Biểu diễn trống truyền thống Nhật Bản tại Hà Nội, Hội An

(ICTPress) - Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam (The Japan Foundation) xin trân trọng giới thiệu buổi trình diễn trống truyền thống Nhật Bản của đoàn trống OSUWADAIKO vào Thứ Tư ngày 22/8/2012 và thứ Sáu ngày 24/8/2912 tại Hà Nội.

OSUWADAIKO là một đoàn trống truyền thống Nhật Bản chuyên nghiệp được thành lập năm 1951 bởi nghệ sĩ bậc thầy Daihachi Oguchi (1924 - 2008). Được đánh giá là một trong ba đoàn Taiko (trống truyền thống) hàng đầu Nhật Bản, OSUWADAIKO đã tích cực tham gia nhiều hoạt động biểu diễn và tọa đàm trên toàn thế giới. Đoàn trống này cũng đã được ủng hộ bởi hơn 600 cơ sở tại Nhật Bản và rất nhiều chi nhánh tại Hoa Kỳ, Canada, Pháp, Singapore, Úc, Thái Lan và nhiều nước khác.

Vào năm 2009, OSUWADAIKO đã có vinh dự được biểu diễn tại Lễ kỷ niệm 20 năm trị vì của Thiên Hoàng Nhật Bản. Đến năm 2011, OSUWADAIKO được mời tới Việt Nam biểu diễn chào mừng Lễ Hội Trà Quốc Tế lần thứ nhất tại tỉnh Thái Nguyên, Việt Nam. Màn biểu diễn của họ đã thành công ngoài sức tưởng tượng và nhận được sự cổ vũ nhiệt liệt từ đông đảo khán giả tới xem.

Một trong những đặc điểm thú vị của OSUWADAIKO là việc sử dụng nhiều loại trống khác nhau theo phong cách như một dàn nhạc cổ điển, sử dụng lại những âm điệu cổ với một vài thay đổi về sự sắp xếp và bố trí các tiết tấu để thích ứng với sự biểu diễn của cả đoàn trống.

Phần biểu diễn đáng chú ý nhất của họ là kiệt tác “Ashura”, một vị thần trong truyền thuyết của người Ấn Độ, vị thần bảo vệ cho Phật Giáo với ba khuôn mặt và sáu cánh tay. Trong phần trình bày của mình, OSUWADAIKO đã khắc họa lại hình ảnh một vị thần Ashura táo bạo, dũng cảm và cứng rắn với những nhịp điệu trống mạnh mẽ và  đầy phấn khích.

Trong trình diễn tuyệt phẩm “Ashura”, nghệ sỹ Makoto Yamamoto thể hiện tài năng vượt trội của mình với việc thể hiện khả năng chơi 5 loại trống khác nhau. Anh còn tỏ ra khá năng động trong việc phối kết hợp nhiều loại nhạc cụ khác nhau như sáo trúc, đàn koto, nhảy thiết hài và nhạc cổ truyền Nhật Bản nhằm khám phá những âm thanh kỳ thú và mới lạ. Makoto còn được biết đến là Hiệu trưởng trường Nihon Taiko Juku [trường đào tạo trống Nhật Bản]. Từ năm 2009 đến năm 2011, anh đã thực hiện tour lưu diễn tại Mỹ và Canada và nhận được nhiều thành công vang dội.

Cùng với Daihachi Oguchi và Makoto Yamamoto, nghệ sỹ Kasumi đã có 29 năm kinh nghiệm của đoàn trống Osuwadaiko cũng tham gia rất nhiều tour lưu diễn khác nhau trong và ngoài nước. Bà được đánh giá là một nghệ nhân trống có khả năng phô diễn vẻ nữ tính và tài năng chơi 7 loại nhạc cụ gõ khác nhau một cách chuyên nghiệp.

Trong chuyến trở lại Việt Nam lần này, OSUWADAIKO sẽ có chuyến lưu diễn tại Nhà Hát Tuổi Trẻ, 11 Ngô Thì Nhậm, Hà Nội vào Thứ Tư ngày 22/8, trước khi tới biểu diễn tại lễ khai mạc Lễ hội Hội An - Nhật Bản 2012 từ ngày 24 - 26/8 tại Quảng trường Sông Hoài, Hội An từ 20h đến 22h.

Buổi trình diễn tại hai thành phố được mở cửa tự do, tuy nhiên, việc xuất trình vé tham dự là bắt buộc. Vé mời được phát miễn phí từ 14h thứ 6 ngày 10/8 tại Quỹ Giao lưu Quốc tế Nhật Bản - Trung tâm Giao lưu Văn hóa Nhật Bản tại Việt Nam, 27 Quang Trung, Hoàn  Kiếm, Hà Nội. 

TD

Tin nổi bật