10 năm: hơn 1 tỷ iPhone được bán ra

(ICTPress) - iPhone của Apple sẽ kỷ niệm 10 năm ngày ra mắt trong tuần này, gợi lại các ký ức của một khởi đầu khó khăn cho một thập kỷ làm nên cuộc cách mạng smartphone và đã tạo nên sự quan tâm ngay từ khi ra mắt.

Nhà sáng lập Apple CEO Steve Jobs công bố chiếc iPhone mới được giới thiệu tại Macworld ngày 9/1/2017 tại San Francisco, California.

Apple đã bán được hơn 1 tỷ chiếc iPhone kể từ ngày 29/6/2017 nhưng chiếc iPhone đầu tiên được công bố không có cửa hàng ứng dụng (App Store) và đã bị giới hạn bởi nhà mạng AT&TT và khác xa so với phiên bản hiện nay.

Sau khởi đầu bán ra chậm chạp, Apple đã đột phá về giá làm tăng số lượng bán ra trong năm đó.

Khái niệm rất iPhone đã gây ra sự ngạc nhiên cho một số nhà cung cấp của Apple một thập kỷ trước, mặc dù Apple dưới sự dẫn dắt của CEO Steve Jobs cũng đã mở rộng sản phẩm của mình với iPod bên cạnh những chiếc máy tính.

iPhone đã có sự đột phá vào năm 2008 khi Apple giới thiệu App Store, cho phép các nhà phát triển sản xuất và phân phối các ứng dụng di động cùng với Apple tạo nên lớp doanh thu mới.

10 năm sau, doanh thu các dịch vụ đóng góp một phần quan trọng vào tăng trưởng của Apple, đạt 24,3 tỷ USD doanh thu trong năm ngoái.

Những người hâm mộ và các nhà đầu tư đang hướng tới iPhone 8 nhân 10 năm ra mắt iPhone, dự kiến vào mùa thu này, đang mong muốn chiếc iPhone mới sẽ mang đến nhiều tính năng mới để đánh dấu một thế hệ mới, tạo nên sự chuyển đổi cho Apple.

Nhà sáng lập Apple CEO Steve Jobs công bố chiếc iPhone mới được giới thiệu tại Macworld ngày 9/1/2017 tại San Francisco, California.

Điện thoại mới dự kiến sẽ có các bộ cảm biến đo 3D, hỗ trợ cho các ứng dụng công nghệ  thực tế tăng cường (Augmented Reality - AR)  sẽ tạo nên sự kết hợp thế giới ảo và thực, và một màn hình mới với các LED organic sáng và linh hoạt, theo các nhà phân tích của Bernstein Research.

Những dự báo về các model iPhone mới sẽ được ra mắt năm 2017 (Nguồn: KGI Research)

Một thập kỷ sau khi ra mắt thị trường cũng đã được các thiết bị của BlackBerry và Microsoft chiếm lĩnh, iPhone hiện nay phải cạnh tranh chính với các điện thoại chạy phần mềm Android của Google, được phân phối cho Samsung Electronics và các nhà sản xuất khác trên toàn thế giới.

Mặc dù thậm chí phần lớn các smartphone trên thế giới hiện nay chạy trên nền Android, Apple vẫn nắm vị trí doanh thu lớn của ngành với các thiết bị thường có giá cao.

Hiện đã có hơn 2 tỷ người sở hữu smartphone, theo dữ liệu của eMarketer, và Fadell, người đã làm việc cho cả Apple và Alphabet, đã chứng kiến sự thành công này cho biết: “Để có thể phổ cập điện toán và liên lạc trên toàn thế giới là đáng để khâm phục. Tôi còn ấn tượng với những gì Steve Jobs đã làm với Apple II và Mac, đó là những máy tính cho tất cả chúng ta. Chúng vẫn hiện diện cho đến nay sau 30 năm.

QM (Theo Reuters)

Tin nổi bật