Thư gửi Roger Federer dành giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế UPU 2012

(ICTPress) - Nói chuyện về tinh thần Olympic thật dễ dàng đối với cậu bé người Hy Lạp Marios Chatzidimou, 14 tuổi. Lá thư của em gửi cho nhà vô địch môn quần vợt (tennis) Roger Federer đã chiếm trọn tình cảm của ban giám khảo quốc tế để nhận giải Nhất cuộc thi viết thư quốc tế dành cho thiếu nhi năm nay.

Marios Chatzidimou là một fan của Roger Federer

Chủ đề của cuộc thi viết thư quốc tế UPU 41 năm 2012 là “Hãy viết thư cho một vận động viên hoặc một nhân vật thể thao mà em ngưỡng mộ để nói Thế vận hội (Olympic Games) có ý nghĩa gì đối với mình”.

Trong bức thư được viết rõ ràng, Chatzidimou đã đặt vận động viên tennis là hạt giống số 1 thế giới vào Olympia cổ đại cùng với các vận động viên Diagoras of Rhodes và Polidamas và thực hiện đối thoại với Roger Federer.

Sự tham gia, bước vào một trận thi đấu, đã là một kỳ tích lớn, dù có dành được cúp hay không. Kỳ tích đó là chống lại sự sợ hãi, bất an và những khó khăn, của bản thân chống lại tính tự phụ và ích kỷ của chính mình”. Đó là cách Chatzidimou để Federer mô tả về các giá trị Olympic cho em. Chatzidimou phê phán có những lúc đã thiếu vắng sự chơi đẹp (fair-play) và sử dụng ma túy trong các cuộc thi đấu hiện đại: “Nhưng với em các Thế vận hội Olympic đầu tiên không phải vì vô địch, không có những lợi ích tài chính, khủng hoảng kinh tế cũng như sự thù hận. Các thế vận hội đó hoàn toàn là niềm vui được tham gia, chơi đẹp, tình hữu nghị, hòa bình, và em hy vọng những ý nghĩa này sẽ có trong Thế vận hội London năm nay”.

Ban giám khảo cuộc thi viết thư quốc tế năm nay đã đánh giá cao phong cách viết đơn giản và sáng tạo của Chatzidimou. “Bức thư được viết độc đáo, rất cá tính và đầy tính sáng tạo có phong cách. Các giá trị Olympic hiện đại và lịch sử đã được trình bày rất ấn tượng”, Ban giám khảo cho biết.

Em Valentine Chimba, người Kenya, 15 tuổi, đã đoạt giải Nhì với bức thư gửi cho người đồng hương của em, vận động viên chạy David Rudisha, người nắm giữ kỷ lục thế giới chạy 800m. Em Aliona Kuchanskaya, Ukraine, 15 tuổi và Chelsea Gabriella Ellise Mangarro, 11 tuổi,  Trinidad và Tobago đã đồng đạt giải Ba với các bức thư gửi vận động viên trượt tuyết Elena Yurkovskaya, người Ukraine đã dành được nhiều huy chương tại Thế vận hội khuyết tật mùa Đông ở Torino, Italia và Hasely Crawford, người Trinidad đầu tiên đoạt được huy chương Vàng Olympic đầu tiên vào năm 1976.

Đã có hơn 1 triệu em học sinh từ 55 quốc gia tham dự cuộc thi viết thư quốc tế Liên minh Bưu chính thế giới (UPU) lần thứ 41, trong đó có Việt Nam.

UPU cũng đã cho biết chủ đề cuộc thi viết thư quốc tế 2013 là em hãy viết thư cho một ai đó để nói với họ tại sao nước lại quý giá. Chủ đề này được phát động nhân dịp Thập kỷ quốc tế hành động “Nước cho cuộc sống” 2005 - 2015.

Minh Anh

Tin nổi bật