17 "siêu bà mẹ" lãnh đạo thế giới số

(ICTPress) - Đôi khi chúng ta tự hỏi làm thế nào các bà mẹ có thể hoàn thành tất cả những công việc. Từ việc đi ra ngoài không gian đến điều hành một số các công ty ảnh hưởng nhất trên thế giới đến việc nuôi dưỡng những đứa trẻ, các bà mẹ đã làm việc không ngừng nghỉ.

Dưới đây là những người phụ nữ phi thường được công nhận hàng ngày, Ngày của mẹ (Ngày chủ nhật thứ hai tháng năm) là ngày đặc biệt để ca ngợi họ.

Những người phụ nữ lãnh đạo thế giới số này, không chỉ con cái họ có thể đánh giá hết mọi thứ họ làm. Như là những người yêu Internet và công nghệ, Mashable thực hiện công việc này như một món quà để đánh dấu những đóng góp quan trọng của họ.

Dưới đây là danh sách 17 bà mẹ đã làm những việc quan trọng mà phần lớn nhiều người - thậm chí không có con trẻ - sẽ không nghĩ họ có thể làm. Họ có thể được gọi là những “siêu bà mẹ”

1. Susan Wojcicki

Susan Wojcicki, Phó chủ tịch cấp cao phụ trách quản lý và kỹ thuật sản phẩm, là bà mẹ của 4 con. Bạn cũng có thể biết Susan Wojcicki là người phụ nữ đã dành garage của mình làm trụ sở đầu tiên của Google.

Ảnh: Larry Busacca/Wireimage/Getty Images

2. Marissa Mayer

Trong ngày Yahoo thông báo Marissa Mayer trở thành CEO mới, người phụ nữ lãnh đạo công nghệ này thông báo cô đang mang thai đứa con trai đầu tiên của mình, Macallister. Là nữ kỹ sưa đầu tiên của Google, Mayer là CEO đầu tiên của một công ty Forbes 500 đang mang bầu.

Ảnh: Flickr, magnus hoij

3. Cady Coleman

Astronaut Cady Coleman là bà mẹ của một cậu con trai, và cô đã từng đảm nhận hai nhiệm vụ lái tàu vũ trụ. Trước khi gia nhập NASA và bay vào không gian, Coleman đã hoàn thành bằng tiến sỹ về hóa học và là thành viên của Không lực Mỹ.

Ảnh: Flickr, DLR_de

4. Caterina Fake

Bên cạnh là đồng sáng lập Flickr và Hunch, Caterina Fake còn tham gia hội đồng quản trị của Etsy và Creative Commons. Cô có con gái năm 2007 với người đồng sáng lập Flicker.

Ảnh: Flickr, Joi (cũng xuất hiện trên trang chủ)

5. Cher Wang

Cher Wang, người đồng sáng lập và cựu chủ tịch của HTC, có hai con. Cô và chồng được xếp là những người giàu có nhất ở Đài Loan.

Ảnh: Robert Scoble

6. Meg Whitman

Chủ tịch và CEO Hewlett-Packard, Meg Whitman, là mẹ của hai cậu con trai. Một ứng cử viên năm 2010 cho chức thống đốc bang California, Whitman có khả năng trở thành ứng cử viên chính trị sẽ phải dành nhiều tiền của mình vào một cuộc đua riêng trong lịch sử nước Mỹ.

Ảnh: Flickr, megwhitman2010

7. Ursula Burns

Là một CEO người Mỹ gốc Phi đầu tiên của một công thuộc Fortune 500, Ursula Burns là chủ tịch và CEO của Xerox. Cô có một con gái và một con trai của chồng.

Ảnh: Bloomberg qua Getty Images

8. Safra Catz

Là mẹ của hai con, Safra Catz là đồng chủ tịch và Giám đốc tài chính của Oracle. Cô cũng là thành viên hội đồng của một tổ chức tài chính lớn nhất thế giới, HSBC Holdings.

Ảnh: Flickr, Oracle_Photos_Screenshots

9. Padmasree Warrior

Padmasree Warrior, là giám đốc công nghệ và chiến lược của Cisco System, là mẹ của một con. Trước khi gia nhập Cisco, Warrior là một trong những phụ nữ đầu tiên ở Motorola trong hơn 2 thập kỷ.

Ảnh: Flickr, CiscoANZ

10. Amy Poehler

Là nhà soạn kịch, nhà văn và người làm giải trí, Amy Poehler là bà mẹ hai con. Mặc dù là người nổi tiếng về kịch, cô là người ở trong danh sách này vì điều hành một loạt trang web của Broad City trong một show truyền hình.

Ảnh: Flickr, David Shankbone

11. Nilofer Merchant

Không dễ dàng chút nào để tung ra hơn một 100 sản phẩm như Nilofer Merchant đã làm. Thành viên của Apple và người sáng lập Rubicon Consulting cũng là một bà mẹ.

Ảnh: Flickr, Nilofer Merchant

12. Sheryl Sandberg

Giám đốc điều hành của Facebook và là tác giả của cuốn sách vừa xuất bản có tựa đề Lean In, Sheryl Sandberg cũng là bà mẹ của hai đứa trẻ. Cô cho biết làm mẹ là ưu tiên, và cam kết rời nhiệm sở lúc 5 giờ 30 hàng ngày.

Ảnh: Flickr, Sheryl Sandberg

13. Ory Okolloh

Nhà hoạt động và là blogger người Kenya, Ory Okolloh là người đồng sáng lập ủy ban giám hộ nghị viên châu Phi Mzalendo. Là bà mẹ của ba con, Ory hiện đang là giám đốc chính sách của Google về châu Phi.

Ảnh: Flickr, Knight Foundation

14. Katie Jacobs Stanton

Katie Jacobs Stanton, là người phụ nữ chịu trách nhiệm về Twitter quốc tế, là mẹ của ba con. Là một lãnh đạo chiến lược của tế của Twitter, cô đã giúp các công dân và các nhà lãnh đạo trên toàn thế giới tối ưu nền tảng tiểu blog.

Ảnh: Nadine Rupp/Getty Images

15. Sara Blakely

Sáng lập ra Spanx và trở thành nữ tỷ phú đầu tiên ký vào Gates-Buffett Giving Pledge, cam kết dành một nửa tài sản cho từ thiện vào cuối đời. Cô cũng là mẹ của một đứa trẻ, Lazer.

Ảnh: David Shankbone

16. Ariana Huffington

Là người sáng lập ra Huffington Post, Arianna Huffington, là bà mẹ của hai đứa trẻ, chịu trách nhiệm sáng tạo ra một trong những tài sản truyền thông số lớn nhất thế giới. Hiện cô là chủ tịch và Tổng biên tập tập đoàn Huffington Post Media.

Ảnh: Flickr, c2-MTL

17. Melinda Gates

Là vợ của đồng sáng lập và nguyên là giám đốc dự án Microsoft, Melinda Gates là mẹ của ba đứa trẻ. Hiện cô là đồng sáng lập quỹ Bill và Melinda Gates.

Ảnh: Flickr, DFID - UK Department for International Development

T. Dương

Tin nổi bật