10 thành phố hấp dẫn để du lịch trong năm 2012

(ICTPress) - Lonely Planet vừa đưa ra một danh sách 10 địa điểm du lịch thú vị trong năm tới. Các sân vận động, các sự kiện mang tính toàn cầu, các lễ hội và không khí trong lành đã làm 10 thành phố này trở thành những địa điểm hấp dẫn để bạn du lịch trong năm 2012.

1. London, Anh

“Không khí thế vận hội (Olympics) đang ngập tràn thành phố này và tất cả các hàng cỏ của thủ đô này đang được thay đổi theo tiến độ” - Lonely Planet cho biết. Thành phố văn hóa này đang hào hứng chào đón Olympics. Thế vận hội mùa hè 2012 sẽ thu hút nhiều khách du lịch hơn ngoài lịch trình du lịch chuẩn là đồng hồ Big Ben, Bảo tàng nghệ thuật đương đại nổi tiếng Tate Modern, và Bánh xe thiên niên kỷ - Con mắt London (London Eye).

London đang bừng lên chào đón Olympics 2012

Đám cưới Hoàng gia Anh năm 2011 cũng vẫn thu hút khách du lịch tới thủ đô nước Anh. Các công ty du lịch đã và đang thực hiện nhiều tour Will and Kate cùng với các tour điển hình hiện nay như Beatles, Harry Potter, và Jack the Ripper

2. Muscat, Oman

Oman đang nỗ lực để thu hút khách du lịch quốc tế, mở rộng mọi thứ từ các bảo tàng đến các khách sạn. Muscat là trọng tâm cho tu sửa, với các sự kiện văn hóa, phòng ở tiện nghi và các hoạt động sông nước làm trọng tâm”.

Thành phố này trước đây đã chưa thu hút nhiều khách du lịch nhưng hiện nay đang thu hút nhờ những tour nghỉ hấp dẫn: các khu chợ, các bãi biển, lặn, xem rùa/cá heo, hang động, thả diều, đi xe bò, đi săn sa mạc, trèo núi đá. Đây được xem là một địa điểm hấp dẫn cho các gia đình, các cặp đôi..

3. Bengaluru, Ấn Độ

Năm nay, các buổi tối ở “thành phố mát lạnh” này đang ngày càng cuốn hút. Không phải là một địa điểm du lịch chuẩn mực của bạn. Địa điểm này dành cho những ai muốn trải nghiệm một văn hóa hoàn toàn khác. Bên cạnh những khu vườn tuyệt đẹp, những vẻ đẹp của Bangalore nằm ở văn hóa và con người trong một thành phố bụi bặm.

Bangalore – nơi tuyệt vời để lưu lại những hình ảnh

Thành phố hiện đại này là một nam châm cho những thanh niên trẻ ở nông thông đổ xô ra thành thị để làm việc và giải trí.

4. Cádiz, Tây Ban Nha

Cádiz sẽ là thủ đô Văn hóa của các nước nói tiếng Tây Ban Nha và Bồ Đào Nha (Ibero-American) vào năm 2012. Đây là lần đầu tiên một thành phố châu Âu có được vinh dự này.

Carnival của Cádiz giống như trò chơi của con trẻ

Lễ hội Carnival hàng năm của Casdiz sẽ làm bừng tỉnh thành phố lịch sử đang ngủ vùi này. Con người ở Cádiz mặc những trang phục vui nhộn và nồng nhiệt trong hai tuần. Đây là cơ hội tuyệt vời để giao tiếp với người địa phương nổi tiếng vì sự dí dỏm hài hước.

Thậm chí nếu bạn không biết tiếng Tây Ban Nha, thì bạn vẫn được chào mừng tham gia cuộc vui đặc biệt nếu bạn diện những bộ quần áo hài hước và tham gia các hoạt động của các nhóm kịch, hợp xướng, thơ và khiêu vũ.

5. Stockholm, Thụy Điển

Nếu bạn bị cuốn hút bởi sự lãng mạn của Venice, bạn sẽ yêu Stockholm. Thủ đô này có tới 14 hòn đảo và hơn 50 cây cầu.

Những điểm nhấn của Stockholm là các con kênh, các thị trấn thời Trung cổ, các quán café dễ chịu, các gallery nghệ thuật, và có đến một trăm bảo tàng thú vị.

