Lần đầu tiên một học sinh phổ thông đạt điểm tuyệt đối cuộc thi Tin học Microsoft

(ICTPress) - Sáng nay 11/6/2013, “Lễ trao giải cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Thế giới MOSWC 2013 (MOSWC)” đã diễn ra tại Trường ĐH Kinh tế TP. Hồ Chí Minh với sự chứng kiến của hàng trăm học sinh, sinh viên yêu thích bộ môn tin học văn phòng Microsoft Office (MOWC) cùng các khách mời.

Đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, Microsoft Việt Nam, IIIG Việt Nam trao các giải thưởng cho các em đoạt giải

Qua 4 năm được tổ chức tại Việt Nam, MOSWC 2013 đã trở thành sân chơi trí tuệ quy tụ các học sinh sinh viên trên toàn quốc và là nơi công nhận những kỹ năng tin học đẳng cấp quốc tế của giới trẻ ở Việt Nam.

Qua hai vòng thi với sự cạnh tranh lớn và những nỗ lực hết mình, ba gương mặt xuất sắc đã được lựa chọn trở thành ba đại sứ của Việt Nam đại diện cho hàng triệu học sinh, sinh viên Việt Nam tham gia tranh tài với hàng triệu thí sinh đến từ 87 quốc gia trên thế giới.

Đại sứ MOS Word 2010 - Phan Tiến Dũng, sinh viên trường ĐH Ngân Hàng TP. HCM; đại sứ MOS Excel 2010 - Bùi Hữu Hồng Hải, sinh viên trường ĐH Ngoại ngữ - Tin học TP.HCM); đại sứ MOS Powerpoint 2010 - Hồ Trần Hiếu Trung, sinh viên trường ĐH Kinh tế TP.HCM) sẽ là ba gương mặt đội tuyển Việt Nam tham dự Vòng Chung kết Thế giới MOSWC 2013 tại thủ đô Washington DC, Mỹ từ ngày 31/7 - 3/8/2013.

Ba nhà vô địch cuộc thi Tin học Văn phòng Microsoft 2013 của Việt Nam sẽ dự Vòng chung kết thế giới tại Mỹ

Giải thưởng dành cho 3 đại sứ MOS có giá trị tương đương 100 triệu đồng gồm một chuyến đi Mỹ tham dự VCK thế giới MOSWC 2013 và nhiều quà tặng khác của các nhà tài trợ.

Tiếp nối thành tích huy chương Vàng của đội tuyển Việt Nam tại Vòng chung kết Thế giới năm 2012, cuộc thi năm nay đã có những đổi mới để khuyến khích các thí sinh tham dự và thể hiện khả năng của mình.

Sau vòng phát động ở cấp cơ sở tại hơn 500 trường với khoảng 5 triệu học sinh, sinh viên vòng thi quốc gia đã có hơn 1000 thí sinh tham gia tranh tài đến từ 128 đội tuyển học sinh giỏi của các trường Đại học, Cao đẳng, hệ thống trường nghề và trường phổ thông trên cả nước, trong đó tỷ lệ các trường Đại học chiếm 53%, cao đẳng chiếm 11%, trường nghề chiếm 18% và các trường THCS và THPT chiếm 18%.

Trong 90 gương mặt xuất sắc vào Vòng chung kết có  61 em thuộc khu vực miền Nam (chiếm 67%), 28 em thuộc khu vực miền Bắc (31%) và 1 em khu vực miền Trung (1%). Kết quả chung cuộc một lần nữa khẳng định sự vượt trội của các tỉnh phía Nam trong việc đầu tư vào các kỹ năng tin học văn phòng cho sinh viên học sinh, những người sắp bước vào thị trường lao động, với  15/18 giải đều thuộc về bốn trường đại học lớn của TP. Hồ Chí Minh: Đại học Ngân Hàng TP.HCM, đại học Kinh tế TP. HCM, đại học Ngoại ngữ - Tin học TP. Hồ Chí Minh và THCS Quốc tế Á Châu; ba giải còn lại thuộc về Đại Học Ngoại Thương Hà Nội.

Đặc biệt, lần đầu tiên một học sinh phổ thông, thí sinh Lê Anh trường THCS Quốc tế Á Châu đã xuất sắc vượt qua hàng trăm thí sinh khác tại cuộc thi và giành giải Ba ở nội dung Microsoft Excel 2010 với số điểm tuyệt đối 1000/1000 điểm (chỉ chênh lêch so với thí sinh đạt giải Nhất quốc gia nội dung Microsoft Excel 2010 là 1 phút 37 giây).

Nhân sự kiện này, cuộc thi Vô địch Tin học Văn phòng Microsoft (MOSWC) 2014 cũng đã chính thức được phát động với mục đích giúp các trường có thời gian để ôn luyện và tuyển chọn kỹ lưỡng đội tuyển tham dự cho cuộc thi năm sau; Thời gian dự kiến Vòng thi Quốc gia MOSWC 2014 sẽ được tổ chức vào đầu tháng 12 năm 2013.

Trung Thành

Tin nổi bật