Phấn đấu top 5 MOWC 2012 tại Mỹ

(ICTPress) - Hai nhà vô địch quốc gia cuộc thi Microsoft Office World Champion (MOWC) 2012 là Trần Vương Quốc Anh, Đại học Tin học Ngoại ngữ TP. Hồ Chí Minh nội dung Microsoft Excel 2010 và Trần Đình Vỹ, Đại học Ngân hàng TP. Hồ Chí Minh nội dung Microsoft Word 2010 sẽ là hai gương mặt đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia tranh tài với các thí sinh đến từ hơn 60 quốc gia trên toàn thế giới tại vòng chung kết thế giới cuộc thi MOWC 2012 tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ từ ngày 29/7 - 1/8/2012.

Trước ngày lên đường tới Mỹ, hai quán quân quốc gia đã chia sẻ những thú vị của cuộc thi quốc gia Microsoft Office World Champion 2012 và những tự tin trong cuộc thi quốc tế sắp tới.

Bí quyết thành công

Trần Vương Quốc Anh

Trần Vương Quốc Anh, quán quân quốc gia nội dung thi Microsoft Excel 2010 cho biết để đạt được điểm số cao 1000/1000 trong thời gian 15 phút 34 giây (1/3 thời gian làm bài) là cả một quá trình trau dồi gồm: Rèn luyện kỹ năng đọc hiểu tiếng Anh bằng cách tham gia các diễn đàn thảo luận về Microsoft Office quốc tế; Thứ hai mình cũng thường xuyên luyện các thao tác trên phần mềm Microsoft một cách nhuần nhuyễn, hiều rõ từng tính năng trong bộ Microsoft và để có được thành công này là nhờ một phần hỗ trợ đáng kể từ phía trường mình (Đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. HCM), nhà trường đã mua bộ phần mềm Certiprep luyện thi giúp đội tuyển trường làm quen với dạng bài thi, chiến thuật làm bài nhanh, chính xác và hiệu quả.

Còn với Trần Đình Vỹ, quán quân quốc gia nội dung thi Microsoft Word cho biết: Ban Giám hiệu trường mình rất hưởng ứng và ủng hộ cuộc thi. Nhà trường đã thành lập đội tuyển để ôn luyện, chuẩn bị kỹ lưỡng cho 2 vòng thi (vòng thi quốc gia và vòng chung kết quốc gia), nhà trường cũng cung cấp rất nhiều tài liệu bổ ích, cùng chương trình mô phỏng giúp đội tuyển làm quen với bài thi, chiến lược làm bài thi hiệu quả. Bên cạnh đó, sự đoàn kết, giúp đỡ lẫn nhau, cùng trao đổi để rút kinh nghiệm làm bài, thực hiện các thao tác nhuần nhuyễn và chính xác từ thành viên trong đội tuyển trường mình cũng đóng góp rất nhiều vào sự thành công của bản thân mình cũng như thành công chung của đội tuyển trường đại học Ngân hàng HCM (11 thí sinh giành vé vào chung kết quốc gia)

Từng tham gia cuộc thi năm trước

Trần Đình Vỹ

Trần Đình Vỹ cho biết ngay từ khi cuộc thi MOWC được IIG Việt Nam phát động tại Việt Nam năm đầu tiên 2010, trường mình đã phổ biến rộng rãi và phát động cuộc thi trong trường để chọn lọc ra các bạn có thành tích tốt nhất vào đội tuyển của trường để tranh tài với học sinh, sinh viên trên cả nước tại 2 vòng thi quốc gia.

Đây là lần thứ 3 Vỹ tham gia sân chơi MOWC. Năm 2010 với nội dung là Word 2003, đã giành vé vào chung kết và xếp hạng 6 chung cuộc. Năm 2011, Vỹ tham gia nội dung Word 2007, tuy nhiên, không vượt qua được vòng loại do thời gian làm bài lâu hơn các thí sinh khác. Với quyết tâm “phục thù”, Vỹ đã tiếp tục kiên trì đăng ký tham gia MOWC 2012 và kết quả thật bất ngờ, Vỹ đã chiến thắng được gần 1.000 thí sinh giỏi nhất trên cả nước và cũng chiến thắng được chính bản thân mình để giành chức vô địch quốc gia nội dung Word 2010.

