NXB Kim Đồng đưa sách khoa học 2.0 đến với thiếu nhi Việt Nam

(ICTPress) - Bộ sách IMAGIA tạo hứng thú khám phá thế giới cho thiếu nhi qua những kiến giải thú vị về thế giới xung quanh đang được Nhà xuất bản (NXB) Kim Đồng đưa đến tay các độc giả nhỏ tuổi Việt Nam.

Cùng với chuỗi hoạt động chào mừng năm học mới và Tết trung thu, NXB Kim Đồng vừa phối hợp Trung tâm Văn hóa Pháp L'Espace tổ chức tọa đàm “IMAGIA - Sách khoa học cho thế hệ 2.0” nhằm giới thiệu bộ sách IMAGIA với 5 cuốn khởi đầu gồm: Các nền văn minh cổ đại, Kì quan thế giới, Kì quan thiên nhiên, Khám phá rừng, và Khám phá biển.

Tại Tọa đàm, các chuyên gia về sách khoa học cho trẻ em cùng trao đổi với các thầy cô dạy khoa học, các bậc phụ huynh về tầm quan trọng của dòng sách này trong việc tạo hứng thú khám phá thế giới tự nhiên cho thiếu nhi.

Các em sẽ biết về thế giới từ những điều từ đơn giản như bằng cách nào để biết được tuổi của cây? Có loài cây ăn thịt không? tại sao khi ta chạm tay vào cỏ trinh nữ, lá cây lại khép lại? những loài sinh vật nào đang sống ở dưới đáy đại dương? 7 kì quan thế giới là những công trình nào? bức tượng Nữ thần Tự do đã được đưa từ Paris sang New York ra sao?... đến những hiện tượng phức tạp như hiệu ứng nhà kính là gì? vì sao lại có động đất? cây sinh trưởng như thế nào?...

Mỗi cuốn sách là một bách khoa thư về một chủ đề chuyên biệt với hàm lượng kiến thức phong phú, minh họa đẹp mắt, nhiều chỉ dẫn khoa học hữu ích. Bộ sách không chỉ là công cụ đắc lực cho các thầy cô giáo dạy khoa học trong nhà trường, mà còn thực sự là một người bạn thông thái với bạn đọc nhỏ tuổi.

Buổi tọa đàm “IMAGIA - Sách khoa học cho thế hệ 2.0”

Ông Nguyễn Huy Thắng, Tổng Biên tập NXB Kim Đồng cho biết ngay từ ngày đầu thành lập, NXB đã rất quan tâm tới việc đưa sách khoa học tới tay độc giả Việt Nam. Năm 1957, sau khi Liên Xô phóng vệ tinh nhân tạo Sputnik, NXB Kim Đồng đã có chuyện “Cô chó Laika”,... Từ năm 1998, NXB Kim Đồng bắt đầu hình thành việc xuất bản sách khoa học có hệ thống, bài bản qua việc thành lập riêng Ban Khoa học chuyên biên tập sách khoa học. Năm 2004, Việt Nam tham gia Công ước Berne, NXB Kim Đồng lại thành lập Phòng Bản quyền chuyên khai thác sách bản quyền quốc tế, từ đó luôn cập nhật bộ sách mới nhất trên thế giới để đáp ứng nhu cầu đọc của bạn đọc nhỏ tuổi.

“Ước tính mỗi năm, NXB Kim Đồng đã xuất bản khoảng 80 đầu sách khoa học mới, trong đó có một số sách cho thiếu nhi, bao quát mọi lĩnh vực, đề tài, thể loại như phổ biến kiến thức, tra cứu, tham khảo, sách chữ, truyện tranh,… Nhằm giúp trẻ em ở vùng sâu, vùng xa hoặc có hoàn cảnh khó khăn cũng có thể tiếp cận những đầu sách khoa học này, NXB đã triển khai dự án cung cấp miễn phí 1 triệu cuốn sách trong 3 năm. Dự kiến thời gian tới, NXB sẽ triển khai Dự án Giới thiệu các công trình khoa học đỉnh cao cho thiếu nhi, cụ thể là sẽ xuất bản sách giới thiệu nhanh chóng các thành tựu khoa học chỉ một thời gian ngắn sau khi giải Nobel được công bố”, ông Thắng cho biết thêm.

Tọa đàm “IMAGIA - Sách khoa học cho thế hệ 2.0” được diễn ra cùng ngày với sự kiện Ra mắt nhà sách Kim Đồng thứ 8 của NXB Kim Đồng tại Thanh Xuân, Hà Nội.

BM

Tin nổi bật