6. Guimaraes, Bồ Đào Nha

Thành phố phía Bắc của Bồ Đào Nha này có vẻ đẹp quyến rũ, được Unesco công nhận là di sản thế giới, nhưng vẫn bí ẩn với nhiều rada do thám của các khách du lịch nước ngoài… Giờ đã đến lúc bạn nên khám phá thành phố này bởi năm 2012 là năm thành phố này trở thành thủ đô Văn hóa của châu Âu.

Vậy thủ đô văn hóa của châu Âu có ý nghĩa gì? Đó là tổ chức một Olympics mini. Trong suốt năm 2012, thành phố lịch sử này sẽ là địa điểm quảng bá chính thức sự đa dạng văn hóa của châu Âu, trình diễn tất cả những sáng tạo nghệ thuật như âm nhạc, phim ảnh, nhiếp ảnh, mỹ thuật, kiến trúc, văn học, tư tưởng, sân khấu, khiêu vũ và nghệ thuật đường phố.

7. Santiago, Chi lê

Nếu bạn muốn du lịch Nam Mỹ mà không muốn đến những nơi đông khách du lịch như Buenos Aires, hãy viếng thăm Santiago. Điều đầu tiên bạn nên làm ở Satiago là gì? Hãy trải nghiệm văn hóa café rất đặc trưng.

Tin hay không tin, những quán café hấp dẫn chỉ mở cửa ban ngày và không phục vụ đồ có cồn với những hình ảnh "chân dài"

Văn hóa và thể thao giữ địa vị thống trị ở đây và các bảo tàng mới rất được hoan nghênh. Bữa ăn chính, cuộc sống về đêm vui vẻ và năm nay cũng đánh dấu sự khai trương tòa nhà lớn nhất ở châu lục này, tòa nhà Torre Gran Costanera 70 tầng là điểm hấp dẫn khách du lịch đến thành phố này vào năm 2012.

8. Hong Kong

Hong Kong vẫn thu hút khách quốc tế với các hoạt động đi bộ, văn hóa du thuyền, cuộc sống về đêm, thức ăn và hệ thống vận tải hiệu quả tầm cỡ thế giới. Khách viếng thăm được truyền lửa bởi các buổi biểu diễn và các các tiết mục ca nhạc, khiêu vũ và thơ, thể hiện những hình ảnh âm nhạc và văn chương sống động. Hãy ngắm nhìn những tòa nhà chọc trời, trước khi tự khám phá những cảm giác của mình tại một khu chợ đẫm nước hay tiên đoán tương lai của mình tại một ngôi chùa.

Hãy ngắm phong cảnh ở cảng Hong Kong

9. Orlando, Mỹ

Đây sẽ là năm tuyệt vời cho Orlando vì thành phố này tổ chức sự kiện thể thao cuối tuần quy của giải NBA lần thứ 61 trong hai ngày 25 và 26/2/2012. Đây là một sự kiện thể thao thu hút nhất ở Mỹ, quy tụ các ngôi sao bóng rổ và âm nhạc thế giới tham dự các cuộc tranh tài, các bữa tiệc và các buổi hòa nhạc kéo dài nhiều giờ, cũng như các trò chơi với các ngôi sao.

Orlando sẽ thu hút số đông khách du lịch vào tháng 2/2012.

Ban đầu chúng ta nghĩ quá bình thường. Orlando? Có cần du lịch? Những công viên theo chủ đề nổi tiếng thế giới thật tuyệt vời nhưng đây không phải là điểm hấp dẫn chính của thành phố trong năm 2012. Việc tổ chức một trong những cuộc tranh tài thể thao hấp dẫn nhất ở Mỹ vào năm tới, Orlando sẽ trở thành một không gian tiệc tùng - một thời điểm tuyệt vời để thu hút các hoạt động về đêm như các bữa tiệc, rượu vang, quán xá và các câu lạc bộ khiêu vũ.

10. Darwin, Australia

Với phong cảnh về đêm tuyệt đẹp, các khu chợ và các nhà hàng lôi cuốn, và các khu vực hoang dã hàng đầu thế giới, Darwin hiện nay là điểm đến lý tưởng ở Australia.

Hãy quên đi kangaroo của Sydney và Melbourne, Darwin là Australia “xịn”. Nằm ở nơi cao nhất của nước này, Darwin là cửa ngõ với rất nhiều bãi biển và sự sống hoa dã, đặc biệt là cá sấu.

Mặc dù có những sinh vật cực kỳ đặc biệt, thành phố hơi hẻo lánh này vẫn là điểm đến sống động với nhiều nhà hàng ở các cầu tàu và các khu chợ cực kỳ tuyệt đẹp lúc hoàng hôn.

Bảo Ngọc

Tin nổi bật