Syndicate content

Nghề báo

Cuốn sách của nhà báo kinh tế kỳ cựu về Đô la Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu

Tóm tắt: 

Là một nhà báo kinh tế kỳ cựu, từng theo dõi sát các định chế tài chính toàn cầu và những cuộc khủng hoảng tiền tệ lớn, tác giả Paul Blustein không ca ngợi sức mạnh của nước Mỹ, mà đặt ra một câu hỏi then chốt.

Cuốn sách “Đôla Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu: Từ quá khứ đến tương lai” là một góc nhìn tỉnh táo, dựa trên lịch sử về vai trò trung tâm của đồng USD trong hệ thống tài chính quốc tế.

Trong bối cảnh thế giới liên tục xuất hiện những dự đoán về “sự cáo chung của đồng đô la Mỹ”, cuốn sách “Đô la Mỹ và quyền lực thống trị toàn cầu: Từ quá khứ đến tương lai” do Omega+ hợp tác cùng Nhà xuất bản Chính trị Quốc gia Sự thật xuất bản, mang đến một góc nhìn tỉnh táo, thận trọng và giàu cơ sở lịch sử về vai trò trung tâm của đồng USD trong hệ thống tài chính quốc tế.

Là một nhà báo kinh tế kỳ cựu, từng theo dõi sát các định chế tài chính toàn cầu và những cuộc khủng hoảng tiền tệ lớn, tác giả Paul Blustein không ca ngợi sức mạnh của nước Mỹ, mà đặt ra một câu hỏi then chốt: vì sao đồng đô la vẫn giữ được vị thế thống trị, bất chấp biến động địa chính trị, khủng hoảng tài chính và sự trỗi dậy của các đối thủ như euro hay nhân dân tệ?

Cuốn sách gồm 11 chương, dẫn dắt người đọc đi qua toàn bộ tiến trình hình thành, củng cố và bị thách thức của quyền lực đồng Đôla Mỹ. Từ việc thiết lập vị thế trong hệ thống Bretton Woods sau Thế chiến II, giai đoạn từ bỏ bản vị vàng, đến sự mở rộng của mạng lưới tài chính toàn cầu và xu hướng “vũ khí hóa” tài chính trong thời hiện đại, Blustein cho thấy rằng sức mạnh của đồng đô la không bắt nguồn từ sự áp đặt đơn thuần, mà đến từ những lợi thế cấu trúc khó thay thế: thị trường tài chính Mỹ có độ sâu và tính thanh khoản vượt trội, vai trò trung tâm then chốt của trái phiếu Kho bạc Mỹ, cùng hiệu ứng mạng lưới khiến phần còn lại của thế giới tiếp tục lựa chọn đô la như một phương tiện an toàn và thuận tiện.

Tác giả cũng phân tích các làn sóng “phi đô-la hóa” lặp lại trong nhiều thập kỷ, đồng thời chỉ ra những hạn chế lớn của các đồng tiền thay thế. Euro thiếu một thị trường tài sản an toàn thống nhất đủ quy mô, trong khi nhân dân tệ vẫn bị ràng buộc bởi kiểm soát vốn và vấn đề niềm tin thể chế. Trong bối cảnh đó, đô la Mỹ vẫn là phương án “ít rủi ro nhất” đối với chính phủ, ngân hàng trung ương và nhà đầu tư toàn cầu.

Không chỉ dừng ở khía cạnh kinh tế, cuốn sách còn bàn sâu về quyền lực địa chính trị của đồng đôla Mỹ, đặc biệt là việc Mỹ sử dụng hệ thống tài chính toàn cầu như một công cụ trừng phạt. Tuy vậy, Blustein cũng cảnh báo rằng việc lạm dụng quyền lực này có thể tạo ra phản ứng ngược, thúc đẩy các nỗ lực giảm phụ thuộc vào đô la trong dài hạn. Nhìn về tương lai, ông cho rằng mối đe dọa lớn nhất đối với vị thế của đồng đôla không đến từ bên ngoài, mà xuất phát từ chính nước Mỹ: sự xói mòn niềm tin vào pháp quyền, bất ổn chính trị và kỷ luật tài khóa suy yếu.

Với lối viết rõ ràng, lập luận cân bằng và nhiều dẫn chứng lịch sử, cuốn sách không chỉ là một khảo cứu về tiền tệ, mà còn là một phân tích sâu sắc về quyền lực, niềm tin và trật tự toàn cầu đương đại.

 HM

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” của PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh

Tóm tắt: 

Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.

Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh đã khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.

Quang cảnh Lễ ra mắt cuốn sách "Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới" của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh. (Ảnh: BẢO LONG)

Sáng 26/10, tại trụ sở Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hà Nội), Báo Nhân Dân phối hợp với Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật tổ chức Lễ ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh - nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, nguyên Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo Trung ương, nguyên Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam.

Tham dự Lễ ra mắt sách có các đồng chí Ủy viên Trung ương Đảng: Mai Văn Chính, Phó Thủ tướng Chính phủ; Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam; Ngô Đông Hải, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương; Đoàn Minh Huấn, Phó Giám đốc Thường trực Học viện Chính trị quốc gia Hồ Chí Minh; đồng chí Lê Hải Bình, Ủy viên dự khuyết Trung ương Đảng, Thứ trưởng Thường trực Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

Cùng dự có nhà báo lão thành Hà Đăng, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Trưởng ban Tư tưởng - Văn hóa Trung ương (nay là Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương); đại diện lãnh đạo các ban, bộ, ngành Trung ương, các chuyên gia, nhà khoa học.

Phát biểu khai mạc Lễ ra mắt sách, đồng chí Lê Quốc Minh, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân nhấn mạnh, việc ra mắt cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” không chỉ là một sự kiện văn hóa, mà còn là một đóng góp lý luận sâu sắc, kịp thời, góp phần khơi dậy khát vọng phát triển đất nước phồn vinh, hạnh phúc; lan tỏa thông điệp “lấy văn hóa và con người Việt Nam làm nền tảng để dân tộc ta vươn mình mạnh mẽ.

Đồng chí Lê Quốc Minh, Ủy viên Trung ương Đảng, Tổng Biên tập Báo Nhân Dân, Phó Trưởng Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương, Chủ tịch Hội Nhà báo Việt Nam phát biểu khai mạc. (Ảnh: BẢO LONG)

Đồng chí Lê Quốc Minh nêu rõ, trong kỷ nguyên mới - thời đại của cách mạng công nghiệp 4.0, chuyển đổi số, toàn cầu hóa và những biến động sâu sắc - hơn bao giờ hết, chúng ta cần khơi dậy bản lĩnh, cốt cách con người Việt Nam: giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, trọng nghĩa tình, khoan dung thân thiện, linh hoạt sáng tạo. Đó chính là sức mạnh vô song giúp dân tộc ta vượt qua mọi thách thức, vươn tới những đỉnh cao mới.

“Cuốn sách 'Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới' của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh chính là một ấn phẩm tiêu biểu, phản ánh sâu sắc những vấn đề ấy. Đây không chỉ là những trang viết giàu giá trị lý luận, thực tiễn mà còn thấm đẫm tinh thần nhân văn, góp phần làm sáng tỏ vai trò chủ thể của con người Việt Nam trong hành trình đổi mới”, đồng chí Lê Quốc Minh khẳng định.

Chia sẻ tại sự kiện, Phó Thủ tướng Mai Văn Chính đánh giá, cuốn sách là công trình tri ân nhân văn, sâu sắc với sự nghiệp xây dựng, phát triển con người và văn hóa Việt Nam, là món quà tinh thần quý giá, cao đẹp đối với thế hệ hôm nay và mai sau. 

Đồng chí Mai Văn Chính, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ chia sẻ tại Lễ ra mắt sách. (Ảnh: BẢO LONG)

Đồng chí cho biết, Đại hội XIII của Đảng đã nhấn mạnh, lấy giá trị văn hóa, con người Việt Nam làm nền tảng, sức mạnh nội sinh quan trọng bảo đảm sự phát triển bền vững của đất nước. Tại dự thảo Văn kiện Đại hội XIV cũng đã chỉ rõ, phát triển mạnh mẽ, toàn diện văn hóa và con người Việt Nam, xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiên tiến, đậm đà bản sắc dân tộc, đồng bộ trên nền tảng giá trị quốc gia, hệ giá trị văn hóa, hệ giá trị gia đình và chuẩn mực con người Việt Nam.

Theo Phó Thủ tướng, trong cuốn sách của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh có nhiều bài viết tâm huyết nghiên cứu, phân tích đường lối, chủ trương của Đảng về văn hóa, con người, xác định tầm quan trọng của văn hóa đối với xã hội. Trên cơ sở đó hoạch định những vấn đề chiến lược, cũng như những vấn đề cụ thể chăm lo phát triển con người về giáo dục, y tế và an sinh xã hội, hướng tới mục tiêu để con người được sống ấm no, phồn vinh, hạnh phúc.

Nhiều bài viết khẳng định giá trị con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới với những bản sắc kết tinh từ lịch sử, truyền thống và hiện đại, như lòng yêu nước, yêu hòa bình, trọng nghĩa tình, khoan dung, thân thiện, linh hoạt và sáng tạo. Có những bài viết nêu lên những vấn đề còn tồn tại trong xã hội với tinh thần thẳng thắn, nhìn thẳng vào sự thật để tìm ra hướng đi, giải pháp thiết thực vì lợi ích chung.

PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh trao sách tặng Phó Thủ tướng Mai Văn Chính. (Ảnh: BẢO LONG)

Phó Thủ tướng nêu rõ, những vấn đề mà cuốn sách đề cập có ý nghĩa lý luận và thực tiễn, mang tính thời sự; đồng thời, đánh giá cao sự tâm huyết nghiên cứu của tác giả cuốn sách, với trách nhiệm của người đi trước hy vọng vào thế hệ hôm nay, những công dân mang trong mình bản sắc văn hóa Việt Nam, khát vọng của người Việt Nam với trách nhiệm trước tương lai của đất nước.

Phó Thủ tướng Mai Văn Chính bày tỏ mong muốn cuốn sách được lan tỏa rộng rãi đến bạn đọc, nhất là thế hệ trẻ, để nhận diện rõ hơn những thách thức và cơ hội, từ đó nỗ lực xây dựng chuẩn mực con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới năng động hơn, sáng tạo hơn, bản lĩnh hơn và đầy nhân ái, trách nhiệm.

Phát biểu cảm nghĩ tại Lễ ra mắt sách, các chuyên gia, nhà khoa học bày tỏ sự cảm phục với sức đi, sức nghĩ, sức viết của PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh, cho rằng điểm hấp dẫn của cuốn sách là sự cộng hưởng giữa chất chính luận của một nhà báo lão thành, giàu kinh nghiệm với chất nghệ thuật của một nhà thơ.

Đặc biệt, cuốn sách đề cập đến một chủ đề rất "hot" hiện nay, đó là "kỷ nguyên mới"; nhấn mạnh vai trò to lớn của con người Việt Nam đã quyết định mọi thành tựu, có ý nghĩa lịch sử trong 40 năm đất nước đổi mới dưới sự lãnh đạo của Đảng - nền tảng quan trọng để đất nước ta bước vào kỷ nguyên vươn mình của dân tộc.

Các chuyên gia, nhà khoa học phát biểu cảm nghĩ về cuốn sách của PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh. (Ảnh: BẢO LONG)

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” ra đời trong bối cảnh toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta đang nỗ lực thực hiện thắng lợi Nghị quyết Đại hội XIII của Đảng, hướng tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV - dấu mốc lịch sử quan trọng mở ra kỷ nguyên phát triển mới, kỷ nguyên vươn mình của dân tộc Việt Nam.

