Israel có di sản thế giới thứ 7

(ICTPress) - Ủy ban Di sản Thế giới ngày cuối tháng 6 vừa qua đã ghi danh Nahal Me'arot Nature Reserve vào danh sách các di sản thế giới của UNESCO.

Nahal Me'arot Nature Reserve (Ảnh: whc.unesco.org)

Các di chỉ về sự tiến hóa của loài người tại núi Carmel nằm ở phía Bắc Israel, gồm quần thể các hang động thời tiền sử, nơi những nhóm người tiền sử sinh sống liên tục trong hàng trăm nghìn năm. Việc có các nhóm người sống trong các hang động như vậy là hiện tượng rất hiếm có trên thế giới.

Nahal Me'arot đã gia nhập 6 địa danh khác của Israel vào danh sách Di sản thế giới, đó là: Khu đền đạo Bahá’i ở Haifa và phía Tây Galilee; Các bệ phóng Kinh thánh - Megiddo, Hazor và Beer Sheba; Con đường hương liệu và các thành phố vùng hoang mạc Negev ; Pháo đài cổ Masada; Thành phố cổ Acre; Thành phố trắng ở Tel-Aviv.

Bộ Ngoại giao Israel đã làm việc cùng với Hội đồng khu vực Hof HaCarmel và phối hợp với Đại học tổng hợp Haifa để trình địa danh này vào danh sách Di sản thế giới do Ủy ban Di sản thế giới công nhận.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật