Cuối tuần thăm các em học sinh nghèo tại Hậu Lộc

(ICTPress) - Cuối tuần này, chúng tôi, những đoàn viên thanh niên Bộ Thông tin và Truyền thông (TT&TT) đã có dịp về với các em trường tiểu học Hải Lộc và nhà xã hội Minh Lộc, huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa nhân dịp năm học mới 2013 - 2014 và trung thu.

Hậu Lộc là một huyện ven biển thuộc tỉnh Thanh Hóa, cách trung tâm thành phố Thanh Hóa khoảng 25 km về phía Đông Vắc; giáp huyện Nga Sơn, Hà Trung về phía Bắc, Hoằng Hóa về phía tây và nam; phía Đông giáp với biển Đông.

Tại trường tiểu học Hải Lộc, Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT đã tặng 150 phần quà là bút, vở cho các em học sinh khó khăn và tặng 20 học bổng, mỗi học bổng trị giá 500.000 đồng cho các em học sinh tiểu học có hoàn cảnh khó khăn đặc biệt, trong đó, nhiều em đã mồ côi cha.

Thăm nhà xã hội Minh Lộc, hiện đang nuôi 9 em đã mồ côi cha, mẹ, chúng tôi không khỏi xúc động khi các em đều đang nỗ lực học tập và các mẹ ở đây đã vượt qua nhiều khó khăn để chăm sóc các em trưởng thành. Cô Nguyễn Thị Bình, một người mẹ nuôi còn khá trẻ cho biết các em đều ngoan và cố gắng học tập. Hầu hết các em đang học phổ thông.

Nói chuyện với chúng tôi, ông Hoàng Mạnh Nhường, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND xã Minh Lộc cho biết đây là vùng bãi ngang, khó khăn, thường xuyên chịu thiên tai bão lụt, một trong những nghề chính của người dân ở đây là đi biển với nhiều rủi ro, bất trắc. Vì vậy, nhiều em nhỏ đã mồ côi sớm hoặc có bố mẹ bị thương tật, do vậy, nhà xã hội Minh Lộc đã đón các em về chăm sóc.

Ông Hoàng Mạnh Nhường đã nhấn mạnh, tình cảm của xã hội dành cho các em chính là món quà quý giá, lưu lại trong ký ức của các em để cố gắng phấn đấu trở thành con người có ích.

Đại diện cho Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT, Bí thư Lã Hoàng Trung cho biết, công tác tình nguyện của Đoàn Bộ TT&TT được triển khai hàng năm với mong muốn góp phần nhỏ bé của các đoàn viên, thanh niên Bộ dành tặng cho các em để động viên, khuyến khích các em nỗ lực học tập, phấn đấu để trở thành con ngoan trò giỏi.

Bạn Đàm Thị Hảo, đoàn viên Chi đoàn Viện Phần mềm và Nội dung số lần đầu tham gia tình nguyện đã rất phấn khởi với hoạt động ý nghĩa này và mong muốn tiếp tục tham gia các hoạt động tình nguyện do Đoàn Bộ TT&TT phát động.

Để chuẩn bị chuyến đi này, Đoàn thanh niên Bộ TT&TT từ cách đây hơn hai tháng đã phát động một đợt quyên góp sách giáo khoa, đồ dùng học tập, quần áo. Hoạt động này đã thu hút sự quan tâm và trở thành một đợt sinh hoạt đoàn rộng khắp trong toàn bộ các cơ sở đoàn trực thuộc.

Dưới đây là một số hình ảnh hoạt động của Đoàn Thanh niên Bộ TT&TT trong chuyến đi ý nghĩa này:

Chuẩn bị quà cho các em nhỏ
Trao tặng các phần quà cho các em học sinh nghèo trường tiểu học xã Hải Lộc
Trao tặng 20 học bổng cho các em học sinh tiểu học xã Hải Lộc có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và có thành tích vượt khó trong học tập
Gặp gỡ các mẹ nuôi và các em mồ côi tại Nhà xã hội Minh Lộc, Huyện Hậu Lộc
Chụp ảnh với các em Nhà xã hội Minh Lộc
Bịn rịn chia tay các em
Thăm di tích lịch sử cách mạng và thắp nén hương cho mẹ Tơm, người mẹ nghèo nuôi giấu cán bộ cách mạng, tại xã Đa Lộc, Huyện Hậu Lộc, Thanh Hóa.
Tìm hiểu cuộc đời mẹ Tơm qua bài thơ "mẹ Tơm" nổi tiếng của nhà thơ Tố Hữu viết năm 1961.

Vũ Nhung - Lan Phương

Tin nổi bật