Với Quốc Anh, năm nay là năm thứ hai Quốc Anh tham gia cuộc thi. Năm 2011, Quốc Anh đã giành vị trí á quân nội dung thi Excel 2010. Năm nay, Quốc Anh tiếp tục tranh tài ở nội dung Excel 2010 và đã may mắn giành vị trí quán quân, có lẽ qua 2 năm rèn luyện mình đã thành thạo các kỹ năng xử lý Excel 2010 (cười).

MOWC - một sân chơi bổ ích

Theo Quốc Anh, MOWC là một sân chơi cực kỳ bổ ích cho học sinh, sinh viên Việt Nam, cơ hội gặp gỡ, giao lưu, học hỏi và thể hiện tài năng cũng như kiến thức về tin học văn phòng. Hơn nữa là được nhận chứng chỉ Microsoft Office Specialist (MOS) được công nhận trên toàn thế giới. Có thể nói, đây chính là ưu thế lớn, là một điểm cộng, nổi bật trong hồ sơ xin việc trong tương lai so với các ứng viên khác. Quốc Anh muốn nhắn nhủ tới các bạn học sinh, sinh viên Việt Nam rằng: “Các bạn hãy mạnh dạn tham gia cuộc thi này, vì cơ hội đạt được chứng chỉ MOS là rất lớn, không những thế còn có rất nhiều giải thưởng giá trị đang chờ: Laptop, USB 3G, học bổng. Hãy tham gia để giành những phần thưởng có giá trị, hãy chứng tỏ khả năng của mình, đừng bỏ lỡ cơ hội”.

Học sinh THPT và THCS đủ khả năng để tranh tài tại MOWC 

Với tính phổ biến và dễ sử dụng của chương trình tin học văn phòng Microsoft Office, các em học sinh THCS và THPT hoàn toàn có đủ khả năng để tham gia cuộc thi MOWC, một cuộc thi không đòi hỏi kiến thức chuyên sâu mà tập trung vào sự nhuần nhuyễn, thành thạo, chính xác trong các thao tác vì thời gian làm bài thi chỉ có 45 phút thôi. Có lẽ đây là năm đầu tiên nên các em chưa có được sự chuẩn bị tốt nhất cũng như kinh nghiệm làm bài thi nên chưa giành được giải cao, nhưng năm sau, với sự trau dồi và ôn luyện, mình tin chắc các em sẽ giành được kết quả cao, Vỹ cho biết

Quốc Anh tự tin chia sẻ các em học sinh phổ thông hoàn toàn có đủ sức tranh tài. Vòng chung kết thế giới có bạn Rebecca Rickwood (người Anh) mới 15 tuổi đã giành chức vô địch nội dung Excel 2007 rồi.

Phấn đấu top 5

Chuẩn bị cho cuộc thi thế giới tại Mỹ, Quốc Anh cho biết đã và đang ôn luyện thật kỹ môn thi của mình để có thể giành được giải cao trong vòng chung kết thế giới sắp tới. Mục tiêu của Quốc Anh là giành vị trí số 1 để tài năng trẻ Việt Nam được sánh vai với bạn bè thế giới.

Trong khi đó, Vỹ đang phải chuẩn bị cho đồ án tốt nghiệp nên không có nhiều thời gian chuẩn bị ôn luyện, nhưng cũng đã tìm kiếm những tài liệu trên internet và trao đổi kinh nghiệm thi đấu quốc tế với các anh chị đã tham gia chung kết thế giới tại Mỹ các năm trước. Đây là những kinh nghiệm quý báu cho Vỹ. Với những gì các anh chị năm trước đã làm, Vỹ tin rằng tài năng trẻ Việt Nam hoàn toàn có khả năng đạt vị trí cao, vì thế mình sẽ phấn đấu vị trí trong top 5.

 X.T

Tin nổi bật