Với hơn 300 trang, cuốn sách tập hợp những bài viết, bài báo và các cuộc phỏng vấn tiêu biểu của PGS, TS Nguyễn Hồng Vinh trong nhiều năm qua, phản ánh những vấn đề lớn về văn hóa, con người, báo chí và sự phát triển của đất nước trong thời kỳ hội nhập và chuyển đổi số.

PGS, TS Vũ Trọng Lâm, Giám đốc - Tổng Biên tập Nhà xuất bản Chính trị quốc gia Sự thật giới thiệu khái quát mục đích, ý nghĩa khi xuất bản cuốn sách. (Ảnh: BẢO LONG)

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” gồm ba phần thống nhất trong mạch tư tưởng xuyên suốt.

Phần thứ nhất “Tôn nền hiện tại, mở ra tương lai” tập trung luận giải những vấn đề lý luận và thực tiễn trong xây dựng văn hóa và con người Việt Nam, gắn với nhiệm vụ phát triển đất nước nhanh và bền vững.

Phần thứ hai “Báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng lịch sử dân tộc” khắc họa vai trò, sứ mệnh của nền báo chí cách mạng Việt Nam dưới sự lãnh đạo của Đảng, đúng vào dịp cả nước kỷ niệm 100 năm Ngày Báo chí cách mạng Việt Nam (21/6/1925-21/6/2025).

Phần thứ ba “Tình người và lẽ sống Việt Nam” chứa đựng nhiều câu chuyện nhân văn, chiêm nghiệm sâu sắc về con người, tình đời, tình người Việt Nam - giản dị mà cao đẹp, gần gũi mà thấm đẫm bản sắc dân tộc.

Ba phần nội dung độc lập nhưng gắn kết chặt chẽ, thể hiện niềm tin lớn lao của tác giả vào sức mạnh nội sinh, vào phẩm chất và khát vọng vươn lên của con người Việt Nam trong hành trình đổi mới, hội nhập và phát triển.

Tác giả cuốn sách, PGS,TS Nguyễn Hồng Vinh phát biểu cảm ơn tại buổi lễ. (Ảnh: BẢO LONG)

Nhà báo Nguyễn Hồng Vinh là một trong những gương mặt tiêu biểu, đã dành hơn nửa thế kỷ gắn bó, cống hiến cho sự nghiệp báo chí, lý luận và văn hóa của Đảng. Cuốn sách của ông tiếp tục khẳng định vai trò trung tâm, mục tiêu và động lực của con người Việt Nam trong sự nghiệp phát triển đất nước hôm nay.

Với ngòi bút sắc sảo và trái tim nhân ái, tác giả Nguyễn Hồng Vinh khắc họa sinh động hình ảnh con người Việt Nam trong kỷ nguyên mới - kết tinh giữa truyền thống và hiện đại, vừa giàu lòng yêu nước, yêu hòa bình, vừa năng động, sáng tạo, bản lĩnh và trách nhiệm.

Nhiều bài viết trong sách cho thấy sự thấu hiểu sâu sắc của tác giả đối với những chuyển biến của đời sống xã hội, sự phát triển của báo chí, văn hóa và con người Việt Nam trong bối cảnh hội nhập quốc tế sâu rộng. Đây không chỉ là một công trình học thuật có giá trị lý luận và thực tiễn, mà còn là một ấn phẩm thấm đẫm tinh thần nhân văn, khơi dậy niềm tin và cảm hứng hành động cho cán bộ, đảng viên, trí thức, văn nghệ sĩ và đông đảo độc giả trong và ngoài nước.

Cuốn sách “Con người Việt Nam vào kỷ nguyên mới” là một đóng góp thiết thực, góp phần tôn vinh giá trị văn hóa, phẩm chất và sức mạnh của con người Việt Nam - trung tâm, mục tiêu và động lực của mọi sự phát triển trong thời đại mới.

Các đại biểu chụp ảnh lưu niệm cùng tác giả Nguyễn Hồng Vinh tại Lễ ra mắt sách. (Ảnh: BẢO LONG)
 
Nguồn: Văn Toản/nhandan.vn
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Truyền thông quốc tế đưa tin đậm nét về lễ ký Công ước Hà Nội

Tóm tắt: 

Trong ngày 25/10 các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).

Trong ngày 25/10 các trang báo chính phủ, trang thông tin của Bộ Nội vụ của Nga và Belarus đã đưa tin rất sớm về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng (còn được gọi là Công ước Hà Nội).

Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov ký Công ước của Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Bộ trưởng Nội vụ Belarus Ivan Kubrakov dẫn đầu đoàn đại biểu nước này tham gia ký kết Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng.

Cũng trong khuôn khổ chuyến thăm, Bộ trưởng Bộ Nội vụ Belarus đã có một loạt cuộc hội đàm với các đồng nghiệp từ những quốc gia khác về hợp tác thực tiễn giữa các cơ quan thực thi pháp luật.

Trong khi đó, các trang tin của các hãng thông tấn, kênh truyền hình Nga cũng đưa tin kịp thời về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, đánh giá đây là hiệp ước quốc tế ràng buộc pháp lý đầu tiên nhằm tăng cường hợp tác giữa các quốc gia trong việc đấu tranh chống sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông cho mục đích phạm tội.

Đại diện Liên bang Nga tham dự sự kiện này là Tổng Công tố Liên bang Nga Alexander Gutsan, người được ủy quyền ký Công ước. Phái đoàn chính thức cũng có Thiếu tướng Cảnh sát F.N. Nemov, Cục trưởng Cục Điều tra Hình sự thuộc Bộ Nội vụ Nga.

Cùng ngày, truyền thông Nhật Bản đã đưa tin về Lễ mở ký Công ước Liên hợp quốc về chống tội phạm mạng, dẫn nhận định cho rằng đây là một hiệp ước mang tính bước ngoặt của Liên hợp quốc về tội phạm mạng, nhằm giải quyết các tội phạm gây thiệt hại hàng nghìn tỷ USD mỗi năm cho nền kinh tế toàn cầu.

Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước Hà Nội. Ảnh: Nguyễn Tuyến/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Nhật Bản, hãng thông tấn Jiji đưa tin Lễ mở ký Công ước về chống tội phạm mạng, được Liên hợp quốc thông qua năm 2024, đã được tổ chức tại Hà Nội, Việt Nam, vào ngày 25/10. Hãng Jiji dẫn nguồn truyền thông Việt Nam cho biết gần 70 quốc gia đã ký kết Công ước và văn bản này sẽ có hiệu lực sau khi 40 quốc gia hoàn tất thủ tục phê chuẩn trong nước.

Theo hãng tin Jiji, Công ước này nhằm tăng cường hợp tác quốc tế trong phòng chống tội phạm mạng, quy định về chia sẻ dữ liệu điện tử được coi là bằng chứng tội phạm cũng như hỗ trợ kỹ thuật cho các quốc gia đang phát triển. Đây là hiệp ước đầu tiên về tội phạm mạng được Liên hợp quốc thông qua, trong đó các quốc gia thành viên được yêu cầu xây dựng và hoàn thiện luật pháp trong nước để xử lý những hành vi như truy cập trái phép và nội dung khiêu dâm trẻ em.

Trong khi đó, báo Nikkei Asia cho biết Công ước Hà Nội sẽ hợp lý hóa hợp tác quốc tế chống lại tội phạm mạng ngày càng gia tăng. Nikkei Asia dẫn lời Tổng thư ký Liên hợp quốc Antonio Guterres nhấn mạnh: "Công ước về tội phạm mạng của Liên hợp quốc là một công cụ mạnh mẽ, có tính ràng buộc pháp lý để củng cố khả năng phòng thủ chung của chúng ta trước tội phạm mạng".

Nguồn: Tâm Hằng - Nguyễn Tuyến/baotintuc.vn
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Những cơ sở cần thiết sửa đổi Luật báo chí

Tóm tắt: 

Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình Luật Báo chí (sửa đổi).

Sáng 23/10, Quốc hội đã nghe Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình Luật Báo chí (sửa đổi).

Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng trình bày Tờ trình dự án Luật Báo chí (sửa đổi). Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Luật Báo chí được Quốc hội khóa XIII, Kỳ họp thứ 11 thông qua ngày 5/4/2016, có hiệu lực thi hành từ ngày 1/1/2017. Tại thời điểm ban hành, Luật Báo chí và các văn bản hướng dẫn thi hành đã tạo hành lang pháp lý để hoạt động báo chí và các hoạt động liên quan đến báo chí phát triển, quyền tự do báo chí, tự do ngôn luận được bảo đảm và phát huy trong khuôn khổ Hiến pháp và pháp luật; từng bước nâng cao hiệu lực, hiệu quả của công tác quản lý nhà nước về báo chí trong giai đoạn vừa qua. 

Theo Bộ trưởng Bộ Văn hóa Thể thao và Du lịch Nguyễn Văn Hùng, sau hơn 8 năm thi hành, một số quy định của Luật Báo chí 2016 đã bộc lộ một số hạn chế, bất cập, chưa đáp ứng yêu cầu thực tiễn của hoạt động báo chí và sự phát triển của khoa học, công nghệ, truyền thông, thể hiện trong 4 nhóm chính sách đã được Chính phủ quyết nghị thông qua.

Một là, quy định khái niệm chưa phân biệt rõ báo và tạp chí, dẫn tới tình trạng cơ quan tạp chí lợi dụng chức năng, nhiệm vụ nói chung của báo chí để hoạt động như cơ quan báo. Quy định tạp chí khoa học là ấn phẩm định kỳ chuyên sâu nhưng “biến tướng” hoạt động như báo và tạp chí thông thường có nguyên nhân từ đối tượng được xét cấp thẻ nhà báo không loại trừ đối với các cơ quan tạp chí khoa học. Chưa có quy định nguồn thu của cơ quan tạp chí khoa học từ người có nhu cầu đăng bài viết khoa học để có kinh phí phản biện, nâng cao chất lượng. 

Hai là, quy định điều kiện cấp giấy phép hoạt động báo chí áp dụng chung cho tất cả các đối tượng dẫn tới tình trạng buông lỏng quản lý, không đảm vai trò cơ quan chủ quản báo chí của các tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp. Một số tổ chức xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp không có kinh phí để bảo đảm cho hoạt động của tạp chí, buông lỏng quản lý để tạp chí tự hoạt động, tự trang trải chỉ phí và nuôi bộ máy, dẫn đến tình trạng vi phạm các quy định pháp luật về báo chí, khiếu nại, tố cáo kéo dài, thậm chí phóng viên nhũng nhiễu, bị xử lý hình sự. Quy định quản lý giấy phép hoạt động báo chí chưa đầy đủ (còn thiểu quy định các trường hợp thu hồi giấy phép hoạt động báo chí, chấm dứt hoạt động cơ quan báo chí khi thu hồi giấy phép).

Có hiện tượng một số cơ quan báo chí không đủ điều kiện hoạt động theo Luật Báo chí 2016 nhưng không bị bắt buộc phải 6 chấm dứt hoạt động, nội bộ nảy sinh vấn đề phức tạp. Điều 59 Luật Báo chí 2016 quy định hình thức thu hồi giấy phép, song chưa có quy định cụ thể các trường bị thu hồi. Quy định của pháp luật về xử lý vi phạm hành chính không có hình thức thu hồi giấy phép, nên khỉ cơ quan báo chí có vi phạm rất nghiêm trọng, chỉ bị xử phạt tiền và tước quyền sử dụng giấy phép (đình bản tạm thời), chưa có chế tài xử lý mang tính răn đe cao hơn, ngăn chặn triệt để hành vi vi phạm. 

