Năm 2012, VNPT phấn đấu đạt doanh thu 135.800 tỷ đồng

(ICTPress) - Đây là chỉ tiêu doanh thu được Tập đoàn Bưu chính Viễn thông (VNPT) cho biết sẽ phấn đấu hoàn thành trong năm 2012.

Theo đó, doanh thu VNPT sẽ tăng 12,42% so với năm 2011, lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, tăng 3% so với năm 2011, nộp ngân sách 6.800 tỷ đồng, tăng 5,25% so với năm 2011 và thu nhập bình quân tăng tối thiểu 10% so với năm 2011.

Năm 2011, VNPT tiếp tục khẳng định là Tập đoàn kinh tế hàng đầu của đất nước, là doanh nghiệp dẫn đầu trong lĩnh vực BCVT và CNTT, thể hiện rõ qua các danh hiệu VNPT được công nhận trong năm 2011: dẫn đầu danh sách 1000 doanh nghiệp nộp thuế thu nhập lớn nhất trong 3 năm liên tiếp 2008 – 2010 và đứng vị trí thứ 3 trong Bảng xếp hạng VNR500 - TOP 500 doanh nghiệp lớn nhất Việt Nam 2011; kết quả thực hiện các chỉ tiêu chủ yếu trong năm 2011:

Tổng doanh thu phát sinh: 120.000 tỷ đồng, đạt 100,67% kế hoạch năm 2001, tăng 20,04% so với năm 2010.

Tổng lợi nhuận: 10.000 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch năm 2011, tăng 6,15% so với năm 2010;

Nộp ngân sách nhà nước: 6.461 tỷ đồng, đạt 118,55% kế hoạch năm 2011.

Năng suất lao động tính trên doanh thu đạt 1.340 triệu/người/năm, tăng hơn 21% so với năm 2010.

Năm 2011 cũng là năm đánh dấu một năm VNPT dành nhiều số tiền thực hiện các công tác an sinh, xã hội (nhân đạo, từ thiện, an sinh, xã hội…) từ trước đến nay tới 118 tỷ đồng. VNPT tiếp tục triển khai chương trình hỗ trợ 2 huyện nghèo Sìn Hồ và Mường Tè của tỉnh Lai Châu theo Nghị quyết 30a/NQ-CP của Chính phủ theo đúng cam kết; phối hợp với Trung ương Đoàn triển khai chương trình xây dựng 62 điểm Internet Thanh niên tại 62 huyện nghèo trên toàn quốc; duy trì học bổng “Chắp cánh tài năng Việt”, vận động cán bộ công nhân viên tích cực tham gia các chương trình “Góp đá xây dựng Trường Sa”, “Tấm lưới nghĩa tình”, ủng hộ nhân dân Nhật Bản đã bị động đất sóng thần… Đặc biệt, hưởng ứng phong trào “Cả nước chung sức xây dựng nông thôn mới”…

LH

Tin nổi bật