Apple - công ty sáng tạo số 1 thế giới

(ICTPress) - Apple tiếp tục chứng minh chi tiêu nhiều hơn cho nghiên cứu và phát triển (R&D) không có nghĩa là trở nên sáng tạo hơn trong không gian công nghệ.

Apple được xếp hạng là công ty sáng tạo nhất trên thế giới trong năm thứ 3, mặc dù chi cho R&D ít hơn đáng kể so với các đối thủ, là công ty đứng thứ 53 về chi cho R&D, theo một báo cáo của Booz & Co.,  công ty đã thăm dò gần 700 nhà lãnh đạo trên toàn thế giới để xếp hạng các công ty sáng tạo nhất thế giới ở các ngành.

Công ty ở Cupertino này được đánh giá là 1 trong 3 công ty sáng tạo nhất được 80% số người trả lời thăm dò, tăng từ 70% trong một thăm dò tương tự vào năm ngoái và khá cao trên 43% người trả lời cho biết tương tự về Google, một công ty công nghệ sáng tạo nhất kế tiếp trong danh sách.

Kể từ cuộc thăm dò được tiến hành lần trước, Apple đã trải qua một số thay đổi lớn - đáng kể nhất, là việc ra đi của cựu CEO và người đồng sáng lập nhìn xa trông rộng của Apple Steve Jobs. Apple cũng đã phát triển trở thành công ty giá trị nhất trên thế giới được đánh giá theo vốn thị trường. Tuy nhiên, không có yếu tố nào trong những yếu tố này đã làm thay đổi mục tiêu của Apple đối với tăng chi tiêu R&D hay sự nhận thức của Apple như là một công ty sáng tạo.

Apple đã chi 2,4 tỷ USD vào R&D trong năm 2011, hay 2,2% trong tổng số doanh thu. Công ty này gần đây đã cho biết đã chi 3,4 tỷ USD vào R&D trong năm 2012, vẫn tương đương 2,2% doanh thu tạo ra sự tăng trưởng cho Apple. Trong khi đó, Google dành 2,2 tỷ USD cho R&D trong năm 2011, hay 13,6% doanh thu và Microsoft chi 9 tỷ USD cho R&D trong năm 2011, tương đương 13% doanh thu.

“Không có mối tương quan dài hạn giữa lượng tiền một công ty chi cho những nỗ lực sáng tạo và khả năng tài chính toàn diện. Thay vào đó những vấn đề làm thế nào các công ty sử dụng tiền và các nguồn lực như thế nào, cũng như chất lượng tài năng, các quy trình và ra quyết định”, Booz viết trong báo cáo.

Các vị trí trong danh sách top 10 công ty sáng tạo nhất do nhiều công ty công nghệ nắm giữ, trong đó có Apple, Google, Microsoft và Samsung. Amazon, công ty công nghệ khác lần đầu tiên xuất hiện trong top 10, thay thế một công ty công nghệ khác là Facebook, là công ty sáng tạo nhất ở vị trí thứ 10 trong danh sách năm ngoái.

Có một giá trị khi trở thành 1 trong những công ty sáng tạo hàng đầu. Như Booz đã chỉ ra trong báo cáo: “Các công ty sáng tạo nhất hoàn toàn lại không phải là 10 công ty chi tiêu nhiều nhất cho R&D về nhiều thông số tài chính - tăng trưởng vốn thị trường, tăng trưởng doanh thu và thu nhập như là phần trăm doanh thu (sau khi tiêu chuẩn hóa cho các thay đổi ngành)”, báo cáo của Booz cho biết.

Dưới đây là danh sách 10 công ty sáng tạo nhất và họ đã chi tiêu cho R&D bao nhiêu:

QM

Tin nổi bật