Ba là, quy định về trách nhiệm và phạm vi quản lý nhà nước của địa phương đối với hoạt động báo chí chưa rõ. Cụm từ “báo chí tại địa phương”" tại khoản 4 Điều 7 Luật Báo chí 2016 có nhiều cách hiểu khác nhau, gây khó khăn trong xác định phạm vi quản lý nhà nước về báo chí của địa phương. Ngoài ra, qua quá trình thực hiện quản lý nhà nước theo quy định tại Luật Báo chí 2016, một số thủ tục có thể phân quyền cho cơ quan quản lý nhà nước về báo chí tại địa phương giải quyết nhằm bảo đảm sát cơ sở, nâng cao hiệu quả quản lý.

Quy định về văn phòng đại diện, phóng viên thường trú chưa đầy đủ, dẫn tới quản lý chưa thống nhất trên toàn quốc và buông lỏng quản lý của cơ quan báo chí. Luật Báo chí 2016 chưa có quy định mô hình hoạt động, số lượng nhân sự tối thiểu của văn phòng đại diện; giới hạn số lượng phóng viên thường trú tại một địa phương dẫn đến tình trạng một số tạp chí mở văn phòng đại diện, cử phóng viên thường trú không tương xứng và cần thiết với hoạt động, tập trung khai thác những vấn đề tiêu cực, tác nghiệp không đúng quy định, thậm chí nhũng nhiễu gây khó khăn cho địa phương. 

Bốn là, nhiệm vụ, quyền hạn của Hội Nhà báo Việt Nam tại Điều 8 Luật Báo chí 2016 chưa quy định về giám sát, kiểm tra và kết luận hành vi vi phạm đạo đức nghề nghiệp của người làm báo; xử lý vi phạm đối với hội viên vi phạm đạo đức nghề nghiệp; kiến nghị cơ quan có thẩm quyền xử lý đối với vi phạm đạo đức của người làm báo không phải hội viên, dẫn đến hiệu quả xử lý vi phạm trong thực tế còn chưa tương xứng với vai trò, vị thế của Hội Nhà báo Việt Nam. 

Năm là, quy định về lãnh đạo cơ quan báo chí chưa đầy đủ, phù hợp với quy định của Đảng về bổ nhiệm, miễn nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí. Quy định số 101-QĐ/TW ngày 28/2/2023 của Ban Bí thư về trách nhiệm, quyền hạn và việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, khen thưởng, kỷ luật lãnh đạo cơ quan báo chí, trong đó quy định tiêu chuẩn và điều kiện bổ nhiệm lãnh đạo cơ quan báo chí (gồm người đứng đầu, người được giao thực hiện nhiệm vụ người đứng đầu và cấp phó của người đứng đầu cơ quan báo chí) và việc cơ quan chỉ đạo, cơ quan quản lý nhà nước về báo chí có ý kiến trước khi cơ quan chủ quản bổ nhiệm. Điều 23 Luật Báo chí 2016 chỉ quy định tiêu chuẩn bổ nhiệm người đứng đầu cơ quan báo chí. 

Sáu là, hoạt động báo chí là hoạt động nghề nghiệp có điều kiện, tuy nhiên chưa có quy định phải qua khoá bồi dưỡng nghiệp vụ báo chí, đạo đức nghề nghiệp cho người làm báo trước khi xét cấp thẻ nhà báo lần đầu. Các trường hợp bị thu hồi thẻ nhà báo và xử lý hình sự đều xuất phát từ nguyên nhân tác nghiệp báo chí không đúng chuẩn mực, có phẩm chất đạo đức và năng lực yếu kém.

Luật Báo chí 2016 chỉ quy định quyền và nghĩa vụ của nhà báo; khi hoạt động nghiệp vụ báo chí, nhà báo xuất trình thẻ nhà báo. Trên thực tế, có những người làm tại cơ quan báo chí có hoạt động nghiệp vụ nhưng chưa được cấp thẻ nhà báo. Do đó, cần thiết bổ sung quy định về quyền và nghĩa vụ, hoạt động nghiệp vụ báo chí của những người chưa được cấp thẻ nhà báo. 

Bảy là, chưa có quy định để hình thành, phát triển cơ quan báo chí lớn, có đủ nguồn lực, đóng vai trò dẫn dắt, định hướng thông tin. Do thể chế chính trị, kinh tế, xã hội của Trung Quốc có nhiều điểm tương đồng với Việt Nam, mô hình tập đoàn báo chí của Trung Quốc là kinh nghiệm quý báu để học tập, phát triền mô hình hoạt động báo chí của Việt Nam. 

Ở Việt Nam, đã có Đài Tiếng nói Việt Nam (VOV), Đài Truyền hình Việt Nam (VTV) và Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) được tổ chức theo mô hình tổ hợp báo chí, bao gồm một cơ quan báo chí chủ quản (VOV, VTV, TTXVN) có các sản phẩm báo chí và các cơ quan báo chí trực thuộc (Báo điện tử VOV, Thời báo VTV, Báo điện tử Vietnam+, Báo Tin tức và Dân tộc...). Ở cấp địa phương đã hình thành mô hình cơ quan báo chí hợp nhất (như: Trung tâm truyền thông tỉnh Quảng Ninh hoặc Đài Phát thanh - Truyền hình và Báo Bình Phước) hội tụ cả bốn loại hình báo chí. Điều 14 Luật Báo chí 2016 chưa quy định cơ quan báo chí được phép trực thuộc một cơ quan báo chí khác. 

Tám là, quy định về liên kết trong hoạt động báo chí chưa đủ chặt chẽ, tiềm ẩn rủi ro “tư nhân hoá báo chí” thông qua hoạt động liên kết. Điều 37 Luật Báo chí 2016 về liên kết trong hoạt động báo chí quy định người đứng đầu cơ quan báo chí chịu trách nhiệm về toàn bộ hoạt động liên kết, song chưa quy định về hình thức liên kết, yêu cầu về năng lực của đối tác liên kết, thủ tục liên kết... Chưa quy định đầy đủ phương thức Nhà nước đảm bảo kinh phí cơ quan báo chí thực hiện công tác tuyên truyền (giao nhiệm vụ, đấu thầu). 

Khoản 3 Điều 5 Luật Báo chí 2016 quy định Nhà nước “đặt hàng” báo chí, trong khi đó theo quy định pháp luật hiện hành có cả phương thức giao nhiệm vụ, đấu thầu.

Chín là, chưa có quy định điều kiện cấp phép kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu và cho phép xuất khẩu nội dung báo nói, báo hình. Danh mục ngành, nghề đầu tư kinh doanh có điều kiện tại Phụ lục IV Luật Đầu tư năm 2020 quy định hoạt động kinh doanh dịch vụ phát hành báo chí nhập khẩu là hoạt động kinh doanh có điều kiện.

Theo quy định tại Điều 55 Luật Báo chí 2016, cơ quan báo chí Việt Nam có thể ủy thác cho một bên thứ ba, nhưng không có quyền trực tiếp xuất khẩu nội dung của mình ra nước ngoài. Việc quy định xuất khẩu nội dung báo nói, báo hình của Việt Nam ra nước ngoài hoàn toàn phù hợp với các cam kết quốc tế mà Việt Nam là thành viên. Mười là, thực tế hoạt động báo chí trên không gian mạng đang phát triển mạnh mẽ trong thời gian qua. Các cơ quan báo chí có kênh nội dung trên không gian mạng để lan tỏa nội dung báo chí đến người đọc, khai thác nguồn thu quảng cáo số. 

Tuy nhiên, Luật Báo chí 2016 chỉ điều chỉnh các phương thức hoạt động báo chí truyền thống, thiếu quy định về phương thức hoạt động báo chí mới trên không gian mạng. Chính sách của Nhà nước về phát triển báo chí cũng không áp dụng đối với phương thức hoạt động báo chí mới trên không gian mạng. Nhằm hoàn thiện quy định pháp luật để thể chế hoá chủ trương, chính sách của Đảng về báo chí; điều chỉnh, quản lý hoạt động báo chí kịp thời, phù hợp trong bối cảnh sự phát triễn mạnh mẽ, nhanh chóng của khoa học, công nghệ, truyền thông hiện đại; khắc phục những hạn chế, bất cập trong quy định pháp luật về báo chí hiện hành, cần thiết phải xây dựng Luật Báo chí (sửa đổi).

Nguồn: V.T/Báo Tin tức và Dân tộc

https://baotintuc.vn/thoi-su/nhung-co-so-can-thiet-sua-doi-luat-bao-chi-20251023090939557.htm

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Họp báo quốc tế công bố dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân

Tóm tắt: 

Họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức diễn ra chiều 15/10 tại Hà Nội.

Họp báo quốc tế công bố dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng để lấy ý kiến nhân dân do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổ chức diễn ra chiều 15/10 tại Hà Nội.

Các đồng chí điều hành buổi họp báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Thông báo về những nội dung cơ bản của dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương Lại Xuân Môn cho biết, tại Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 13, Trung ương đã họp và quyết định nhiều công việc quan trọng, trong đó có việc thông qua và nhấn mạnh tầm quan trọng của dự thảo Văn kiện trình Đại hội.

Khẳng định đây là nội dung xương sống, liên quan trực tiếp đến sự thành công của Đại hội lần thứ XIV của Đảng, gắn liền với sự phát triển nhanh, bền vững, nâng cao đời sống của nhân dân, ông Lại Xuân Môn cho biết, quá trình xây dựng, chuẩn bị văn kiện được Trung ương thực hiện công phu, kỹ lưỡng, cập nhật, chỉnh lý, bổ sung nhiều lần và thiết kế theo hướng đổi mới, khoa học, ngắn gọn, thực chất.

Trung ương cũng đã chỉ đạo tiếp tục bổ sung, hoàn thiện để văn kiện cô đọng, sâu sắc, thể hiện tầm nhìn chiến lược và các đột phá trong điều kiện mới về thể chế, hạ tầng, nhân lực, cũng như làm rõ các nội dung về chuyển đổi số, chuyển đổi xanh, liên kết vùng, đô thị thông minh…

Trên cơ sở đó, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chính thức công bố toàn văn dự thảo các Văn kiện này và lấy ý kiến nhân dân, gồm: Dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XIII trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; Dự thảo Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Dự thảo Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Đồng chí Lại Xuân Môn, Uỷ viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương phát biểu tại họp báo. Ảnh: Phương Hoa/TTXVN

Tại họp báo, trả lời câu hỏi của phóng viên TTXVN về thời gian, hình thức, nội dung, cách thức lấy ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân, Phó Trưởng ban Lại Xuân Môn cho biết, thời gian lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào Dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng tiến hành từ ngày 15/10 - 15/11/2025. Đối tượng lấy ý kiến là cán bộ, đảng viên, các tầng lớp nhân dân và người Việt Nam ở nước ngoài. Nội dung lấy ý kiến là toàn bộ nội dung dự thảo các văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng.

Theo ông Lại Xuân Môn, có 3 hình thức lấy ý kiến, gồm: Tổ chức lấy ý kiến thông qua các hội nghị, hội thảo, tọa đàm; thông qua ứng dụng VneID; thông qua thư.

Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, các tổ chức chính trị - xã hội các cấp tổ chức lấy ý kiến theo hệ thống ngành dọc. Cấp ủy các cấp, các cơ quan báo chí Trung ương và địa phương tiếp nhận thư góp ý của nhân dân gửi về. Bộ Công an phối hợp với Văn phòng Trung ương Đảng, Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương và các cơ quan, đơn vị liên quan triển khai lấy ý kiến của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào các dự thảo văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng trên ứng dụng VneID. Các cơ quan đại diện Việt Nam ở nước ngoài tiếp nhận thư góp ý của người Việt Nam ở nước ngoài.

Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương tổng hợp chung ý kiến góp ý của cán bộ, đảng viên và nhân dân vào dự thảo các văn kiện trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng.

