Vì sao iPad mới không có tên?

(ICTPress) - Trong khi Apple đã công bố máy tính bảng thế hệ 3, một câu hỏi mà ai cũng muốn biết là: Tên của sản phẩm mới được gọi là gì?

CEO Tim Cook công bố iPad mới nhất của công ty và không có tên vào 8/3 giờ Việt Nam ở San Francisco

Câu trả lời, theo một phát ngôn viên của Apple: “Chỉ là iPad. Đó là tất cả”.

Nó không phải là iPad 3 và cũng không hẳn là iPad HD. Cả 2 cái tên này đã được đồn đoán rộng rãi trước khi iPad mới được công bố ở San Francisco. Đây không phải là cái tên “iPad mới” (New iPad) mà mọi người trên Twitter đã bắt đầu gọi trong suốt 90 phút gọp báo về sản phẩm này.

Trong suốt thời gian đội ngũ Apple nói về những đặc điểm mới của máy tính bảng mới này - màn hình tốt hơn, kết nối tốt hơn - nhưng không hề nói đến cái tên, điều mà nhiều người đã băn khoăn trong suốt những ngày qua trên Internet: Nào là Apple đã đặt tên cho sản phẩm; Đó là một iPad ẩn danh; Không quan tâm, tôi chỉ đơn giản gọi nó là “Người yêu” (Lover)…

Lúc demo sản phẩm sau khi họp báo, chủ đề này vẫn được các nhà báo tranh luận rộng rãi, cố gắng khẳng định gọi sản phẩm này bằng cái tên gì.

Đó chỉ là iPad mới. Các bạn đang tranh luận điều gì?”, một phát ngôn viên khác của Apple cho biết điều này là bình thường, các thiết bị nâng cấp sẽ có tên như các phiên bản trước.

Có lẽ quy ước đặt tên thường đi cùng với một tên sản phẩm đặc biệt này thường không có số hay tên của của những tính năng mới thường đặt theo sản phẩm - không hoàn toàn mới đối với Apple. Một nhà báo đã chỉ ra rằng iPod cũng đi theo chiến thuật tương tự.

Nhưng vẫn có khả năng nhầm lẫn, đặc biệt vì thế hệ iPad thứ nhất đã được gọi là “iPad” và thế hệ kế tiếp được gọi là "iPad 2". Nếu ai đó muốn bán 1 trong những iPad mới này trên Craigslist vào năm tới thì không biết họ sẽ phải gọi sản phẩm này như thế nào?

“Vì đây là “iPad mới". Có thể gọi là iPad mới của mới ('New-New iPad'). Họ có thể gọi theo cách này”, Nick Bilton, nhà báo công nghệ của Thời báo New York cho biết.

Có thể gọi là "iPad 4.". Điều này có vẻ logic nếu không phải vào thời điểm này. Mặt khác, Apple đã từng ở thời điểm kiểu như thế này trước đây.

Khi iPad đầu tiên xuất xưởng, mọi người trên mạng đã so sánh nó với một miếng bông công nghệ cao.

Tôi không nghĩ đây là một vấn đề lớn. Nếu bạn nhớ lại thì thấy là nhiều người không thích cái tên iPad khi nó mới xuất hiện. Họ nghĩ rằng chỉ vài chiếc iPad được mua”, Ina Fried, một người viết cho blog AllThings Do nói về những tranh luận trong việc đặt tên iPad.

Nhưng có đến cả vài triệu iPad đã được bán. Apple đã bán được 55 triệu iPad kể từ khi iPad được tung ra cách đây 2 năm. Khi sản phẩm này trở thành máy tính bảng, các đối thủ của Apple vẫn đang nỗ lực để đuổi theo.

Điều này đáng chú ý hơn là một cái tên.

Quang Minh

Theo CNN/NY Times

Tin nổi bật