300.000 USD để doanh nhân ASEAN ứng dụng CNTT-TT

(ICTPress) - Dự án “Phát triển và nâng cao kỹ năng công nghệ thông tin và truyền thông (CNTT-TT) cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa tại khu vực Đông Nam Á” đã chính thức được khởi động tại Việt Nam vào sáng nay 12/12. Lễ khởi động Dự án do Phòng Thương mại và Công nghiệp Việt Nam (VCCI) hợp tác cùng Quỹ Hiệp hội các nước Đông Nam Á (Asean Foundation) tổ chức.

Với sự tài trợ của Tập đoàn Microsoft, Dự án sẽ được thực hiện trong 2 năm, từ năm 2012 đến năm 2014, nhằm nâng cao năng lực về sử dụng CNTT-TT cho các doanh nghiệp nhỏ và vừa (DNNVV) tại 4 nước Đông Nam Á là Việt Nam, Indonesia, Thái Lan và Philippines.

Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh phát biểu khởi động Dự án

Thứ trưởng Bộ KHCN Chu Ngọc Anh đánh giá: “CNTT-TT là công cụ hiệu quả giúp cộng đồng DN nâng cao năng lực cạnh tranh trong bối cảnh đất nước hội nhập đầy đủ vào nền kinh tế thế giới. Bên cạnh đó, TMĐT cũng đang đem lại nhiều lợi ích cho cộng đồng DN và người tiêu dùng. Phát triển nguồn nhân lực CNTT có yếu tố then chốt có ý nghĩa quyết định đối với việc phát triển và ứng dụng CNTT-TT. Dự án “Phát triển và nâng cao kỹ năng CNTT-TT cho các DNNVV tại khu vực Đông Nam Á” được triển khai mang tính thiết thực rất cao. Cùng với các chính sách, giải pháp của Chính phủ, Dự án sẽ tạo cho cộng đồng DNNVV Việt Nam có cơ hội tiếp cận trực tiếp với công nghệ tiên tiến, ứng dụng hiệu quả các công nghệ này trong quản lý và phát triển của DN”. 

Tại Việt Nam, dự án hướng tới hỗ trợ nâng cao nhận thức và phát huy toàn bộ năng lực sử dụng CNTT-TT, đặc biệt trong kinh doanh và thương mại điện tử cho các doanh nhân trẻ trong độ tuổi từ 19 đến 35 tại các làng nghề truyền thống nhờ đó giúp DN tại đây gia tăng được năng lực cạnh tranh trên thị trường.

Chia sẻ về mục tiêu của chương trình, Ông Vũ Minh Trí, Tổng Giám đốc Microsoft Việt Nam cho biết: “Trong dự án này, đối tượng hỗ trợ là các thanh niên đang và sẽ thành lập DN tại các làng nghề truyền thống. Microsoft mong muốn họ sẽ tận dụng những lợi thế của CNTT mới nhất thành các công cụ cơ bản để nâng cao năng suất, khám phá thương mại, kinh doanh điện tử. Và qua đó nhận ra được tiềm năng của bản thân để phát triển DN của họ trong nền kinh tế cạnh tranh hiện nay”.

Tháng 9/2012, Quỹ Hiệp hội các nước Đông Nam Á đã khởi động chương trình đào tạo CNTT cho các DNNVV, trị giá 300.000 USD, được tập đoàn Microsoft tài trợ. Chương trình hướng tới  mục tiêu áp dụng được các sản phẩm và ứng dụng mới nhất của ngành CNTT để doanh nhân trẻ phát triển được DN của họ. Trong 24 tháng tới, dự kiến dự án thí điểm ​​sẽ hỗ trợ được cho hơn 20.000 thanh niên, sinh viên, phụ nữ thuộc gần 1.000 DNNVV của Indonesia, Thái Lan, Philippines và Việt Nam.

Đại diện Quỹ Hiệp hội các nước Đông Nam Á và đại diện VCCI ký kết thỏa thuận hợp tác

Đánh giá vai trò của dự án tại Việt Nam, Bà Phạm Thị Thu Hằng, Tổng thư ký VCCI nhấn mạnh: “Dự án này sẽ đóng góp đáng kể trong việc phát triển và nâng cao kỹ năng CNTT cho các DN cực nhỏ, DNNVV của Việt Nam, qua đó nâng cao năng lực cạnh tranh của khu vực kinh tế này thông qua phát triển thương mại điện tử”.

Sản phẩm thủ công mỹ nghệ của các làng nghề, trưng bày tại Lễ khởi động Dự án, được rất nhiều người quan tâm
Sản phẩm mây tre đan của DN Đức Phong tại Nghệ An đã xuất khẩu đi rất nhiều quốc gia

Để đạt được mục tiêu trên, tại Việt Nam Dự án sẽ triển khai các hoạt động: Đào tạo giảng viên nguồn để họ trực tiếp tham gia giảng dạy về CNTT-TT cho các học viên là các doanh nhân trẻ tại các làng nghề truyền thống; Đào tạo cho khoảng 100 doanh nhân trẻ ở các làng nghề truyền thống; Trong số những DN tham gia Dự án, lựa chọn DN phù hợp tham gia chương trình Vườn ươm công nghệ. DN được lựa chọn sẽ được tư vấn, huấn luyện và hỗ trợ để vận dụng CNTT vào việc tiếp cận và mở rộng thị trường kinh doanh.

Các hoạt động trên sẽ được VCCI, đơn vị đối tác chính của Dự án tại Việt Nam triển khai, thực hiện với sự phối hợp của các cơ quan, ban ngành, các hiệp hội ngành nghề và các làng nghề truyền thống.

Mạnh Vỹ

Tin nổi bật