“Cách thức tổng hợp ý kiến được thực hiện theo biểu mẫu Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương đã hướng dẫn”, ông Lại Xuân Môn cho hay.

Cũng tại họp báo, ông Nguyễn Quang Dương, Phó Trưởng ban Tổ chức Trung ương và ông Tạ Ngọc Tấn, Phó Chủ tịch thường trực Hội đồng Lý luận Trung ương, Tổ phó thường trực Tổ Biên tập Văn kiện Đại hội XIV đã trả lời các câu hỏi của báo giới trong nước và quốc tế những vấn đề liên quan đến Dự thảo các văn kiện Đại hội XIV của Đảng.

Nguồn: Hạnh Quỳnh/TTXVN

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tóm tắt: 

Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Tổng Bí thư Tô Lâm. Ảnh: Thống Nhất/TTXVN

Liên chi hội nhà báo Thông tin và Truyền thông trân trọng giới thiệu bài viết của Tổng Bí thư Tô Lâm, Bí thư Quân ủy Trung ương: Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ. Sau đây là nội dung bài viết: 

Mãi mãi xứng danh Bộ đội Cụ Hồ

Tô Lâm - Tổng Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam,
Bí thư Quân ủy Trung ương  

Dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng và sự giáo dục, rèn luyện của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Quân đội nhân dân Việt Nam đã trưởng thành vượt bậc, trung thành tuyệt đối với Đảng, hiếu nghĩa với dân, trở thành lực lượng của dân, do dân và vì dân. Trải qua 80 năm xây dựng, chiến đấu và trưởng thành, Quân đội luôn hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ, trong mọi hoàn cảnh đều là lực lượng xung kích trên tuyến đầu chống giặc ngoại xâm, tiên phong trong công tác vận động, xây dựng cơ sở chính trị và dẫn đầu trong lao động sản xuất. Ở bất cứ thời kỳ nào, hình ảnh Bộ đội Cụ Hồ cũng luôn ngời sáng, xứng đáng với lời khen tặng của Chủ tịch Hồ Chí Minh: “Quân đội ta trung với Đảng, hiếu với dân, sẵn sàng chiến đấu, hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc, vì chủ nghĩa xã hội. Nhiệm vụ nào cũng hoàn thành, khó khăn nào cũng vượt qua, kẻ thù nào cũng đánh thắng”.

Đại hội Đảng bộ Quân đội lần thứ XI, nhiệm kỳ 2020-2025 là một giai đoạn đầy thử thách nhưng cũng giàu dấu ấn lịch sử đối với đất nước nói chung, Quân đội nói riêng. Trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực biến động nhanh chóng, phức tạp; trong nước chịu tác động nặng nề của đại dịch COVID-19, thiên tai, biến đổi khí hậu; mạnh mẽ tiếp tục thực hiện cuộc cách mạng về sắp xếp, tinh gọn bộ máy, triển khai thực hiện mô hình chính quyền địa phương hai cấp; cấu trúc lại không gian phát triển kinh tế-xã hội; yêu cầu xây dựng và bảo vệ Tổ quốc ngày càng cao, Đảng bộ Quân đội và toàn quân luôn kiên định nguyên tắc Đảng lãnh đạo, tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội, phát huy tốt truyền thống anh hùng, đồng thời thể hiện rõ bản lĩnh, trí tuệ, phẩm chất cao đẹp của “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới.

Bám sát và thực hiện nghiêm túc, hiệu quả đường lối quân sự, quốc phòng của Đảng, Quân đội đã có những bước điều chỉnh mạnh mẽ về tổ chức lực lượng. Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã quyết liệt triển khai sắp xếp bộ máy theo hướng tinh, gọn, mạnh, cơ động, linh hoạt, kết hợp chặt chẽ giữa xây dựng lực lượng thường trực với xây dựng lực lượng dân quân tự vệ vững mạnh, rộng khắp, lực lượng dự bị động viên hùng hậu. Nhiều cơ quan, đơn vị được kiện toàn, nâng cao chất lượng, hiệu lực, hiệu quả hoạt động; biên chế được điều chỉnh phù hợp với chiến lược quốc phòng, quân sự và nghệ thuật tác chiến hiện đại. Chính sự điều chỉnh kịp thời, quyết liệt và bài bản này đã tạo nền tảng vững chắc để Quân đội tiến lên xây dựng lực lượng cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, đủ sức hoàn thành thắng lợi mọi nhiệm vụ.

Quân đội tiếp tục khẳng định là đội quân chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Dưới sự lãnh đạo của Đảng bộ Quân đội, toàn quân đã duy trì nghiêm chế độ sẵn sàng chiến đấu, nâng cao chất lượng huấn luyện theo phương châm “Cơ bản, thiết thực, vững chắc”. Các cuộc diễn tập quy mô lớn, có bắn đạn thật, diễn tập phòng thủ dân sự, khu vực phòng thủ được triển khai đồng bộ, tạo bước phát triển rõ rệt về trình độ tổ chức, chỉ huy, hiệp đồng tác chiến. Năng lực nắm tình hình, dự báo chiến lược, tham mưu cho Đảng, Nhà nước xử lý các tình huống quốc phòng - an ninh ngày càng chủ động, linh hoạt, góp phần giữ vững độc lập, chủ quyền, không để bị động, bất ngờ trong mọi hoàn cảnh.

Không chỉ hoàn thành tốt chức năng đội quân chiến đấu, Quân đội còn phát huy mạnh mẽ vai trò đội quân công tác. Trong những năm tháng dịch bệnh và thiên tai khốc liệt, hình ảnh người lính xông pha nơi tuyến đầu chống dịch, bám trụ tại vùng tâm lũ, cứu dân khỏi dòng nước lũ, dập lửa, chống cháy rừng hay giúp dân khắc phục hậu quả sạt lở đất… đã để lại tình cảm đặc biệt trong lòng Nhân dân. Bộ đội đã thực sự trở thành điểm tựa vững chắc, chỗ dựa niềm tin của đồng bào trong những thời khắc gian nguy nhất. Tinh thần “vì nhân dân quên mình, vì nhân dân hy sinh” không chỉ lan tỏa trong Quân đội, mà còn thấm sâu trong đời sống xã hội.

Song hành với đó, Quân đội còn thực hiện tốt chức năng đội quân lao động sản xuất. Các đơn vị đã tích cực tham gia xây dựng kinh tế, phát triển hạ tầng ở vùng sâu, vùng xa, biên giới, hải đảo; khai thác hiệu quả các dự án quốc phòng - kinh tế; góp phần xóa đói giảm nghèo, nâng cao đời sống đồng bào, củng cố “thế trận lòng dân”. Nhiều mô hình sản xuất gắn với quốc phòng mang lại hiệu quả kép: Vừa tăng tiềm lực kinh tế, vừa tăng cường sức mạnh quốc phòng toàn dân. Cùng với đó, công nghiệp quốc phòng đã có sự chuyển mình mạnh mẽ, từng bước làm chủ công nghệ, chế tạo, sản xuất thành công nhiều chủng loại vũ khí, trang bị kỹ thuật mới, hiện đại, đáp ứng yêu cầu huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu của toàn quân trong tình hình mới. Không chỉ dừng lại ở việc chế tạo các sản phẩm quân sự đặc thù, nhiều sản phẩm lưỡng dụng phục vụ cả quốc phòng và dân sinh đã được nghiên cứu, sản xuất, mang lại giá trị kép về kinh tế - xã hội và quốc phòng - an ninh.

Hoạt động đối ngoại quốc phòng được mở rộng, Quân đội chủ động mở rộng hợp tác song phương, đa phương, tham gia tích cực các diễn đàn, cơ chế hợp tác khu vực và quốc tế. Các đơn vị gìn giữ hòa bình Liên hợp quốc của Việt Nam đã hoàn thành tốt nhiệm vụ, để lại hình ảnh đẹp về đất nước, con người và Quân đội nhân dân Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế.

Đặc biệt, công tác chính trị, tư tưởng được triển khai đồng bộ, sâu rộng. Việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Phong trào Thi đua Quyết thắng, Cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” thời kỳ mới” đã khơi dậy tinh thần trách nhiệm, ý chí quyết tâm, củng cố niềm tin và lòng trung thành tuyệt đối của cán bộ, chiến sĩ. Nhờ đó, phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ không những được giữ vững, mà còn được bồi đắp, tỏa sáng.

Trong nhiệm kỳ 2020-2025, Đảng bộ Quân đội và toàn quân đã đạt được nhiều thành tựu to lớn, toàn diện, nổi bật, hoàn thành xuất sắc cả ba chức năng cơ bản, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Mỗi thành tích, mỗi chiến công đều là minh chứng hùng hồn cho sự lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt của Đảng đối với Quân đội, đồng thời khẳng định vị thế, uy tín và vai trò đặc biệt quan trọng của Quân đội trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa.

Những năm tới, tình hình quốc tế và khu vực sẽ tiếp tục diễn biến nhanh chóng, phức tạp và khó lường. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn ngày càng gay gắt, chi phối mạnh mẽ cục diện chính trị, an ninh và kinh tế toàn cầu. Xu thế đa cực, đa trung tâm vừa mở ra cơ hội hợp tác, vừa tiềm ẩn những mâu thuẫn, xung đột lợi ích quốc gia, dân tộc ngày càng sâu sắc. Nguy cơ chiến tranh cục bộ, bất ổn vẫn hiện hữu; các thách thức an ninh truyền thống và phi truyền thống đan xen, tác động toàn diện đến đời sống quốc tế. Đặc biệt, khu vực châu Á - Thái Bình Dương, trong đó có Biển Đông, tiếp tục tiềm ẩn nhiều nhân tố phức tạp, khó lường.

Kế tục truyền thống văn hiến ngàn năm của dân tộc, gần 100 năm dưới sự lãnh đạo của Đảng, 80 năm nhà nước của Nhân dân và gần 40 năm đổi mới, đất nước ta đã đạt được những thành tựu vĩ đại, có ý nghĩa lịch sử. Cuộc cách mạng sắp xếp tổ chức bộ máy, xây dựng chính quyền địa phương hai cấp bước đầu đạt kết quả quan trọng. Tuy nhiên, đất nước vẫn phải đối diện với nhiều khó khăn, thách thức; yêu cầu về nhiệm vụ quân sự, quốc phòng ngày càng cao. Từ đặc điểm tình hình đó, nhiệm vụ đặt ra đối với Quân đội trong nhiệm kỳ 2025-2030 hết sức nặng nề nhưng cũng đầy vinh quang.

Để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ trong tình hình mới, đòi hỏi Đảng bộ Quân đội và toàn quân phải không ngừng nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu, kiên định và thực hiện nghiêm nguyên tắc Đảng lãnh đạo tuyệt đối, trực tiếp về mọi mặt đối với Quân đội. Cần chủ động nắm chắc tình hình, dự báo chính xác, tham mưu đúng và trúng cho Đảng, Nhà nước những quyết sách chiến lược, giữ vững thế chủ động trong mọi tình huống. Đồng thời, đẩy mạnh xây dựng và hoàn thiện hệ thống thể chế quân sự, quốc phòng; huy động, sử dụng hiệu quả mọi nguồn lực để xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, có bản lĩnh chính trị vững vàng, trình độ khoa học - công nghệ cao, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ.

Đảng bộ Quân đội cần tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo toàn quân làm tốt công tác xây dựng chính quy, quản lý kỷ luật, phát huy bản sắc văn hóa quân sự và phẩm chất Bộ đội Cụ Hồ trong thời kỳ mới. Tiếp tục thực hiện tốt ba chức năng: Đội quân chiến đấu, đội quân công tác, đội quân lao động sản xuất. Đồng thời, phát huy vai trò nòng cốt trong xây dựng nền quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân; củng cố hệ thống khu vực phòng thủ; kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội, đối ngoại để tạo nên sức mạnh tổng hợp, biến “thế trận lòng dân” thành nền tảng vững chắc bảo vệ Tổ quốc.

Trong bối cảnh Cách mạng công nghiệp lần thứ tư phát triển mạnh mẽ, Quân đội phải đi đầu trong nghiên cứu, ứng dụng và làm chủ khoa học - công nghệ quân sự, chuyển đổi số toàn diện, phát triển năng lực tác chiến hiện đại, đặc biệt là không gian mạng, tác chiến điện tử, vũ trụ. Công nghiệp quốc phòng cần được đầu tư chiều sâu, xây dựng các cơ sở, viện nghiên cứu, nhà máy hiện đại, đủ khả năng chế tạo vũ khí, khí tài công nghệ cao, phát triển sản phẩm lưỡng dụng, kết hợp chặt chẽ quốc phòng với kinh tế để vừa bảo đảm tính độc lập, tự chủ, vừa đóng góp vào phát triển đất nước.

Cùng với các nhiệm vụ trên, cần tiếp tục quan tâm xây dựng Đảng bộ Quân đội trong sạch, vững mạnh toàn diện, thật sự mẫu mực, tiêu biểu; nâng cao năng lực cụ thể hóa và tổ chức thực hiện nghị quyết, đường lối của Đảng; đổi mới mạnh mẽ công tác tư tưởng, kiểm tra, giám sát; xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên có phẩm chất, năng lực, uy tín, ngang tầm nhiệm vụ; giữ vững đoàn kết, thống nhất, kỷ luật, kỷ cương trong toàn quân. Quân đội cần chú trọng công tác thu hút, phát hiện, bồi dưỡng và sử dụng nhân tài, nguồn nhân lực chất lượng cao. Toàn quân phải có chiến lược dài hạn trong việc tuyển chọn cán bộ, chiến sĩ trẻ có phẩm chất, năng lực, khát vọng cống hiến để giao gánh vác trọng trách xây dựng Quân đội cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại.

Phát huy truyền thống Quân đội anh hùng của dân tộc anh hùng, trong nhiệm kỳ tới, Đảng bộ Quân đội và toàn quân cần tiếp tục khẳng định vai trò đặc biệt quan trọng trong sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc; luôn là lực lượng chính trị, lực lượng chiến đấu trung thành, tin cậy của Đảng, Nhà nước và Nhân dân; thực hiện tốt mục tiêu xây dựng Quân đội nhân dân cách mạng, chính quy, tinh nhuệ, hiện đại, sẵn sàng nhận và hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và nhân dân giao phó, góp phần xây dựng và bảo vệ vững chắc Tổ quốc Việt Nam xã hội chủ nghĩa trong kỷ nguyên phát triển mới.

TL

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống TTXVN

Tóm tắt: 

Ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết...

Sáng 14/9, tại Trung tâm Thông tấn quốc gia, số 5 Lý Thường Kiệt, Hà Nội, Thông tấn xã Việt Nam (TTXVN) đã tổ chức trọng thể Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) và Kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2025).

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại lễ kỷ niệm. Ảnh: Lâm Khánh/TTXVN

Tổng Bí thư Tô Lâm dự và phát biểu chỉ đạo tại buổi lễ. Thông tấn xã Việt Nam trân trọng giới thiệu Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm:

"Thưa các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, lãnh đạo các cơ quan Trung ương và địa phương,

Thưa các nhà báo lão thành và tập thể những người làm báo Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ,

Thưa các vị đại biểu và các vị khách quốc tế,

Hôm nay, chúng ta vẫn đang trào dâng cảm xúc hào hùng, thiêng liêng của Đại lễ kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám và Quốc khánh 2/9, tôi rất vui mừng có mặt tại Trung tâm Thông tấn quốc gia dự Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống của Thông tấn xã Việt Nam - Cơ quan thông tấn quốc gia, Cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước.

Ra đời và trưởng thành cùng sự lớn mạnh của đất nước, lớp lớp các nhà báo Thông tấn đã luôn vững vàng bản lĩnh, nhiệt huyết, không quản ngại khó khăn, gian khổ và hy sinh để góp phần viết nên bản hùng ca của non sông, đất nước, của Đảng quang vinh, của Tổ quốc Việt Nam thân yêu và của chính những người làm báo Thông tấn. Thay mặt Lãnh đạo Đảng, Nhà nước, tôi trân trọng gửi tới các đồng chí lãnh đạo, phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ, cùng thân nhân các nhà báo-liệt sĩ, các nhà báo-thương binh, lời chúc mừng nồng nhiệt, lời thăm hỏi ân cần và những tình cảm trân quý nhất.

Chúc mừng Thông tấn xã Việt Nam được Đảng và Nhà nước trao tặng phần thưởng cao quí - Huân chương Hồ Chí Minh lần thứ ba.

Thưa các đồng chí và các bạn,

Cách đây 80 năm, ngày 15/9/1945, Việt Nam Thông tấn xã, danh xưng do chính Chủ tịch Hồ Chí Minh đặt, đã tự hào phát đi toàn văn bản Tuyên ngôn Độc lập và danh sách Chính phủ lâm thời bằng 3 thứ tiếng: tiếng Việt, tiếng Anh và tiếng Pháp, thông báo với toàn thế giới về sự ra đời của nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam. Từ mốc son lịch sử đó, Thông tấn xã Việt Nam đã mang trên mình sứ mệnh cao cả là cơ quan cung cấp thông tin nguồn chính thức của Đảng và Nhà nước tới các cơ quan báo chí và công chúng trong và ngoài nước; thực hiện nhiệm vụ chiến lược cung cấp thông tin tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và các cơ quan hoạch định chính sách.

Từ những ngày đầu khi lực lượng còn non trẻ, trang thiết bị còn thô sơ nhưng được sự lãnh đạo trực tiếp của Đảng, đội ngũ những người làm báo Thông tấn với lòng yêu nước và nhiệt huyết của người cầm bút đã không ngừng học hỏi, vươn lên, chấp nhận hy sinh, gian khổ để có mặt nơi tuyến đầu, đóng góp cho sự thành công của Cách mạng. Cũng chính những năm tháng gian khổ đó đã hun đúc và làm nên bản lĩnh và giá trị cốt lõi của những người làm báo Thông tấn.

Trong thời kỳ kháng chiến, hàng trăm phóng viên, kỹ thuật viên, nhân viên của Việt Nam Thông tấn xã đã xung phong ra tiền tuyến, có mặt trên khắp các mặt trận, để có những dòng tin, bức ảnh phản ánh chân thực tinh thần, ý chí, quyết tâm kháng chiến của quân và dân ta; sự ủng hộ của bạn bè quốc tế và những chiến thắng vang dội dưới sự lãnh đạo tài tình, sáng suốt của Đảng.

Năm 1960, Thông tấn xã Giải phóng được thành lập với nhiệm vụ là cơ quan phát ngôn và thông tấn chính thức của Mặt trận Dân tộc Giải phóng miền Nam Việt Nam. Trong 15 năm hoạt động, với sự chi viện từ Việt Nam Thông tấn xã và sự chỉ đạo của Trung ương, các phóng viên Thông tấn xã Giải phóng đã vô cùng anh dũng, ngoan cường, đội mưa bom bão đạn, có mặt tại những nơi ác liệt nhất của cuộc chiến để vừa thực hiện sứ mệnh thông tin, vừa trực tiếp cầm súng chiến đấu như những người chiến sỹ, trở thành vũ khí đấu tranh cách mạng sắc bén, mạnh mẽ, góp phần cực kỳ quan trọng làm nên những chiến công chói lọi của dân tộc ta đi tới ngày thống nhất đất nước.

Sau khi Nam - Bắc sum họp một nhà, ngày 24/5/1976, Việt Nam Thông tấn xã cùng Thông tấn xã Giải phóng, người anh em "tuy hai mà một", đã chính thức hợp nhất, đánh dấu một giai đoạn mới trong bước phát triển của ngành Thông tấn.

Có thể đánh giá ngắn gọn về vai trò của Việt Nam Thông tấn xã ở miền Bắc và Thông tấn xã Giải phóng ở miền Nam trong thời kỳ kháng chiến ở 3 nhiệm vụ đặc biệt: Đó là các đồng chí đã chiến đấu như những người lính trên tuyến đầu; làm nhiệm vụ cung cấp thông tin chiến lược phục vụ Lãnh đạo Đảng, Nhà nước; trực tiếp đưa tin từ chiến trường, từ bàn đàm phán đến với hệ thống báo chí trong và ngoài nước.

Để ghi lại lịch sử hào hùng của đất nước trong các cuộc chiến, gần 260 nhà báo, kỹ thuật viên của Thông tấn xã Việt Nam đã hy sinh, nhiều người để lại một phần cơ thể nơi chiến trường, nhiều người mang bệnh tật do phơi nhiễm chất độc hoá học và đến nay bản thân nhiều nhà báo chiến trường và con cháu vẫn mang trong mình nỗi đau của chiến tranh. Đó là minh chứng về bản lĩnh, lòng yêu nước, sẵn sàng cống hiến, hy sinh quên mình của những nhà báo cách mạng, vì sự nghiệp Cách mạng vẻ vang của dân tộc.

Trong giai đoạn xây dựng đất nước, đổi mới và hội nhập quốc tế, Thông tấn xã Việt Nam tiếp tục khẳng định vai trò cơ quan thông tin chiến lược, cơ quan báo chí chủ lực trong hệ thống truyền thông quốc gia. Nguồn tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn tin cậy, kịp thời; là dòng thông tin chính thống, chủ lưu để cung cấp cho các cơ quan báo chí trong và ngoài nước, góp phần định hướng dư luận, tạo sự đồng thuận trong xã hội, khơi dậy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân tộc, góp phần thực hiện thắng lợi các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước.

Những người làm báo Thông tấn luôn ở tuyến đầu trên mặt trận đấu tranh, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, phản bác các luận điệu sai trái, thù địch; bám sát tình hình trong nước và thế giới, cung cấp thông tin báo cáo tham khảo kịp thời, góp phần để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước có những quyết sách phù hợp cho sự phát triển của đất nước phù hợp với xu thế vận hành của thế giới.

Từ ngày đầu thành lập đến nay, Thông tấn xã Việt Nam đóng vai trò chủ công về thông tin đối ngoại. Từ những bản tin đối ngoại bằng tiếng nước ngoài, đến nay Thông tấn xã Việt Nam đã có 3 sản phẩm thông tin đối ngoại chủ lực quốc gia cùng nhiều sản phẩm thông tin đối ngoại khác, góp phần đưa đường lối, chính sách và hình ảnh Việt Nam hòa bình, năng động, đổi mới, sáng tạo với khát vọng vươn lên mạnh mẽ tới cộng đồng bạn bè quốc tế.

Các đồng chí đã và đang giữ gìn, đồng thời không ngừng làm giàu thêm kho tư liệu ảnh quý giá của quốc gia. Trong thời gian qua, kho tư liệu ảnh này đã được các đồng chí khai thác rất hiệu quả phục vụ các hoạt động đối ngoại và các sự kiện quan trọng của đất nước. Thông tấn xã Việt Nam cũng rất sáng tạo, chủ động trong triển khai các hoạt động đối ngoại, mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn, ký kết các thoả thuận nghiệp vụ với các đối tác quốc tế đã góp phần củng cố và làm sâu sắc hơn mối quan hệ giữa Việt Nam với các nước.

Thông tấn xã Việt Nam cũng là cơ quan báo chí tiên phong trong chuyển đổi số. Như trong báo cáo của các đồng chí, hiện Thông tấn xã Việt Nam cung cấp các loại hình thông tin, trong đó có các sản phẩm báo chí số, báo chí dữ liệu, được đăng phát rộng rãi trên đa nền tảng, góp phần định hướng dư luận xã hội. Việc ra mắt chuyên trang thông tin đặc biệt về Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ XIV ngày hôm nay là một minh chứng về sự nỗ lực không ngừng của các đồng chí để thông tin của Thông tấn xã Việt Nam luôn gắn liền với các sự kiện quan trọng của đất nước, phục vụ hiệu quả hệ thống báo chí truyền thông và đông đảo quần chúng nhân dân.

Với những kết quả đó, Thông tấn xã Việt Nam đã vinh dự được Đảng và Nhà nước trao tặng nhiều danh hiệu cao quý: Hai danh hiệu Anh hùng lực lượng vũ trang nhân dân, một danh hiệu Anh hùng Lao động thời kỳ đổi mới, Huân chương Sao Vàng, Huân chương Hồ Chí Minh, Huân chương Độc lập. Nhiều phóng viên chiến trường của Thông tấn xã Việt Nam đã được trao tặng Giải thưởng Hồ Chí Minh, Giải thưởng Nhà nước với những tác phẩm ảnh có giá trị lịch sử, có sức ảnh hưởng lớn, trường tồn với thời gian.

Trong dịp kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống, Thông tấn xã Việt Nam vinh dự được trao tặng Huân chương Hồ Chí Minh (lần thứ 3) do có bề dày truyền thống, công lao to lớn, đặc biệt xuất sắc trong sự nghiệp cách mạng của Đảng, của dân tộc.

Thay mặt Lãnh đạo Đảng và Nhà nước, tôi đặc biệt biểu dương công lao, sự đóng góp của các thế hệ lãnh đạo, cán bộ, phóng viên, kỹ thuật viên, người lao động Thông tấn xã Việt Nam qua các thời kỳ đối với sự nghiệp cách mạng của Đảng và dân tộc cũng như góp phần làm nên biên niên sử của nền báo chí cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945 - 15/9/2025). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thưa toàn thể các đồng chí và các bạn,

Chúng ta đang bước vào giai đoạn phát triển mới của dân tộc. Kỷ nguyên mới đang mở ra chân trời phát triển mới, đồng thời cũng đặt ra những yêu cầu cách mạng mới với quyết tâm cao, khát vọng lớn xây dựng đất nước hùng cường, thịnh vượng, nhân dân tự do, ấm no, hạnh phúc. Cuộc cách mạng về tư duy, về thể chế, về tổ chức bộ máy đang diễn ra mạnh mẽ, tạo nguồn động lực mới cho sự phát triển của đất nước. Thế giới cũng đang biến động nhanh, phức tạp, chưa có tiền lệ, xuất hiện nhiều thách thức mới đối với sự phát triển của Việt Nam. Cuộc cách mạng về truyền thông với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ số, trí tuệ nhân tạo, mạng xã hội và những hình thức lan tỏa thông tin chưa từng có trong lịch sử đang mang lại những cơ hội, song cũng đặt ra những thách thức lớn không chỉ đối với các cơ quan báo chí mà cả với sự ổn định của đất nước.

Trong bối cảnh tình hình mới, Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng tự đổi mới để phát triển tương xứng với tầm vóc thời đại, với sự phát triển của đất nước, tiếp tục khẳng định vai trò là cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước; là nguồn thông tin chính thống, dòng chủ lưu thông tin tích cực trên mặt trận báo chí, tư tưởng. Các đồng chí cần bám sát, nắm chắc diễn biến tình hình trong nước và những biến động của tình hình quốc tế; chủ động thu thập, tổng hợp các nguồn thông tin; phân tích toàn diện, đánh giá và dự báo tình hình một cách chính xác, kịp thời; cung cấp các bản tin báo cáo có giá trị, thậm chí tham mưu, đề xuất, kiến nghị để Lãnh đạo Đảng, Nhà nước đưa ra các quyết sách phù hợp, không để bị động, bất ngờ. Thông tin của TTXVN cần phải chuẩn xác, khách quan, nhân văn và hữu ích cho đất nước, cho nhân dân. Để làm tốt nhiệm vụ trong giai đoạn phát triển mới của đất nước, các đồng chí cần nắm chắc 5 định hướng trọng tâm sau:

Thứ nhất, người làm báo Thông tấn xã Việt Nam cần không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị vững vàng, trung thành với lý tưởng cách mạng, khẳng định vai trò là những chiến sĩ tiên phong, hoàn thành xuất sắc mọi nhiệm vụ mà Đảng và Nhà nước giao, thông tin sâu rộng đường lối, chính sách, pháp luật và thành tựu phát triển của Việt Nam, góp phần bồi đắp niềm tin và sự đồng thuận trong xã hội; truyền cảm hứng và khơi dậy khát vọng cống hiến của cả xã hội cho sự nghiệp phát triển đất nước.

Để làm tốt được yêu cầu này, các đồng chí cần giữ vững đạo đức, sự liêm chính và trách nhiệm xã hội của người làm báo, vượt lên trên những cám dỗ vật chất để luôn đứng về phía chính nghĩa, dùng ngòi bút để bảo vệ lẽ phải, cái tiến bộ, điều tốt đẹp, diệt trừ cái xấu, cái ác trong xã hội và trong chính bản thân mình.

Thứ hai, trước làn sóng chuyển đổi số và sự cạnh tranh khốc liệt của không gian truyền thông toàn cầu, các đồng chí cần tiếp tục đổi mới mạnh mẽ phương thức làm báo và chuyển tải thông tin; tiên phong trong ứng dụng công nghệ hiện đại, làm chủ các nền tảng số, trí tuệ nhân tạo, dữ liệu lớn.

Trong tác nghiệp, các đồng chí cần phải luôn nhạy bén với cái mới nhưng cũng cần hết sức thận trọng. Trong xa lộ thông tin, nhiều khi thật và giả lẫn lộn, các đồng chí phải luôn tự trau dồi kiến thức, kỹ năng làm báo để có phản xạ nghề nghiệp chuẩn xác, làm chủ công nghệ để xác định, công bố và xử lý một cách nhanh chóng nhất những thông tin “giả”, thông tin sai sự thật; đồng thời lựa chọn những vấn đề mới có tính cốt lõi cung cấp kịp thời tới Lãnh đạo Đảng, Nhà nước và hệ thống truyền thông.

Thứ ba, Thông tấn xã Việt Nam cần làm tốt hơn nữa việc xây dựng cơ sở dữ liệu bởi dữ liệu là tư liệu sản xuất trong kỷ nguyên số. Việc xây dựng hệ thống dữ liệu báo chí một cách khoa học, trong đó có trung tâm thông tin tư liệu và kho ảnh quốc gia đặc biệt quý giá mà các đồng chí đang lưu trữ, sẽ là nền tảng quan trọng để Thông tấn xã Việt Nam phát triển báo chí sáng tạo, báo chí dữ liệu và góp phần hình thành “bộ nhớ chung” của quốc gia.

Thứ tư, hội nhập quốc tế sâu rộng là một trong những định hướng trọng tâm trong giai đoạn tới của đất nước. Các đồng chí cần tiếp tục chủ động mở rộng hợp tác với các hãng thông tấn lớn, các cơ quan báo chí có uy tín trên thế giới, nâng tầm vị thế của Thông tấn xã Việt Nam là hãng thông tấn có uy tín trong khu vực. Bên cạnh việc tích cực quảng bá hình ảnh đất nước, văn hóa, con người Việt Nam với bạn bè quốc tế, các đồng chí cần có nhiều giải pháp sáng tạo hợp tác với các đối tác để tạo ra các sản phẩm thông tin tích cực về sự phát triển, lớn mạnh của Việt Nam lan tỏa trên các nền tảng toàn cầu và truyền tải những sự phát triển văn minh của nhân loại, thế giới về với nhân dân Việt Nam.

Thứ năm, các đồng chí cần tiếp tục thực hiện sắp xếp các tổ chức bên trong để hoạt động hiệu quả hơn với đãi ngộ tốt hơn cho lực lượng nòng cốt. Đồng thời, Thông tấn xã Việt Nam cũng cần hết sức quan tâm, chú trọng tuyển dụng, đào tạo nguồn nhân lực trẻ chất lượng cao, có khát vọng, hoài bão và tâm huyết để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong tình hình mới, tiếp nối truyền thống rất đáng tự hào của Thông tấn xã Việt Nam. Các đồng chí cần tiếp tục học hỏi và chia sẻ các mô hình báo chí hiện đại để góp phần phát triển sự nghiệp báo chí Cách mạng Việt Nam.

Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu tại Lễ đón nhận Huân chương Hồ Chí Minh và kỷ niệm 80 năm Ngày truyền thống Thông tấn xã Việt Nam (15/9/1945-15/9/2025). Ảnh: Dương Giang/TTXVN

Thưa các đồng chí và các bạn,

Lịch sử 80 năm qua đã chứng minh rằng ở bất kỳ giai đoạn lịch sử nào - chiến tranh hay hòa bình - những người làm báo thông tấn luôn thể hiện bản lĩnh chính trị vững vàng, tinh thần dấn thân, sẵn sàng cống hiến, hy sinh, tận tụy phụng sự Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Các bức ảnh trưng bày hôm nay trong khuôn khổ Lễ kỷ niệm dù chỉ là một phần rất nhỏ của kho tư liệu ảnh phong phú của Thông tấn xã Việt Nam, nhưng đã phản ánh chân thực các giá trị đó.

Trong kỷ nguyên phát triển mới của đất nước, mỗi phóng viên, biên tập viên, kỹ thuật viên và người lao động của Thông tấn xã Việt Nam hãy mang trong tim niềm tự hào về truyền thống vẻ vang, tiếp bước các thế hệ đi trước với khát vọng đổi mới và tinh thần tiên phong trong hành động, khẳng định vai trò, bản lĩnh và sức sáng tạo.

Tôi tin tưởng rằng với truyền thống anh hùng, với quyết tâm đổi mới và khát vọng vươn lên, Thông tấn xã Việt Nam sẽ phát triển mạnh mẽ, giữ vững mạch nguồn thông tin chính thống, dẫn dắt dòng chảy dư luận xã hội, tiếp tục khẳng định vai trò của cơ quan thông tấn quốc gia, cơ quan thông tin chiến lược, tin cậy của Đảng và Nhà nước và Nhân dân.

Chúc các nhà báo lão thành, các quý vị đại biểu và toàn thể các đồng chí sức khỏe, hạnh phúc và thành công.

Xin trân trọng cảm ơn!"

Nguồn: TTXVN
Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Báo chí Indonesia phản ánh đậm nét về lễ diễu binh lịch sử

Tóm tắt: 

Nhiều tờ báo Indonesia ngày 2/9 đã phản ánh khá đậm nét về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Nhiều tờ báo Indonesia ngày 2/9 đã phản ánh khá đậm nét về Lễ diễu binh, diễu hành kỷ niệm 80 năm Cách mạng Tháng Tám thành công (19/8/1945 - 19/8/2025), 80 năm ngày Quốc khánh Việt Nam (2/9/1945 - 2/9/2025).

Quang cảnh Lễ Kỷ niệm, diễu binh, diễu hành 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh 2/9. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, trang Internasional.kontan.co.id viết: "Việt Nam đã kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập khỏi ách thống trị của thực dân với cuộc diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ, trao tặng tiền mặt cho 100 triệu người dân, một gói quà tặng chưa từng có tiền lệ có thể lên tới 380 triệu USD. Nhân dịp này, gần 14.000 tù nhân cũng được ân xá và trả tự do". Theo bài viết, hàng chục nghìn người đã đổ ra đường phố thủ đô Hà Nội, nhiều người mặc áo đỏ và mang theo cờ Việt Nam, thể hiện tinh thần dân tộc mạnh mẽ và lòng yêu nước lớn lao. Lễ kỷ niệm cũng được tổ chức trên biển, tại Vịnh Cam Ranh, với sự tham gia của một hạm đội tàu ngầm và tàu khu trục Việt Nam.

