iPad 3 bị cấm ở Trung Quốc?

(ICTPress) - Công ty công nghệ Proview ở Shenzhen khẳng định việc sở hữu đăng ký tên thương mại iPad ở Trung Quốc đang kêu gọi các cơ quan hải quan ngăn cản xuất và nhập khẩu iPad 3 của Apple.

iPad 3 có thể có màn hình “retina” và bộ vi xử lý lõi tứ (Ảnh: AP)

Doanh nghiệp này cho rằng đã đăng ký tên thương mại vào năm 2001, theo trang web của cơ quan đăng ký tên thương mại của Trung Quốc, trong khi Apple cho là doanh nghiệp Trung Quốc này đã mua tên từ Proview Đài Loan, là một công ty liên kết nhưng vẫn là một thực thể riêng biệt của công ty ở Shenzhen.

“Chúng tôi sẽ nộp đơn kiện lên cơ quan hải quan cuối tháng này và yêu cầu một lệnh cấm nhập và xuất iPad. Đặc biệt là chúng tôi đang yêu cầu một lệnh cấm cho iPad 3, luật sư đại diện cho Proview ở Shenzhen cho biết.

Trung Quốc là nơi có nhiều nhà máy cung cấp và lắp ráp rất nhiều sản phẩm Apple. Doanh thu bán ra của Apple ở Trung Quốc chiếm 16% doanh thu toàn cầu của công ty này, trong khi cách đây 2 năm, theo các thông tin truyền thông, doanh thu ở Trung Quốc chỉ chiếm 2%.

Xie từ chối bình luận cho rằng Proview ở Shenzhen, một công ty đang trên bờ vực phá sản đã không sản xuất chiếc iPad nào, mà đang khai thác Apple. “Giả dụ chúng tôi có một ngôi nhà. Nếu chúng tôi không sống trong ngôi nhà đó chúng tôi mang cho hay bán nó đi?. Proview Shenzhen đang trải qua việc cấu trúc lại nợ nần. Công ty này phải chịu trách nhiệm về các cổ đông và người cho vay bằng cách tận dụng bất cứ tài sản giá trị nào. Chúng tôi sẽ nộp đơn kiện lên cơ quan quản lý thị trường ở các tỉnh khác cho đến chi chúng tôi dành được quyền lợi của mình, Xie cho biết.

Hơn 20 cơ quan quản lý ngành và thương mại ở 9 tỉnh đã bắt đầu các điều tra hoặc tiến hành thực hiện các biện pháp chống lại Apple.

Gao Wei, một quan chức thực thi pháp luật ở quận Shijiazhuang, tỉnh Hà Bắc, cho Nhật báo Thanh niên Hà Bắc biết nhóm của mình đang tiến hành chống lại iPad do Apple làm ở các kênh bán lại được phép hay không được phép thực thi pháp lý theo yêu cầu của Proview Shenzhen.

Hai ngày của kế hoạch chống đối này đã tịch thu 45 máy iPad 2 và phạt bằng hoặc hơn không quá 5 lần giá trị doanh thu có được bất hợp pháp.

Đối tác của Gao ở quận Xincheng ở Bắc Kinh cũng đang xem xét tiền phạt lên tới 240 triệu tệ (38 triệu USD) về việc Apple vi phạm đăng ký tên thương mại.

Về phía tòa án, ngày 29/2, tòa án nhân dân tối cao ở Guangdong sẽ nghe kháng cáo của Apple về việc sở hữu đăng ký tên thương mại iPad độc nhất.

Trong khi đó, một tòa án quận ở Thượng Hải sẽ mở phiên tòa vào ngày 22/2, theo đó, Proview Shenzhen đề nghị Apple công nhận việc xâm phạm và xin lỗi.

Các luật sư không được liên lạc với vụ kiện cho biết tranh cãi này có thể được giải quyết thông qua hòa giải ngoài phiên tòa, việc phán quyết của các cơ quan kinh doanh sẽ được xem xét lại trước khi một tuyên án được đưa ra.

“Hòa giải là có khả năng bởi vì đăng ký tên thương mại vẫn là tài sản của Shenzhen Proview, theo các thông tin chính thức. Proview Đài Loan không thể ra quyết định đại diện cho Shenzhen Proview bởi vì đây là hai công ty riêng rẽ”, luật sư Bắc Kinh Zhu Kongmiao cho biết.

Bà cho biết Apple vẫn có một tình thế chắc chắn mặc dù sức ép từ Proview Shenzhen bởi vì cả hai bên đang vật lộn để đi đến một thỏa thuận về giá cả để nhượng các quyền.

Zhang Lichao, một người hâm mộ Apple, cho biết vẫn mua iPad mà không quan tâm tới tên tuổi hay tác quyền. “Tôi không ủng hộ Apple một cách mù quáng. Tôi không quan tâm đến buộc tội của Proview Shenzhen bởi vì công ty này đã không sản xuất bất cứ sản phẩm nào được như iPad mà xứng đáng với niềm tự hào dân tộc hoặc giá trị để mà đấu tranh để dành lấy”.

HM

Theo China Daily

Tin nổi bật