Lợi nhuận VNPT trên đà sụt giảm

(ICTPress) - VNPT vừa công bố tổng lợi nhuận năm 2011 đạt 10.000 tỷ đồng, tăng 6,15% so với năm 2010.

VNPT cần tái cấu trúc nhanh các mảng kinh doanh kém hiệu quả. Ảnh minh họa.

Song, nếu nhìn lại kết quả kinh doanh của VNPT những năm trước, thực tế lợi nhuận của Tập đoàn này năm 2011 đạt mức tăng trưởng âm. Trước đó, năm 2010, VNPT công bố đạt lợi nhuận 11.200 tỷ đồng trên tổng doanh thu 101.569 tỷ đồng.

Nộp ngân sách nhà nước của VNPT năm 2011 cũng giảm đáng kể, chỉ còn 6.461 tỷ đồng so với 8.450 tỷ đồng của năm 2010.

Nếu như kết quả lợi nhuận của VNPT thực sự đi xuống thì đây cũng không phải điều quá bất ngờ. Năm 2010 Tập đoàn này cũng chứng kiến mức lợi nhuận sụt giảm mạnh so với con số 13.500 tỷ đồng lợi nhuận của năm 2009.

Nhìn nhận hoạt động chung của VNPT trong năm 2011, Bộ trưởng Bộ TT&TT Nguyễn Bắc Son đánh giá, VNPT tiếp tục khẳng định mình là một Tập đoàn kinh tế trong tốp đầu của đất nước, góp phần không nhỏ trong việc đưa Ngành TT&TT trở thành ngành kinh tế mũi nhọn của đất nước.

Song, người đứng đầu ngành TT&TT cũng chỉ rõ hoạt động kinh doanh của VNPT chưa đạt hiệu quả. Cụ thể, lợi nhuận trước thuế trên doanh thu chỉ đạt 8%, bằng 1/2 doanh nghiệp khác cùng ngành. Lợi nhuận sau thuế trên vốn chỉ đạt 10%, thấp hơn lãi suất ngân hàng. Năng suất lao động của VNPT cũng còn thấp, đạt 1,3 tỷ/người/năm, chỉ bằng 1/3 doanh nghiệp khác cùng ngành.

Theo nhận định của một chuyên gia trong ngành, trong khi VNPT tiếp tục dựa phần lớn vào hai "con gà đẻ trứng vàng" là MobiFone, VinaPhone và lợi nhuận của hai mạng di động này tiếp tục tăng cao, kết quả lợi nhuận của VNPT đi xuống cho thấy khả năng chi phí quản lý doanh nghiệp của Tập đoàn này quá cao và nhiều lĩnh vực kinh doanh khác trong Tập đoàn bị suy giảm.

Thực tế, MobiFone vừa công bố đạt 6.260 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng 7% so với năm 2010 - một mức đóng góp rất đáng kể trong "rổ" lợi nhuận chung của Công ty mẹ VNPT.

"Để lấy lại tốc độ tăng trưởng, VNPT cần tiếp tục dồn sức mạnh cho hai mạng di động, đồng thời tái cấu trúc nhanh các mảng kinh doanh kém hiệu quả", chuyên gia nói trên nhận định.

Được biết, năm 2012 VNPT đặt mục tiêu đạt lợi nhuận 10.300 tỷ đồng, chỉ tăng 3% so với năm 2011 - một mức tăng trưởng rất sít sao mà Tập đoàn này gần như bắt buộc phải hoàn thành nếu không muốn chứng kiến kết quả lợi nhuận tiếp tục sụt giảm.

An Du

Tin nổi bật