Trang TRT.Global thì có bài viết "Việt Nam kỷ niệm 80 năm Ngày Độc lập với nhiều kỷ lục", trong đó nêu rõ đây là sự kiện diễu binh lớn nhất trong nhiều thập kỷ qua. Lễ kỷ niệm được dàn dựng hoành tráng này "có quy mô chưa từng có", vượt qua lễ kỷ niệm có sự tham gia của 30.000 người tại lễ kỷ niệm Ngày Giải phóng năm 1985.

Tờ Koran Jakarta đăng bài với dòng tít lớn "Việt Nam kỷ niệm 80 năm ngày Độc lập với cuộc diễu hành lớn" miêu tả xe tăng, máy bay không người lái và tên lửa xếp hàng trên đường phố, trong khi trực thăng và máy bay bay trên không. Hàng nghìn người dân đã "cắm trại" qua đêm ngay trên đường phố Hà Nội để chờ đón lễ diễu binh.

Ảnh chụp báo Koran Jakarta. Ảnh: Đỗ Quyên/ PV TTXVN tại Indonesia

Báo Kompas, báo Detik cũng đăng loạt ảnh về lễ diễu binh với nhiều hình ảnh ấn tượng và đẹp mắt của các khối diễu hành và khí tài quân sự mới nhất. Tờ báo cho biết Lễ diễu binh đã trưng bày những khí tài quân sự hiện đại nhất của Việt Nam, gồm trực thăng Mi-171, máy bay chiến đấu Sukhoi Su-30 và máy bay không người lái sản xuất trong nước. Hàng nghìn binh sĩ Việt Nam, cùng với quân nhân Trung Quốc, Nga và một số quốc gia khác, đã tham gia lễ diễu binh.

Báo Detik dẫn lời phát biểu của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Tô Lâm tại buổi lễ khai mạc khẳng định: "Chúng ta kiên quyết, kiên trì bảo vệ độc lập, tự do, chủ quyền, toàn vẹn lãnh thổ, từng tấc đất thiêng liêng của Tổ quốc".

Trang Beritasriwijaya có bài viết "Việt Nam kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, trao tặng tiền mặt cho nhân dân", với bình luận rằng chương trình phản ánh cam kết của Chính phủ Việt Nam trong việc cải thiện chất lượng cuộc sống của người dân trong bối cảnh kinh tế toàn cầu đang đối mặt với nhiều thách thức. Việc phát tiền mặt dự kiến sẽ tác động tích cực đến nền kinh tế Việt Nam, góp phần tăng sức mua của người dân, tăng mạnh tiêu dùng trong nước, góp phần cải thiện tăng trưởng kinh tế.

Bài viết cũng nhận định, cuộc diễu binh lần này không chỉ phô diễn sức mạnh quân sự của Việt Nam mà còn phản ánh lòng tự hào và lòng yêu nước của nhân dân. Với hàng chục nghìn chiến sĩ trong quân phục chỉnh tề và trang bị vũ khí chiến đấu tối tân, cuộc diễu binh đã tạo nên một cảnh tượng ngoạn mục. Bên cạnh đó, lễ diễu binh, diễu hành còn giới thiệu nghệ thuật truyền thống Việt Nam, phản ánh văn hóa địa phương. Sự kết hợp giữa sức mạnh quân sự và di sản văn hóa đã tạo nên sức hút độc đáo với du khách.

Kênh truyền hình KontanTV cũng có phóng sự về lễ diễu binh trên Quảng trường Ba Đình, nơi vào ngày 2/9/1945, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đọc bản Tuyên ngôn Độc lập. Khoảnh khắc lịch sử này đánh dấu sự kết thúc của chế độ thực dân Pháp và mở ra hành trình dài hướng tới việc xây dựng một quốc gia có chủ quyền.

Nguồn: Đỗ Quyên/TTXVN

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

Trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ Nhất

Tóm tắt: 

Các tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh hoạt động của ngành Tư pháp ở các lĩnh vực như xây dựng pháp luật thi hành án bổ trợ Tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật…, mà còn thể hiện những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật đầy nhân văn.

Hôm nay 21/8 trong không khí hào hùng của những ngày mùa thu lịch sử kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám và Quốc khánh mùng 2/9, kỷ niệm 80 năm ngày Truyền thống và Đại hội thi đua yêu nước ngành Tư pháp lần thứ VI, Bộ Tư pháp long trọng tổ chức lễ trao giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và Cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”.

Cũng tại sự kiện, Bộ trưởng Bộ Tư pháp chính thức phát động Giải Báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ hai.

Bộ, ngành Tư pháp đóng góp tích cực vào xây dựng và phát triển đất nước, Nhà nước pháp quyền XHCN

Phát biểu tại buổi Lễ, Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh nhấn mạnh trong suốt chặng đường 80 năm xây dựng và phát triển, dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự chỉ đạo, điều hành của Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ, cùng sự phối hợp, hỗ trợ quý báu từ các bộ, ban, ngành, đoàn thể Trung ương, cấp uỷ, chính quyền địa phương, chức năng nhiệm vụ của bộ, ngành Tư pháp ngày càng được mở rộng, vị trí, vai trò của Bộ, ngành Tư pháp ngày càng được nâng cao, đóng góp tích cực vào sự nghiệp xây dựng và phát triển đất nước, xây dựng Nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa của Nhân dân, do Nhân dân, vì Nhân dân. 

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh phát biểu

Hướng tới kỷ niệm 80 năm ngày truyền thống ngành Tư pháp Việt Nam (28/8/1945 – 28/8/2025) để góp phần nâng cao hiểu biết và nhận thức và lịch sử vị trí vai trò của Bộ, ngành Tư pháp, Bộ Tư pháp tổ chức Giải báo chí toàn quốc viết về ngành Tư pháp lần thứ nhất và cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh nhận định: Các tác phẩm dự thi không chỉ phản ánh hoạt động của ngành Tư pháp ở các lĩnh vực như xây dựng pháp luật thi hành án bổ trợ Tư pháp phổ biến giáo dục pháp luật…, mà còn thể hiện những câu chuyện trong cuộc sống thường nhật đầy nhân văn những tấm gương tận tụy vì công việc những trăn trở biến thế thiết thực những giải pháp đề xuất xuất phát từ thực tiễn cho bộ, ngành Tư pháp.

Bên cạnh đó Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ ngành Tư pháp đã thu hút hơn 120.000 lượt thi của cán bộ công chức, viên chức ngành Tư pháp và người dân từ 34/34 tỉnh, thành phố với nhiều độ tuổi dân tộc và trình độ khác nhau. Với tỷ lệ gần 63% sử dụng thiết bị di động để làm bài thi thể hiện tính linh hoạt, dễ tiếp cận và thân thiện của hình thức thi trực tuyến nhiều thí sinh đã trả lời đúng 19/19 câu hỏi cho thấy sự đầu tư nghiêm túc và nỗ lực nghiên cứu của người dự thi.

“Hội đồng giám khảo đã làm việc công tâm khách quan lựa chọn được những tác phẩm tiêu biểu xuất sắc nhất để vinh danh đây không chỉ là những giải thưởng về nghề nghiệp mà còn là sự ghi nhận của ngành Tư pháp đối với đóng góp quý báu của báo chí trong việc phản ánh một cách khách quan sinh động về các hoạt động của Bộ ngành Tư pháp đồng thời cổ vũ khích lệ những cán bộ đã và đang công tác trong ngành lan tỏa những giá trị tốt đẹp mà bộ ngành Tư pháp đã đóng góp cho xã hội góp phần lan tỏa văn hóa pháp lý trong cộng đồng Thành công của giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất và Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ ngành Tư pháp là minh chứng rõ nét cho sự phối hợp hiệu quả giữa bộ ngành Tư pháp và các cơ quan báo chí truyền thông thể hiện sự quan tâm cũng như tình cảm của các nhà báo các phóng viên biên tập viên nhân dân dành cho mọi ngành Tư pháp” Bộ trưởng nói.

Thay mặt ban thường vụ đảng lãnh đạo bộ Tư pháp, Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh ghi nhận biểu dương và chúc mừng các tác giả nhóm tác giả đã đoạt giải báo chí cảm ơn các thí sinh trên cả nước đã tích cực tham gia phản ứng cuộc thi.

"Xin cảm ơn các thành viên ban tổ chức ban giám khảo tổ thư ký giải báo chí và ban tổ chức cuộc thi trực tuyến đã làm việc công tâm khách quan. Xin cảm ơn đội ngũ các nhà báo phóng viên biên tập viên trong và ngoài ngành đã luôn đồng hành ủng hộ cùng bộ ngành 4 pháp trong công tác truyền thông tổ chức các sự kiện này. Xin cảm ơn các doanh nghiệp đã đồng hành hỗ trợ cho cuộc thi và tìm hiểu trực tuyến", Bộ trưởng nói.

Căn cứ vào kết quả chấm, bỏ phiếu lựa chọn tác phẩm đề nghị được trao giải của Ban Giám khảo, Ban Tổ chức đã quyết định không trao giải đặc biệt; trao 2 giải A, 2 giải B, 4 giải C và 10 giải Khuyến khích cho hai loại hình báo chí, tạp chí in và báo, tạp chí điện tử. Ngoài ra, Ban Tổ chức cũng đã trao phần thưởng và giấy chứng nhận cho 42 tác phẩm được vào Vòng Chung khảo của giải.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trao các giải A Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ nhất

Bộ trưởng Bộ Tư pháp Nguyễn Hải Ninh cũng đã chính thức phát động Giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ 2: “Chúng tôi mong muốn tiếp tục đón nhận sự hưởng ứng tham gia tích cực của đông đảo các nhà báo có quyền các cái nước không chuyên trên toàn quốc để giải báo chí toàn quốc về ngành Tư pháp lần thứ 2 tạo được thành công tốt đẹp được nâng tầm cả về quy mô chất lượng giải thưởng và cách thức tổ chức, tôi đề nghị báo Pháp luật Việt Nam, Văn phòng bộ và các đơn vị thuộc bộ có liên quan tiếp tục phát huy tinh thần trách nhiệm chủ động sáng tạo nâng cao tính chuyên nghiệp trong tổ chức giải để bảo đảm tiến độ và chất lượng đồng thời kịp thời truyền thông rộng rãi về thể lệ tham dự giải để Giải báo chí toàn quốc ngành Tư pháp lần thứ 2 tiếp tục gặt hái được nhiều thành công tốt đẹp hơn nữa.

Lan toả, truyền tải về vai trò, đóng góp của ngành Tư pháp đối với đất nước 

Cũng trong khuôn khổ chương trình, Ban tổ chức đã tổ chức chương trình “Tọa đàm – Giao lưu”, với khách mời là nhà báo Lê Mạnh Quốc, Tạp chí Đời sống và Pháp luật, đại diện nhóm tác giả báo điện tử - Giải A: Loạt bài 3 kỳ “Hội nhập pháp lý - Sứ mệnh thầm lặng và vai trò kiến tạo” và em Phạm Thị Thu Thảo đến từ tỉnh Đồng Tháp - nhân vật đạt giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về bộ, ngành Tư pháp.

Nhà báo Lê Mạnh Quốc chia sẻ ngành, Bộ Tư pháp đang thực hiện nhiệm vụ rất lớn, nhất là khi đất nước đang muốn đột phá về thể chế. Tuy nhiên, do đặc thù, có lẽ sự hiểu biết của công chúng về Bộ, ngành Tư pháp còn khoảng trống và mong báo chí hợp tác với Bộ để lan toả, truyền tải về vai trò, đóng góp của ngành Tư pháp đối với đất nước.

