109 trường tham dự cuộc thi Microsoft Office World Champion 2012

(ICTPress) - Sáng nay 7/4, Vòng thi quốc gia cuộc thi Tin học văn phòng thế giới “Microsoft Office World Champion 2012” (MOS) đã chính thức diễn ra tại 6 địa điểm trên cả nước: Hà Nội, Thái Nguyên, Hải Phòng, Đà Nẵng, Cần Thơ và TP. Hồ Chí Minh. Tại Hà Nội, cuộc thi được tổ chức thi tại Học viện Công nghệ Bưu chính Viễn thông.

Năm nay cuộc thi bước sang năm thứ 3 được tổ chức tại Việt Nam và thu hút được 109 trường đăng ký cử đội tuyển tham dự thi, trong đó có 49 trường đại học, 9 trường cao đẳng, 28 trường THPT, 21 trường THCS và 3 trường quốc tế. Vòng thi quốc gia hôm nay có 665 em tham dự. Điều này cho thấy cuộc thi đã gây được tiếng vang và có sức lan tỏa trong giới học sinh, sinh viên Việt Nam.

Ban Tổ chức cuộc thi cho biết so với những cuộc thi trước đây cuộc thi năm nay có những thay đổi đáng kể so với hai cuộc thi trước: Đối tượng dự thi năm nay được mở rộng hơn. Các em học sinh THCS tự tin về kiến thức tin học văn phòng và mong muốn tranh tài tại cuộc thi thế giới đều có thể dự thi. Điều này chứng minh là cuộc thi năm nay thu hút tới 21 trường THCS, chiếm 23% tổng số trường đăng ký dự thi; Thay đổi thứ hai là cuộc thi đã chính thức có phiên bản bài thi bằng tiếng Việt, một cơ hội tích cực cho các em học sinh, sinh viên giỏi về kỹ năng nhưng chưa tự tin vào vốn tiếng Anh có thể đăng ký tham gia cuộc thi và đạt giải cao và Ban Tổ chức đã giảm 60% lệ phí cho thí sinh tự do mong muốn “thử lửa” tại cuộc thi.

Bà Nguyễn Vũ Hồng Thanh, Giám đốc Điều hành IIG, thành viên Ban Tổ chức cuộc thi cho biết theo thống kê trên thế giới các em chỉ sử dụng 20% các công cụ, kỹ năng tin học văn phòng. Để tham dự được cuộc thi này kiến thức tin học của các em phải rất cao, sâu sắc.

Sau 3 năm, IIG đại diện của Certiport tổ chức cuộc thi này, bà Thanh đánh giá học sinh Việt Nam học giỏi, tự tin và nỗ lực, đã dần dẫn tích lũy được những kiến thức, năng lực, bản lĩnh thi đấu cao. Trải qua các kỳ thi khốc liệt từ trường để có mặt ở đổi tuyển của trường, quốc gia, năng lực của các em học sinh Việt Nam có thể so sánh tương đương với các đoàn khác trên thế giới. Hai đặc điểm năng lực cao và tự tin cao được xem là các yếu tố quan trọng cho nguồn nhân lực chất lượng cao. Bà Thanh cũng hy vọng năm nay học sinh Việt Nam có thể tự tin lọt vào top 3 trên thế giới.

PGS. TSKH. Đặng Khánh Hội, Chủ nhiệm khoa Cơ bản, trường Đại học Hòa Bình cho biết cuộc thi này rất bổ ích đối với các em thiếu niên, học sinh và kể cả sinh viên. Hiện nay, chưa có một khóa học nào bồi dưỡng cho học sinh thi tin học văn phòng được tổ chức. Qua cuộc thi này, các em tự mình tìm hiểu và tự mình giải đáp tất cả những cái mình đang băn khoăn để đi tới bổ sung trình độ của mình mà còn nâng cao phương pháp luận để tự mình khám phá, tự mình vươn lên về trình độ tin học.

Thí sinh vô địch thế giới của cuộc thi này sẽ nhận được giải thưởng trị giá 5.000 USD. Các thí sinh đạt giải Nhì và Ba sẽ nhận được 1.000 USD và 500 USD và nhiều giải thưởng có giá trị khác tại Las Vegas, bang Nevada, Mỹ vào tháng 8/2012.

X. Tùng

Tin nổi bật