Năm 2015: Máy tính bảng Android sẽ vượt iPad?

Không thể phủ nhận được vị trí ngôi đầu trên thị trường máy tính bảng của Apple trong thời điểm hiện tại, tuy nhiên, hãng nghiên cứu thị trường IDC dự báo, trong 3 - 4 năm tới, máy tính bảng Android sẽ chiếm ngôi vị này.

Trên thị trường máy tính bảng hiện nay, có thể khẳng định, chưa có sản phẩm nào được xem là đối thủ "đáng gờm" của iPad. Kể từ khi có mặt trên thị trường, iPad vẫn luôn là thiết bị được "mong muốn" nhất của đông đảo người dùng toàn cầu.

"Trong 3 - 4 năm tới, Apple vẫn thống trị thị trường máy tính bảng với số lượng bán ra không ngừng tăng cao. Tuy nhiên, với việc phát triển máy tính giá rẻ sử dụng hệ điều hành Android của Google, chắc chắn, vị trí đầu bảng của Apple sẽ không còn vững chắc", ông Tom Mainelli, chuyên gia phân tích tại IDC cho biết.

"Chúng tôi dự đoán, đến hết năm 2016, số lượng máy tính bảng chạy trên hệ điều hành Android sẽ vượt qua số lượng iPad được bán trên thị trường toàn cầu", ông Tom Mainelli nhận định.

Để giải thích cho việc đưa ra những dự báo trên, ông Tom Mainelli cho biết, trong thời gian qua, nhiều hãng công nghệ trên thế giới đã cho ra mắt những thiết bị máy tính bảng thấp hơn rất nhiều so với mức giá khởi điểm 499 USD của chiếc iPad như Kindle Fire màn hình 7 inch được bán với giá 199 USD, một số dòng máy tính bảng sử dụng hệ điều hanh Android dự kiến sẽ có giá từ 120 USD.

Trong một thông báo mới đây, IDC cho biết, thị trường máy tính bảng thực sự là "miền đất hứa" đối với các hãng công nghệ, ước tính, trong năm 2012, sẽ có khoảng 106 triệu thiết bị máy tính bảng được bán ra, cao hơn so với mức dự báo gần 88 triệu chiếc trước đó.

LH

(Theo VTV/Softpedia)

Tin nổi bật