Trong khi đó, chia sẻ về việc tham dự cuộc thi trực tuyến “Tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp”, em Phạm Thị Thu Thảo cho biết cuộc thi là một trải nghiệm tốt với bản thân khi giúp nâng cao kiến thức pháp luật. 

Phạm Thị Thu Thảo kiến nghị cuộc thi được tổ chức trực tuyến, rất phù hợp với mọi đối tượng di thi và nên kéo dài thêm thi để huy động nhiều người tham dự thi.

Bộ trưởng Nguyễn Hải Ninh trao giải Nhất cho thí sinh Phạm Thị Thu Thảo, đến từ tỉnh Đồng Tháp, đạt giải Giải Nhất Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu về Bộ, ngành Tư pháp.

Cuộc thi có 120.102 lượt dự thi trong tổng số 69.324 người tham gia thi, trong đó, có 4.529 bài dự thi của cán bộ, công chức tư pháp các cấp. Số lượng thí sinh trả lời đúng 19 câu hỏi trắc nghiệm của Ban Tổ chức là 1.068 người với 6.926 lượt trả lời chính xác.

Qua theo dõi của Ban Tổ chức, tất cả các địa phương trên cả nước đều có thí sinh tham dự Cuộc thi. Trong đó, các tỉnh/thành phố đứng đầu về số lượt dự thi là: TP. Hồ Chí Minh (18.681 người thi); TP. Hà Nội (5.634 người thi); tỉnh Đồng Nai (4.629 người thi); tỉnh Tây Ninh (4.516 người thi); tỉnh Cao Bằng (4.120 người thi).

Đây là cuộc thi trực tuyến đầu tiên do Bộ Tư pháp tổ chức trên quy mô toàn ngành và toàn xã hội, tiên phong ứng dụng công nghệ số hiện đại. Cuộc thi được triển khai trên nền tảng giải pháp Khaothi.Online, phát triển bởi Tập đoàn FPT, giúp người thi có thể tham gia trên nhiều thiết bị (máy tính, điện thoại), truy cập mọi lúc mọi nơi, thiết kế linh hoạt, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi. Minh chứng cho việc này là đã có 75.420 lượt dự thi (chiếm 62,8% số lượt thi) sử dụng thiết bị máy tính. Điều này cho thấy phần mềm cuộc thi được thiết kế linh hoạt, phù hợp tạo điều kiện thuận lợi cho người dự thi.

Đồng thời, giải pháp cung cấp báo cáo và thống kê kết quả theo thời gian thực để Ban Tổ chức kịp thời theo dõi và điều hành. Nhờ đó, cuộc thi không chỉ bảo đảm tính minh bạch, an toàn và hiệu quả, mà còn giúp tiết kiệm đáng kể nhân lực, chi phí cho cơ quan quản lý.

QA

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo

KOL đồng hành bảo vệ niềm tin số trên không gian mạng

Tóm tắt: 

Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số.

Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” đánh dấu bước khởi đầu cho mạng lưới hợp tác chiến lược giữa những người có ảnh hưởng (KOL), cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng số và báo chí, hướng tới chuẩn mực ứng xử và môi trường mạng an toàn, lành mạnh.

Xây dựng niềm tin số trong kỷ nguyên mới

Ngày 18/8, Hội nghị “KOL với kỷ nguyên vươn mình của dân tộc” do Hiệp hội An ninh mạng quốc gia (NCA) phối hợp Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an tổ chức đã quy tụ của gần 300 KOL tiêu biểu, đại diện 34 tỉnh, thành trên cả nước cùng hơn 150 đại diện cơ quan quản lý, doanh nghiệp, nền tảng công nghệ và cơ quan báo chí truyền thông.

Đây là lần đầu tiên cộng đồng KOL trên cả nước có một diễn đàn quy mô toàn quốc để cùng nhau thảo luận, kết nối và khẳng định trách nhiệm xã hội trong kỷ nguyên số.

Trong bối cảnh công nghệ và truyền thông số phát triển mạnh mẽ, tiếng nói của KOL không chỉ dừng lại ở việc lan tỏa thông tin mà đã trở thành một nguồn lực quan trọng trong việc xây dựng niềm tin xã hội và kiến tạo giá trị bền vững.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao, Bộ Công an cho biết, trong kỷ nguyên số, những người có sức ảnh hưởng trên không gian mạng (Key Opinion Leader - KOL) đã, đang trở thành một lực lượng đặc biệt góp phần định hình nhận thức xã hội, dẫn dắt xu hướng đổi mới sáng tạo và quảng bá lan tỏa bản sắc, giá trị Việt Nam ra thế giới.

Đây không chỉ là những gương mặt đại diện cho xu hướng mới, mà còn là những “đại sứ số” góp phần quan trọng trong xây dựng phát triển đất nước và triển khai “bộ tứ trụ cột” kiến tạo kỷ nguyên mới của quốc gia.

Thiếu tướng Lê Xuân Minh, Cục trưởng Cục An ninh mạng và Phòng, chống tội phạm sử dụng công nghệ cao phát biểu

Những KOL đang là nguồn động lực đồng hành cùng Đảng, Nhà nước và nhân dân xây dựng nền kinh tế số, văn hóa số, xã hội số giàu bản sắc và bền vững. Đảng, Nhà nước luôn dành sự quan tâm đặc biệt, ban hành nhiều chủ trương, chính sách, tạo môi trường phát triển lành mạnh cho các KOL.

Tại phiên tham luận với chủ đề “Hành trình và những giá trị”, 6 tham luận được trình bày tại Hội nghị đã tập trung vào nhiều nội dung thiết thực nhằm nâng cao trách nhiệm xã hội của KOL, xây dựng môi trường mạng an toàn, lành mạnh, thúc đẩy sáng tạo gắn liền với giá trị nhân văn và tăng cường hợp tác giữa cơ quan quản lý, nền tảng số và cộng đồng KOL.

Nhiều nghệ sĩ, gương mặt có ảnh hưởng lớn trong cộng đồng như Khánh Vy, Hoa hậu Bảo Ngọc,… đã chia sẻ quan điểm và hành trình trải nghiệm, nhấn mạnh mong muốn đóng góp vào sự phát triển của xã hội số văn minh. 

Ngoài ra, gần 20 tham luận từ các KOL, doanh nghiệp, nền tảng và cơ quan quản lý được đăng trong kỷ yếu số Hội nghị cũng phản ánh những góc nhìn đa dạng và gợi mở nhiều giải pháp cho sự phát triển bền vững của cộng đồng KOL trong kỷ nguyên số.

Tập hợp KOL chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến

Cũng trong khuôn khổ Hội nghị, phiên Tọa đàm với chủ đề “Niềm tin và kỳ vọng” đã diễn ra sôi nổi với sự điều phối của Nghệ sĩ nhân dân Xuân Bắc - Cục trưởng Cục Nghệ thuật biểu diễn. Tọa đàm quy tụ đại diện từ cơ quan quản lý nhà nước, doanh nghiệp, nền tảng số cùng một số KOL tiêu biểu, tập trung thảo luận về vai trò, trách nhiệm và cơ hội lan tỏa ảnh hưởng tích cực của người có sức ảnh hưởng trong xã hội số.

Các ý kiến chia sẻ mở ra nhiều góc nhìn đa dạng, từ chính sách quản lý, giải pháp công nghệ, chiến lược truyền thông đến câu chuyện sáng tạo nội dung của KOL, góp phần định hình một môi trường số lành mạnh, bền vững.

Hội nghị năm nay cũng để lại dấu ấn với tinh thần đặc biệt “hội nghị không hoa”. Toàn bộ chi phí dự kiến trang trí hoa tại Hội nghị và gửi tặng khách mời sẽ dành để ủng hộ nhân dân Cuba theo lời kêu gọi của Ban Chấp hành Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam.

Ra mắt Liên minh “Niềm tin số”.

Ngoài ra, một trong những dấu ấn nổi bật tại sự kiện là việc ra mắt Liên minh “Niềm tin số”, sáng kiến tập hợp KOL cùng cơ quan quản lý, nền tảng, doanh nghiệp và báo chí nhằm chung tay chống lại tin giả, hành vi lừa đảo trực tuyến, quảng cáo kém minh bạch và lan tỏa giá trị tích cực, nhân văn trong cộng đồng. Liên minh được kỳ vọng sẽ trở thành không gian kết nối, chia sẻ kinh nghiệm, đồng thời xây dựng cơ chế tự giám sát nhằm nâng cao tính minh bạch và trách nhiệm xã hội của người có ảnh hưởng.

Cùng với đó, Hội nghị cũng công bố Chương trình “Tín nhiệm Người có ảnh hưởng”, hướng đến việc thiết lập hệ thống đánh giá uy tín và trách nhiệm xã hội của KOL/KOC. Đây sẽ là công cụ quan trọng giúp công chúng, doanh nghiệp và các nền tảng có cơ sở để nhận diện, hợp tác với những cá nhân thực sự lan tỏa giá trị tích cực và đáng tin cậy.

Liên minh Niềm tin số (DTA): “Ảnh hưởng trách nhiệm - Dẫn dắt niềm tin”

Liên minh Niềm tin số (Digital Trust Alliance - DTA) là mạng lưới tập hợp các KOL, doanh nghiệp, cơ quan báo chí - truyền thông và tổ chức xã hội nhằm kiến tạo môi trường số an toàn, minh bạch và nhân văn, góp phần củng cố niềm tin trên không gian mạng.

Tầm nhìn

DTA hướng tới xây dựng cộng đồng có ảnh hưởng tích cực, trở thành lực lượng đồng hành cùng quốc gia trong kỷ nguyên số, lan tỏa giá trị chân thực, bài trừ lệch lạc, kiến tạo niềm tin và khẳng định vị thế Việt Nam trong không gian mạng toàn cầu.

Sứ mệnh

- Lan tỏa giá trị tích cực, chống tin giả, phòng chống lừa đảo trực tuyến.

- Định hướng hành vi đáng tin cậy, và cảnh báo, phê phán những hành vi, biểu hiện lệch lạc trên không gian mạng.

- Tăng cường kỹ năng an toàn số cho cộng đồng.

- Tạo dựng mạng lưới phối hợp hành động bền vững, có năng lực phối hợp, giáo dục và truyền thông trên không gian mạng.

DTA triển khai các hoạt động trọng tâm:

- Diễn đàn chính sách và đối thoại liên ngành (Policy Dialogues): Tọa đàm chuyên đề, thảo luận đa bên, hội nghị mở hoặc bàn tròn liên ngành, khuyến nghị chính sách về an ninh số, quyền riêng tư dữ liệu, đạo đức AI trong giáo dục, bảo vệ trẻ em trên không gian mạng...

- Chuỗi kỹ năng và sáng kiến chuyên đề (Skill & Impact Tracks): hội thảo truyền thông, cố vấn cộng đồng, mở các khóa huấn luyện… tập trung vào việc nâng cao năng lực ứng xử số, kỹ năng phòng chống rủi ro trên mạng, tư duy phản biện và quyền công dân số cho học sinh, phụ huynh, giáo viên, thanh niên, người lao động và người cao tuổi.

- Không gian kết nối, triển lãm, hành động cộng đồng (Trust Expo & Open Hub): triển lãm, hackathon, cuộc thi sáng tạo nội dung, chiến dịch lan tỏa trên nền tảng số nhằm kiến tạo và lan truyền văn hóa số tích cực

Mỗi tháng, Liên minh duy trì ít nhất: 1 sản phẩm truyền thông chủ đề, 1 hoạt động chuyên môn/cộng đồng, 1 tài nguyên giáo dục mở.

QA

Ảnh: 
Chuyên mục chính: 
Nghề báo