt giá trị vốn hóa thị trường (market capitalization) của Microsoft năm 2010.

Kể từ năm 2007, Apple là một công ty có động lực không thể ngăn cản. Riêng việc bán iPhone đã mang lại lợi nhuận nhiều hơn Microsoft. Thậm chí iPad được dự kiến là một sản phẩm lấp chỗ trống giữa iPhone và Macintosh, cũng đã trở thành một sản phẩm nhiều tỷ USD cho Apple.

Apple đang trên con đường trở thành công ty công nghệ lớn nhất thế giới về mặt doanh thu vào cuối năm nay, và là một trong những công ty lợi nhuận nhất trên thế giới. Trong ba tháng cuối năm 2011, Apple đã đạt 13 tỷ USD - chỉ sau ExxonMobil là 14,8 tỷ USD đạt được vào mùa thu 2008, khi giá dầu cao hơn bao giờ.

Sự tăng trưởng ấn tượng của công ty này không cho thấy các dấu hiệu của sự trợ cấp. Với những đồn đại về việc tung ra các sản phẩm mới, Apple đã vượt các mốc 400 tỷ USD, 500 tỷ USD và 600 tỷ USD - tất cả đều trong năm 2012 - khi cổ phiếu tăng 64% trong năm nay.

Mặc dù tăng trưởng nhanh, nhưng có một số người cho rằng công ty này có hệ số giá trị trên một cổ phiếu (Price to Earning Ratio - P/E) khá khiêm tốn: 15,57. So sánh với P/E của Amazon là 29,73, và thậm chí cổ phiếu bị bao bây của Facebook đang bán ra có P/E là 68,51.

Apple vẫn còn rào cản phải vượt qua: Microsoft vẫn nắm giữ kỷ lục là công ty giá trị nhất trên thị trường chứng khoán nếu lạm phát được tính đến. Nếu tính USD năm 2012, giá trị cao kỷ lục mọi thời kỳ của Microsoft đã đạt 851 tỷ USD.

Apple vẫn còn một chặng đường để đi trước khi đạt mốc cổ phiếu 908 USD/cổ phiếu.

QM

Tin nổi bật